Bắc Giang: Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Nguyên An Thứ sáu, ngày 15/12/2023 19:59 PM (GMT+7)
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang Hà Minh Quý, trong năm 2023, tỉnh quan tâm phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn.
Bình luận 0

Nhờ có điều kiện thuận lợi về địa hình, thổ nhưỡng,... nên Bắc Giang là một trong những tỉnh sở hữu tiềm năng, lợi thế để phát triển loại hình du lịch nông thôn. 

Từ những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, thời điểm này, Bắc Giang tiếp tục quan tâm đầu tư cải tạo cảnh quan, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị và du lịch sinh thái, tạo bản sắc riêng.

Bắc Giang: Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Ông Trần Đình Én, ở thôn Tân Trường, xã Thanh Hải (Lục Ngạn), đang tất bật chỉnh trang vườn tược, chăm sóc diện tích bưởi Ngọt để đón khách thăm quan, trải nghiệm trong thời gian tới đây theo chủ trương của huyện. Ảnh: N.K

Tiềm năng phát triển lớn

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bắc Giang đã đạt nhiều kết quả nổi bật: Diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét; nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hình thành; hệ thống xử lý nước thải hiện đại được đầu tư; phát huy công năng các điểm di tích, thiết chế văn hóa gắn với phát triển du lịch..

Cụ thể, trong những năm qua, Bắc Giang gắn phát triển du lịch với giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa bản địa, khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống, phát triển sản phẩm OCOP đặc sản của địa phương thông qua việc định hướng cho người dân tổ chức lại sản xuất sản phẩm nông sản.

Tỉnh phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch trang trại, du lịch sinh thái có trách nhiệm (không săn bắt, tiêu thụ và sử dụng động vật hoang dã bất hợp pháp); có chương trình đánh giá, nhân rộng theo từng giai đoạn cụ thể. Tỉnh triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng mạng lưới điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, Bắc Giang đã và đang quan tâm tổ chức sản xuất gắn với lựa chọn giống cây trồng phù hợp với điều kiện sống của từng địa phương để phát triển thành sản phẩm đặc trưng. Trong đó, tỉnh tiếp tục thực hiện cấp mã số mới cho 70 vùng trồng cây ăn quả (vải 45 vùng; nhãn 5 vùng; cam, bưởi 20 vùng), số hóa 80 vùng trồng (vải 55 vùng, nhãn 5 vùng, cam bưởi 20 vùng). Tỉnh hình thành vùng nguyên liệu nông sản, đặc sản theo hướng sản xuất an toàn (VietGAP, GlobaGAP, hữu cơ), nông nghiệp sinh thái, tiết kiệm tài nguyên, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, đảm bảo an toàn thực phẩm, số hóa và truy xuất nguồn gốc, duy trì cảnh quan nông thôn và bảo vệ môi trường.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang, trong năm 2023 này, tỉnh duy trì, bảo tồn và phát triển 27 làng nghề hiện có trên địa bàn; hỗ trợ phát triển làng nghề có điều kiện gắn với du lịch và xây dựng nông thôn mới. Tỉnh tập trung xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn gắn với vùng nguyên liệu, sản phẩm OCOP đặc trưng theo từng địa phương.

Cùng với đó, Bắc Giang đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, sản phẩm OCOP tiêu biểu. Trong đó, tỉnh đẩy mạnh hướng dẫn chuẩn hóa quy trình, tiêu chuẩn sản phẩm tham gia Chương trình theo Bộ tiêu chí OCOP gắn với lợi thế và điều kiện của từng địa phương.

Bắc Giang: Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Văn Hữu hướng dẫn du khách trải nghiệm vùng cây ăn quả. Ảnh: Quang Huấn

Các sở, ngành, các huyện, thành phố đã tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các giải pháp kích cầu du lịch và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu, nên lượng khách du lịch đến tỉnh trong quý I/2023 tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Qua tổng hợp, số lượng khách du lịch đến Bắc Giang trong quý I/2023 ước đạt 1 triệu lượt. Một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thu hút đông đảo du khách đến tham quan, du lịch như: Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử; chùa Vĩnh Nghiêm; chùa Bổ Đà; Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ; Hội hát Sloong hao và các hoạt động tại vùng cao xã Tân Sơn; điểm du lịch Bản Ven ở xã Xuân Lương, huyện Yên Thế...

Bắc Giang: Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Đầu tháng 7/2023, vườn cam, bưởi của gia đình anh Hữu đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang công nhận là điểm du lịch sinh thái Hoa Quả Sơn. Ảnh: Khương Lực

Anh Nguyễn Văn Hữu - Giám đốc HTX Sản xuất nông nghiệp và Thương mại Thanh Hải ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang sở hữu khu vườn cam, bưởi rộng hơn 10ha. Trong khu vườn, anh Hữu quy hoạch trồng các loại cam, bưởi như: bưởi da xanh, bưởi ngọt, bưởi đào, cam lòng vàng, cam ngọt tách bạch riêng thành từng khu vực.

Tận dụng lợi thế có vườn cây ăn quả đẹp, giao thông thuận lợi, vườn cam, bưởi của gia đình anh Hữu luôn được huyện Lục Ngạn đưa vào danh sách điểm đến tham quan hấp dẫn du khách. Anh Hữu đã kết hợp cùng các nhà vườn trong xã tổ chức các tour, tuyến du lịch và đã đón hàng trăm đoàn khách tới tham quan, trải nghiệm mùa hoa vải, hoa bưởi, rồi thu hoạch vải, cam, bưởi.

Theo anh Hữu, thời điểm đón khách du lịch đến thăm và trải nghiệm tại vườn cam, bưởi của gia đình bắt đầu từ tháng 11 dương lịch cho đến Tết âm lịch. Đặc biệt, vào những ngày cuối tuần, mỗi ngày có hàng trăm du khách đến thăm vườn để thăm quan, trải nghiệm các hoạt động như: mua bán trực tiếp những cây cam, bưởi mình yêu thích hoặc mua trực tiếp những sản phẩm từ trên cây, rồi tự hái những trái cam, bưởi và thưởng thức ngay tại vườn.

Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, Kế hoạch được triển khai ở khu vực nông thôn của tỉnh, tập trung tại các điểm du lịch nông thôn, do cộng đồng địa phương tổ chức quản lý hoặc có sự tham gia của cộng đồng trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2025.

Bắc Giang: Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới - Ảnh 4.

Bên cạnh việc đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu vải thiều sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, EU…, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cũng sẽ giới thiệu chương trình du lịch “Lục Ngạn mùa vải chín”.

Mục tiêu đến năm 2025, phát triển, chuẩn hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn; lựa chọn ít nhất 03 mô hình điểm, điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của địa phương; 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch;100% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ; mỗi điểm du lịch có ít nhất 01 nhân viên sử dụng được tiếng Anh giao tiếp thông thường.

Mỗi huyện NTM có tiềm năng du lịch xây dựng ít nhất 01 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù. Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số; ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn được công nhận được số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số. Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; 50% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch.

Để triển khai hiệu quả, Kế hoạch đặt ra 05 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Nâng cấp đầu tư phát triển điểm du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Phát triển sản phẩm du lịch nông thôn đặc trưng vùng miền; Phát triển nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng. Truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn. Xây dựng mô hình phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem