Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đề xuất giảm thời gian cách ly F0 điều trị tại nhà khi đã test âm tính

Văn Dũng Thứ sáu, ngày 03/12/2021 17:17 PM (GMT+7)
Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đề xuất tỉnh Bình Dương cần giảm thời gian cách ly đối với các F0 điều trị tại nhà khi đã có kết quả âm tính, không còn triệu chứng, giúp họ sớm trở lại cuộc sống bình thường.
Bình luận 0

Chiều 3/12, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh sau hơn 2 tháng địa phương này trở về trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, Bình Dương có dân số trên 2,5 triệu người, xuất hiện ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng vào ngày 31/1/2021. Luỹ kế đến nay, toàn tỉnh đã có 282.231 ca mắc ở 9/9 huyện, thị, thành phố, đã có 276.013 bệnh nhân khỏi bệnh (tỷ lệ 97,8%) và 2.733 người tử vong.

Toàn tỉnh hiện còn 3.490 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và 8.432 F0 điều trị tại nhà; ngành y tế cũng đã xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho gần 13 triệu lượt người.

Đợt dịch Covid-19 lần 4 kéo dài hơn 6 tháng, hầu hết các ổ dịch xuất hiện trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát. Nhất là các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội, số ca nhiễm mới và tử vong đã giảm rõ rệt, tỷ lệ tiêm vaccine cho người dân đã được bao phủ rộng.

Tuy nhiên, vẫn còn các ca nhiễm cộng đồng không rõ nguồn lây, tiềm ẩn nguy cơ dịch bùng phát trở lại và lây lan bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu.

Từ ngày 1- 28/11/2021, qua công tác test nhanh, toàn tỉnh ghi nhận 78.986 ca dương tính với Covid-19 (từ 1-14/11 ghi nhận 24.469 ca và từ ngày 15-28/11 ghi nhận 54.517 ca).

Trong đợt dịch lần 4, Bình Dương đã phân bổ hơn 6.660 tỷ đồng. Trong đó, chi cho hoạt động phòng chống dịch hơn 3.160 tỷ đồng và chi cho an sinh xã hội gần 3.500 tỷ đồng.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đề xuất giảm thời gian cách ly F0 điều trị tại nhà khi đã test âm tính với Covid-19 - Ảnh 1.

Bình Dương hiện nay vẫn còn các ca nhiễm cộng đồng không rõ nguồn lây, tiềm ẩn nguy cơ dịch bùng phát trở lại và lây lan bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Ảnh: Văn Dũng

Theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bình Dương là địa phương làm rất tốt công tác chống dịch trong thời gian vừa qua, đặc biệt là xây dựng các bệnh viện dã chiến để thu dung, điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19 và có tỷ lệ bệnh nhân xuất viện, khỏi bệnh cao.

Khi trở về trạng thái bình thường mới, Bình Dương cũng là một trong những địa phương áp dụng biện pháp điều trị tại nhà cho các F0 nhẹ và không có triệu chứng.

Bác sĩ Hiếu cũng đề nghị nên bỏ khái niệm các trường hợp là F2, F3 và không cách ly đối với những trường hợp này. Chỉ còn khái niệm người nhiễm (F0) và người nghi nhiễm (F1).

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đề xuất giảm thời gian cách ly F0 điều trị tại nhà khi đã test âm tính với Covid-19 - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đề xuất giảm thời gian cách ly cho các F0 điều trị tại nhà khi đã hết triệu chứng hoặc đã âm tính với Covid-19. Ảnh: Văn Dũng

Bình Dương cũng cần chú trọng công tác phân loại các F0, để xác định trường hợp nào bệnh nặng cần phải đưa vào bệnh viện điều trị và F0 nào nhẹ thì cho điều trị tại nhà dựa vào việc đã tiêm hoặc chưa tiêm vaccine và các triệu chứng lâm sàng.

Bên cạnh đó, cần phải có phương án điều trị sớm, điều trị đúng cho các F0, tránh việc cấp phát thuốc tràn lan theo gói A và gói B, gói C.

"Tôi khuyên tất cả những người là F0 điều trị tại nhà không nên sử dụng gói thuốc B, vì đây là gói thuốc cần có sự chỉ định của bác sĩ về liều lượng. Đồng thời, lực lượng chức năng cần động viên người dân tự giác khai báo khi phát hiện mình mắc Covid-19 để lực lượng y tế có thể theo dõi, đưa ra phương án điều trị kịp thời nếu bệnh tăng nặng", bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu khuyến cáo.

Cũng theo bác sĩ Hiếu, mới đây bệnh viện Becamex Bình Dương cũng đã hợp tác với tập đoàn FPT để tạo công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò quan trọng, giúp giảm gánh nặng cho đội ngũ y tế, lực lượng phòng, chống dịch thông qua các ứng dụng thiết thực.

Và nếu trong thời gian tới, nếu được sự cho phép, sẽ triển khai rộng rãi công nghệ AI để quản lý F0 điều trị tại nhà và tạo mã QR Code cho các F0 sau khi khỏi bệnh.

Bác sĩ Hiếu cũng đề nghị cần giảm thời gian cách ly điều trị đối với các F0 đã hết triệu chứng hoặc đã âm tính, thay vì phải cách ly đủ 14 ngày như đang áp dụng. Điều này sẽ giúp họ sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem