ASIAD 19: Cầu mây nữ Việt Nam tìm lại ánh hào quang sau 17 năm

Chính Minh Chủ nhật, ngày 17/09/2023 15:10 PM (GMT+7)
Tại ASIAD 19, ĐT cầu mây nữ Việt Nam được đặt kỳ vọng sẽ giành HCV nội dung đồng đội 4 người - nội dung đã lên ngôi vô địch thế giới hai lần liên tiếp năm 2022, 2023.
Bình luận 0

ĐT cầu mây nữ Việt Nam "đua tam mã' với Indonesia, Myanmar

Tại Lễ xuất quân đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) dự ASIAD 19 diễn ra tối 16/ tại Hà Nội, ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN dự ASIAD cho biết: "Ngay sau kết thúc SEA Games 32, ngành TDTT đã tổ chức rà soát, đánh giá, tiếp tục duy trì lực lượng vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia tập huấn tại các Trung tâm HLTTQG; đồng thời tuyển chọn, phân chia nhóm môn để tập trung đầu tư và cử các vận động viên xuất sắc đi tập huấn nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm, tâm lý thi đấu cho vận động viên trước kỳ ASIAD 19 sẽ diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) từ 23/9 đến 8/10/2023.

ASIAD 19: Cầu mây nữ Việt Nam tìm lại ánh hào quang sau 17 năm - Ảnh 1.

Đoàn TTVN xuất quân dự ASIAD 19 với nhiệm vụ giành 2 đến 5 HCV. Ảnh: UB Olympic VN

Đoàn TTVN thấy rõ trách nhiệm của mình và chuẩn bị một tinh thần vững vàng, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến, sẵn sàng bước vào cuộc quyết đấu vì vinh quang và màu cờ sắc áo của Tổ quốc".

Được biết, đoàn TTVN tham dự ASIAD 19 với 504 thành viên, bao gồm các cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia và 337 vận động viên tranh tài ở 31/40 môn và 202/483 nội dung thi đấu.

Đoàn TTVN đặt mục tiêu phấn đấu đạt từ 2 đến 5 HCV - thành tích bằng với những gì đã làm được tại ASIAD 18 (Indonesia).

Trở lại quá khứ, tại ASIAD 18 cách đây 5 năm, 5 HCV đoàn TTVN giành được thuộc về: Đua thuyền 4 người rowing nữ (Hồ Thị Lý/Lường Thị Thảo/Phạm Thị Thảo/Tạ Thanh Huyền); Trần Đình Nam, Nguyễn Văn Trí (pencak silat); Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa, điền kinh), Quách Thị Lan (400m rào nữ, điền kinh).

Nhưng tới ASIAD 19, pencak silat, rowing thuyền 4 người nữ đã không có trong chương trình thi đấu. Quách Thị Lan không có cơ hội bảo vệ HCV do "dính doping" tại SEA Games 31, Bùi Thị Thu Thảo bị chấn thương liên miên cũng không có được phong độ tốt.

Kỳ vọng giành HCV của đoàn TTVN sẽ phải tập trung sang các môn, nội dung khác mà cầu mây nội dung đồng đội nữ 4 người với sự xuất hiện của bộ tứ Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến -(những điểm sáng từng cùng nhau giành HCV thế giới hai năm liên tiếp 2022, 2023) được đặt niềm tin lớn nhất.

ASIAD 19: Cầu mây nữ Việt Nam tìm lại ánh hào quang sau 17 năm - Ảnh 3.

Trước khi bước vào ASIAD 19, HLV Hoàng Thị Thanh Xuân (thứ 4 từ trái qua) cùng đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã có chuyến tập huấn gần 2 tuần tại Thái Lan. Ảnh: NVCC

"Lúc này, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đang bước vào những ngày tập huấn cuối cùng tại Thái Lan, trước khi trở về nước vào ngày 20/9. Ngày 28/9, đội sẽ di chuyển sang Trung Quốc vào ngày 28/9 để sẵn sàng bước vào so tài ngày 1/10.

Tại Thái Lan, đội đã được thi đấu cọ xát với các CLB địa phương để hoàn thiện khả năng chuyên môn. Tâm lý, thể trạng của các em đang rất tốt và cố gắng giành thành tích tốt nhất tại Á vận hội", HLV Hoàng Thị Thái Xuân trao đổi cùng Dân Việt.

Cách đây 17 năm, tại ASIAD 15 - 2006 (Qatar) chính đội tuyển cầu mây nữ với thế hệ vàng gồm Lưu Thị Thanh - Hải Thảo - Bích Thùy đã "cứu" cho TTVN khỏi một "bàn thua" trông thấy khi bất ngờ đánh bại Thái Lan, mang về cú đúp HCV đá đôi nữ, đồng đội nữ.

Và liệu sau gần hai thập kỷ, thế hệ "đàn em" có thể vượt qua sức ép để tiếp bước hay không? Về vấn đề này, HLV Hoàng Thị Thái Xuân bày tỏ:

"Phải thừa nhận chúng tôi đang phải chịu áp lực rất lớn. Nhưng 2 tấm HCV giải vô địch thế giới 2022, 2023 là điểm tựa tinh thần rất tốt cho toàn đội bước vào chinh phục đỉnh cao ASIAD 19".

ASIAD 19: Cầu mây nữ Việt Nam tìm lại ánh hào quang sau 17 năm - Ảnh 4.

HLV Hoàng Thị Thái Xuân cùng học trò tập bài chắn cầu. Ảnh: Viết Niệm

Theo điều lệ Á vận hội, các nước chỉ được đăng ký tranh tài ở 2/3 số nội dung môn cầu mây. Việc Thái Lan không tham dự nội dung đồng đội 4 người nam, nữ là cơ hội lớn để cầu mây nữ Việt Nam đội màu huy chương (tại ASIAD 18, đồng đội 4 người nữ Việt Nam giành HCB khi thua Thái Lan ở trận chung kết).

"Việc Thái Lan không dự hai nội dung đồng đội nam, nữ 4 người giúp chúng ta bớt được một đối thủ mạnh. Nhưng trình độ của Indonesia, Myanmar cũng rất tốt, so với chúng ta cũng chỉ 50-50 và cầu mây Việt Nam sẽ phải cạnh tranh rất quyết liệt với họ.

Để giành HCV SEA Games đã khó (SEA Games 32, cầu mây Việt Nam lần đầu có HCV thi đấu đối kháng nội dung đá đôi nữ. Trước đó 20 năm, ở SEA Games 22 năm 2003 trên sân nhà, cầu mây Việt Nam giành HCV nội dung biểu diễn tâng cầu (hoop) - PV), giành HCV ASIAD khó khăn hơn nhiều.

Bên cạnh đối thủ chính là Indonesia, Myanmar như tôi đã kể trên, chủ nhà Trung Quốc cũng rất mạnh. Đội nào cũng muốn giành HCV ASIAD và chúng ta sẽ phải tập trung chơi tốt trong từng trận.

Tôi tin trong những khoảnh khắc quyết định, bản lĩnh của các em sẽ được phát huy cộng với một chút may mắn giúp cầu mây Việt Nam tìm lại ánh hào quang ASIAD sau 17 năm", HLV Hoàng Thị Thái Xuân thể hiện niềm tin.

ĐT cầu mây Việt Nam dự ASIAD với 17 thành viên, trong đó có 14 VĐV, cạnh tranh 4 bộ huy chương: Đồng đội 3 người nam, nữ; đồng đội 4 người nam, nữ.

Nội dung 4 người nữ, Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Nhật Bản, Myanmar. Bảng B có Philippines, Lào, Ấn Độ, Trung Quốc. Kết thúc vòng bảng sẽ chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết trước khi xác định cặp đấu chung kết tranh HCV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem