7 kỳ quan thế giới cũ sẽ trở nên khắc biệt ra sao nếu được tái tạo lại

Hàn Ly (Theo loveexploring) Thứ ba, ngày 18/01/2022 11:55 AM (GMT+7)
7 kỳ quan của thế giới cổ đại bao gồm từ Ngọn hải đăng Alexandria đến Vườn treo Babylon đều là những công trình kỹ thuật kỳ công được xây dựng bởi người Hy Lạp và Ai Cập hàng nghìn năm trước. Đến nay, hầu hết chúng đều chỉ còn là tàn tích, và người ta đã giả lập tạo ra hình ảnh chúng sẽ như thế nào nếu được tái tạo.
Bình luận 0

img

Đền Artemis ở Ephesus, Thổ Nhĩ Kỳ: Được tác giả người La Mã Pliny the Elder mô tả là “Tượng đài tuyệt vời nhất về sự tráng lệ của người Grecian”, ngôi đền này được xây dựng vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, trên bờ biển phía tây của vùng ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ và dành riêng cho Artemis, nữ thần săn bắn và thiên nhiên của Hy Lạp. 

img

Ngôi đền gặp phải rất nhiều chấn động trong suốt một thời gian dài. Lần đầu tiên nó bị san bằng vào năm 356 trước Công nguyên trong một vụ hỏa hoạn. Sau khi được xây dựng lại, nó đã bị phá hủy một lần nữa vào năm 262. Ngày nay ngôi đền chỉ còn lại nền móng và một cây cột duy nhất. Đây là hình ảnh ngôi đền nếu có thể được tái tạo lại.

img

Ngọn hải đăng Alexandria, Ai Cập: Alexandria là ngọn hải đăng nổi tiếng nhất mọi thời đại. Nó nằm trên hòn đảo đá vôi Pharos, đối diện với hai bến cảng của Alexandria. Được cho là cao 110m và được xây dựng từ năm 300-280 trước Công nguyên.

img

Đây có thể là công trình kiến trúc do con người xây dựng cao thứ 2 trong thế giới cổ đại, sau kim tự tháp Giza. 3 trận động đất từ năm 956 đến năm 1333 sau Công nguyên đã làm ngọn hải đăng bị hư hại nặng. Sau đó vào năm 1477, Thành Qaitbay được xây dựng trên đống đổ nát của nó. Đây là hình ảnh giả tưởng của ngọn hải đăng Alexandria. 

img

Vườn treo Babylon, Iraq: Có lẽ là kỳ quan bí ẩn nhất trong số các kỳ quan thời cổ đại là khu vườn cổ truyền thuyết nằm gần cung điện hoàng gia ở Babylon. Khu vườn được cho là do hoàng đế Nebuchadnezzar xây dựng trong thời trị vì của ông, vào khoảng giữa những năm 605-561 trước Công nguyên.

img

Sau đó, các nhà văn cổ điển mô tả vườn treo được xây dựng bằng đá và trông giống như một ngọn núi nhiều tầng. Các loại cây bao phủ các bức tường. Để giữ cho thực vật sống trong sa mạc, nước có thể được bơm qua tòa nhà bằng hệ thống tưới tiêu ban đầu từ giếng hoặc sông Euphrates gần đó, tương tự như hình ảnh giả tưởng này. 

img

Đại kim tự tháp Giza, Ai Cập: Kỳ quan lâu đời nhất và là kỳ quan duy nhất về cơ bản vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay chính là Đại kim tự tháp. Đó là một trong 3 kim tự tháp, Khufu, Khafre và Menkaure, được dựng lên ở bờ tây sông Nile gần Giza ở miền bắc Ai Cập và được hoàn thành vào khoảng năm 2570 trước Công nguyên.

img

Khoảng 2,3 triệu khối đá vôi, mỗi khối có thể nặng từ 2,5 đến 15 tấn đã được cắt, vận chuyển và chế tác để tạo khối kiến trúc có thể nặng 5,7 triệu tấn. Trong nhiều năm, nó là nạn nhân của xói mòn, thu hẹp từ 147m ban đầu, xuống còn 138m ngày nay. Như hình ảnh mô phỏng, ban đầu nó có màu trắng sáng bóng như thế này.

img

Lăng mộ ở Halicarnassus, Thổ Nhĩ Kỳ: Lăng mộ lớn này được xây dựng từ năm 353 đến năm 350 trước Công nguyên.

img

Theo tác giả người La Mã Pliny the Elder, tượng đài được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng và vàng xa hoa cùng đá cẩm thạch đỏ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Một dãy 36 cột đầy ấn tượng chống lên mái nhà giống như kim tự tháp 24 bậc, nơi có bức tượng Mausolus bằng đá cẩm thạch khổng lồ đang cưỡi một cỗ xe được cải trang thành anh hùng Hy Lạp Hercules. 

img

Tượng thần Zeus trên đỉnh Olympia, Hy Lạp: Bức tượng mạ vàng và ngà voi cao 12m được tạo ra vào khoảng năm 436 trước Công nguyên bởi nhà điêu khắc người Hy Lạp Phidias và được đặt trong Đền thờ thần Zeus trên đỉnh Olympia ở phía tây Hy Lạp. 

img

Tác phẩm mô tả thần Zeus ngồi trên ngai vàng bằng gỗ tuyết tùng được trang trí bằng vàng, ngà voi, gỗ mun và đá quý với tay trái là một vương trượng có một con đại bàng đậu trên đỉnh và tay phải là một bức tượng Nike. Đền thờ thần Zeus đã bị phá hủy vào năm 426 sau Công nguyên và bức tượng như hình ảnh mô tả đã biến mất sau đó...

img

Colossus of Rhodes, Hy Lạp: Bức tượng hùng vĩ này phải mất 12 năm từ năm 942-282 trước Công nguyên để xây dựng. Đây là tác phẩm điêu khắc bằng đồng của thần mặt trời Hy Lạp Helios đã đứng ở bến cảng Rhodes với độ cao khổng lồ 32m. Hình ảnh trên đã tái tạo lại bức tượng vào thời điểm ấy.

img

Bức tượng đã bị phá hủy bởi một trận động đất vào khoảng năm 226 trước Công nguyên và bị bỏ lại trong tình trạng hư hỏng trong 800 năm tiếp theo. Nó đã bị nấu chảy và bán để lấy sắt vụn trong thế kỷ thứ 7, sau khi quân Ả Rập chinh phục hòn đảo. Phải mất khoảng 900 con lạc đà để mang tất cả số kim loại đi.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem