ẢNH: Chợ Bến Thành mở lại, bất ngờ tô bún đầy thịt, chả chỉ 35.000 đồng

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 07/10/2021 14:21 PM (GMT+7)
Chợ Bến Thành mở lại từ ngày 3/10. Tiểu thương quyết giữ giá nhiều loại thực phẩm, như tô bún đầy thịt, chả chỉ 35.000 đồng.
Bình luận 0
ẢNH: Chợ Bến Thành mở lại, bất ngờ tô bún đầy thịt, chả chỉ 35.000 đồng - Ảnh 1.

Chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM) chính thức mở cửa trở lại từ ngày 3/10 với nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Sau khi biết thông tin ngôi chợ này hoạt động, khách hàng cũng bắt đầu tìm đến để mua hàng nhiều hơn.

ẢNH: Chợ Bến Thành mở lại, bất ngờ tô bún đầy thịt, chả chỉ 35.000 đồng - Ảnh 2.

Một số tiểu thương ngành hàng ăn uống như cơm tấm, bún riêu, bún mọc… cũng đã mở sạp với những siêu cơm, nồi nước lèo nghi ngút khói. Làm cho khách 2 tô bún mọc mang đi, bà Huỳnh Thị Liên - chủ sạp cơm, bún này cho biết được quay trở lại bán hàng, tiểu thương nào cũng mừng.

ẢNH: Chợ Bến Thành mở lại, bất ngờ tô bún đầy thịt, chả chỉ 35.000 đồng - Ảnh 3.

“Giá cả leo thang trong mùa dịch, nhưng tôi vẫn nhất quyết giữ giá, mỗi tô thế này chỉ 35.000 đồng. Tôi giữ giá để chia sẻ khó khăn với người dân”, bà Liên nói và hy vọng những ngày tới, số lượng người biết chợ mở lại nhiều để bán được nhiều hơn.

ẢNH: Chợ Bến Thành mở lại, bất ngờ tô bún đầy thịt, chả chỉ 35.000 đồng - Ảnh 4.

Mới mở cửa trở lại, nhiều tiểu thương cho biết sức mua dĩ nhiên chưa thể bằng so với trước đây.

ẢNH: Chợ Bến Thành mở lại, bất ngờ tô bún đầy thịt, chả chỉ 35.000 đồng - Ảnh 5.

Do không được ăn uống tại chỗ nên tiểu thương chỉ bán mang đi hoặc qua các ứng dụng công nghệ. Với quầy ăn uống, phần đông tiểu thương mua ủng hộ nhau những ngày đầu tiên quay trở lại.

ẢNH: Chợ Bến Thành mở lại, bất ngờ tô bún đầy thịt, chả chỉ 35.000 đồng - Ảnh 6.

Khu ăn uống chỉ mới khoảng 10 gian hàng mở lại. Khách hàng của khu vực này đôi khi là các tiểu thương các ngành hàng mua ủng hộ nhau những ngày đầu tiên quay trở lại.

ẢNH: Chợ Bến Thành mở lại, bất ngờ tô bún đầy thịt, chả chỉ 35.000 đồng - Ảnh 7.

Ở khu vực thực phẩm tươi sống, người mua và người bán được ngăn nhau bởi những tấm chắn trong suốt để hạn chế tiếp xúc. Các màn chắn này được do Ban quản lý chợ Bến Thành lắp đặt cho tiểu thương để tuân thủ các quy định phòng dịch theo Bộ tiêu chí trong hoạt động của các chợ.

ẢNH: Chợ Bến Thành mở lại, bất ngờ tô bún đầy thịt, chả chỉ 35.000 đồng - Ảnh 8.

Theo đại diện Ban quản lý chợ Bến Thành, trong thời gian đầu, chợ có 150 hộ đăng ký bán lại. Tính đến sáng 7/10, có khoảng 79 hộ đã mở bán. Thời gian này, chợ chỉ mở bán các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, thức ăn.

ẢNH: Chợ Bến Thành mở lại, bất ngờ tô bún đầy thịt, chả chỉ 35.000 đồng - Ảnh 9.

Tiểu thương khi bán lại cũng phải đảm bảo yêu cầu về phòng dịch như đã tiêm vaccine ngừa Covid-19, chợ cũng hỗ trợ xét nghiệm miễn phí cho tiểu thương trong thời gian hoạt động. Các tiểu thương trong quá trình bán, trao đổi cũng phải giãn cách, luôn đeo khẩu trang.

ẢNH: Chợ Bến Thành mở lại, bất ngờ tô bún đầy thịt, chả chỉ 35.000 đồng - Ảnh 10.

Người dân khi đến chợ mua hàng cũng phải khai báo y tế, xuất trình thẻ đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 và ra vào theo một lối.

Chợ truyền thống mở cửa, giá rau giảm một nửa, TP.HCM bừng lên sức sống mới. Video: Hồng Phúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem