Bánh ú lá tre, lá xông, hoa tươi... xuống đường dịp Tết Đoan ngọ, bán không kịp

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 22/06/2023 09:35 AM (GMT+7)
Bánh ú lá tre, lá xông, vải thiều, hoa tươi... rất hút khách sáng mùng 5 tháng 5 Âm lịch. Giá các mặt hàng năm nay không tăng so với năm ngoái, nhiều khu vực ùn ứ vì người đi mua đồ về cúng Tết Đoan ngọ rất đông.
Bình luận 0

Chiều tối 21 và sáng sớm 22/6 (tức 4/5 và 5/5 Âm lịch), thị trường bánh ú lá tre, lá xông, hoa tươi và đồ cúng Tết Đoan ngọ tại TP.HCM sôi động. Nhộn nhịp nhất là tại các chợ truyền thống, các tuyến đường xung quanh chợ dân sinh. Ghi nhận cho thấy, nhiều nơi thậm chí chen chân không lọt.

Các con đường xung quanh chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Tân Định (quận 1), chợ Bàn Cờ (quận 3)… đâu đâu cũng thấy bán bánh ú lá tre, bánh bá trạng cúng Tết Đoan ngọ. Bánh ú được kết xâu thành chùm, mỗi chùm 10 cái.

Bánh ú lá tre, lá xông, hoa tươi xuống đường Tết Đoan ngọ, bán không kịp - Ảnh 1.

Bánh ú lá tre, cơm rượu được bày bán đầy tại chợ Tân Định, quận 1, TP.HCM dịp Tết Đoan ngọ. Ảnh: Hồng Phúc

Năm nay, bánh ú lá tre khá đa dạng vì vậy giá cũng khác nhau. Bánh ú lá tre nhân sầu riêng 80.000 đồng/chục, bánh ú loại lớn 60.000 đồng/chục và thấp nhất là bánh ú cỡ nhỏ 35.000 - 40.000 đồng/chục.

Bà Hoàng Oanh, chỉ bán duy nhất bánh ú lá tre dịp Tết Đoan ngọ cho biết, bánh ú được lấy từ các lò ở quận 8, TP.HCM. Đây là lò bánh ú truyền thống nổi tiếng bậc nhất TP.HCM vì vậy, cam đoan bánh “không chê vào đâu được”.

“Bánh lá tre thì hầu như nhà nào cũng mua cúng mùng 5 tháng 5 nên từ hôm qua đến giờ bán rất chạy. Mọi người mua nhiều nhất bánh ú 60.000 đồng/chục. Bánh rất ngon, đúng vị miền Nam nên cúng xong là có thể ăn luôn”, bà Hoàng Oanh nói.

Bánh ú lá tre, lá xông, hoa tươi xuống đường Tết Đoan ngọ, bán không kịp - Ảnh 3.

Bánh ú lá tre nhân sầu riêng 80.000 đồng/chục, bánh ú loại lớn 60.000 đồng/chục và thấp nhất là bánh ú cỡ nhỏ 35.000 - 40.000 đồng/chục. Ảnh: Hồng Phúc

Trong khi đó, tại các khu chợ ở quận 5, bánh bá trạng của người Hoa được bán phổ biến hơn. Chiếc bánh bá trạng lớn hơn bánh ú lá tre, giá dao động từ 100.000 đồng.

Ngoài bánh ú, lá xông cũng rất phổ biến vào dịp Tết Đoan ngọ. Giá mỗi bó từ 12.000 - 15.000 đồng. Mỗi bó lá xông gồm xương rồng và các loại lá thơm như liễu, khuynh diệp, ngũ trảo…

Trái cây, nhất là vải thiều cũng rất được ưa chuộng trong mâm cúng Tết Đoan ngọ. Năm nay, giá vải thiều tại TP.HCM chỉ 30.000 đồng/kg nên được mua nhiều hơn. Giá các loại trái cây nhiệt đới như xoài, bưởi, cam, quýt cũng đang vào mùa nên giá bán nhìn chung không thay đổi so với ngày thường.

Bánh ú lá tre, lá xông, hoa tươi xuống đường Tết Đoan ngọ, bán không kịp - Ảnh 4.

Cơm rượu đắt hàng. Ảnh: Hồng Phúc

Cơm rượu nếp trắng và cơm rượu nếp than đồng giá 35.000 đồng/hộp, chè trôi nước 45.000 đồng/hộp 3 viên, xôi vò 40.000 đồng/túi. 

Khu vực hoa tươi luôn đông nghịt người sáng 22/6. Hoa cúc vàng phổ biến nhất, tiểu thương bán không kịp vì người mua vây quanh. 

Bánh ú lá tre, lá xông, hoa tươi xuống đường Tết Đoan ngọ, bán không kịp - Ảnh 5.

Hoa tươi đông nghịt người mua cúng Tết Đoan ngọ. Ảnh: Hồng Phúc

 Nhiều siêu thị năm nay cũng bán đa dạng các mặt hàng phục vụ thị trường Tết đoan ngọ như trái cây, lá xông, bánh ú lá tre. Tại SATRA, với hóa đơn mua hàng từ 99.000 đồng, khách được mua một xâu bánh ú lá tre 10 cái chỉ 49.000 đồng/xâu.

Các siêu thị Co.opmart có khu vực riêng phục vụ Tết Đoan ngọ bắt mắt với đủ các loại trái cây, bánh ú. Từ chiều mùng 4 Âm lịch, khu vực này đã nhộn nhịp người đi mua sớm vì sáng mùng 5 thường rất đông khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem