Mua nguyên liệu rẻ tiền về làm kem trộn bán như hàng hiệu - mỹ phẩm giả được bán tràn lan trên mạng
Liên tiếp các vụ sản xuất buôn bán mỹ phẩm giá số lượng lớn được phát hiện trong thời gian qua, trong đó các đối tượng mua nguyên liệu rẻ tiền, thậm chí chỉ vài chục nghìn một kg, về phối trộn thủ công không đảm bảo vệ sinh và đóng nhãn mác nước ngoài bán qua mạng cho người tiêu dùng. Việc "dẹp loạn" với mỹ phẩm giả là điều người tiêu dùng mong mỏi.
Chợ thuốc lớn nhất miền Bắc vắng lặng sau vụ thuốc giả vừa bị triệt phá
Mỗi ngày, chợ thuốc Hapu có hàng nghìn khách hàng từ khắp các tỉnh thành về giao dịch, lấy hàng. Tuy nhiên, từ sau vụ thuốc giả bị triệt phá, chợ thuốc Hapu trở nên vắng lặng.
Chỉ trong tháng 5, loạt nghệ sĩ và KOL phải làm việc với cơ quan chức năng vì quảng bá sản phẩm sai lệch, kém chất lượng, từ livestream đến video được dàn dựng công phu.
Người nổi tiếng và trách nhiệm trong quảng cáo
Trước tình trạng người nổi tiếng liên tục vướng những lùm xùm về quảng cáo sản phẩm, thổi phồng công dụng, TS. Bùi Quốc Liêm - giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam đã có bài viết chia sẻ với Thế giới Tiếp thị về thực trạng lạm dụng hình ảnh KOL trong hoạt động tiếp thị hiện nay. Ông chỉ ra những khoảng trống pháp lý, hệ lụy xã hội và nhấn mạnh trách nhiệm đạo đức của người nổi tiếng – những người không thể chỉ “lên tiếng khi được trả tiền”, mà phải chịu trách nhiệm
DJ Ngân 98 và cơn “sốt – rét” mang tên thực phẩm giảm cân cấp tốc
DJ Ngân 98, cái tên vốn quen thuộc với những ồn ào và hình ảnh gây tranh cãi, bỗng trở thành tâm điểm “gây sốt” khi trực tiếp quảng bá và bán loạt sản phẩm giảm cân cấp tốc. Thế nhưng, cơn sốt ấy đã nhanh chóng “hạ nhiệt sâu” khi bóng dáng cơ quan chức năng xuất hiện. Theo ghi nhận đến trưa 21/5, shop online của Ngân 98 đã đóng cửa, người tiêu dùng không thể truy cập.