Công an bắt nhóm đòi nợ thuê, "khủng bố" bằng cách đánh, tạt sơn, ném đá vào nhà "ông chủ" để đòi tiền

Bùi Tư - Đăng Khôi Thứ tư, ngày 10/01/2024 12:52 PM (GMT+7)
Một nhóm đòi nợ thuê liên tục "khủng bố" bằng cách tạt sơn, ném đá, thậm chí đánh "ông chủ" gây thương tích để đòi tiền thù lao vừa bị Công an TP.HCM triệt xóa, bắt giữ.
Bình luận 0

Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Tào Quốc Huy, Nguyễn Văn Diễn, Trần Nhật Tiến và Trần Văn Chánh, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 8/2022, thông qua mối quan hệ làm việc, anh Lê Hồng Quang (SN 1986, ngụ quận 12) quen biết chị Nguyễn Đăng Thục Mỹ, nhân viên 1 ngân hàng. Anh này cho Mỹ vay tiền với lãi suất 0,25%/ngày, để Mỹ thực hiện việc đáo hạn các khoản vay của khách tại ngân hàng nơi Mỹ đang làm việc.

Nhóm đòi nợ thuê đánh, tạt sơn, ném đá vào nhà "ông chủ" để đòi tiền bị bắt

Công an bắt nhóm đòi nợ thuê, "khủng bố" bằng cách đánh, tạt sơn, ném đá vào nhà "ông chủ" để đòi tiền- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng đánh "ông chủ", tạt sơn, ném đá vào nhà ông chủ để đòi tiền vừa bị Công an TP.HCM bắt giữ. Ảnh: CACC.

Từ tháng 11/2022 đến tháng 3/2023, Quang cho Mỹ vay tiền nhiều lần, nhưng Mỹ mất khả năng chi trả và thiếu nợ Quang 4 tỷ đồng gốc và lãi.

Ngày 15/4/2023, thông qua sự dàn sếp của Huy, Mỹ đã viết giấy nhận nợ của anh Quang 4 tỷ đồng, cam kết trả nợ cho anh Quang trong 20 tháng, mỗi tháng 200 triệu đồng kể từ ngày 15/5 đến ngày 15/12/2024.

Trong đó, Huy sẽ nhận số tiền Mỹ trả cho anh Quang vào các tháng 5,10/2023, 3,8/2024 là tiền công Huy đã đòi nợ.

Đến ngày 15/5/2023, Huy nhận 200 triệu đồng từ chị Mỹ và thông báo cho anh Quang biết. Nhưng các tháng tiếp theo, Huy không đòi được Mỹ trả thêm tiền cho anh Quang theo cam kết.

Qua tìm hiểu, Quang biết số tiền Mỹ mượn anh Quang đã cho Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1986) mượn để đáo hạn ngân hàng và Nghĩa không có khả năng trả.

Biết Nghĩa có căn nhà tại quận Gò Vấp và muốn bán với giá 13 tỷ đồng, nếu bán được sẽ trả tiền cho anh Quang nên anh tìm người mua căn nhà trên và đặt cọc cho Mỹ số tiền 2,1 tỷ đồng, và được Mỹ trả 2 tỷ đồng tiền nợ. 

Sau khi biết Mỹ chuyển 2 tỷ đồng trả nợ cho Quang nên Huy đã yêu cầu anh Quang phải trả số tiền phí 700 triệu đồng.

Anh Quang không đồng ý. Huy nhắn tin đe dọa, uy hiếp anh Quang phải trả nợ.

Ngày 15/8/2023, Huy cùng đồng bọn theo dõi, đến nhà anh Quang để gặp nói chuyện. Tại đây Huy đe dọa nếu không trả tiền thì anh Quang cùng gia đình sẽ nhận hậu quả.

Khoảng 17h ngày 17/8, phát hiện anh Quang chở con đi học về, Quang, Huy, Diễn và Tiến yêu cầu anh Quang vào quán cà phê nói chuyện.

Để đảm bảo an toàn cho con, anh Quang đã miễn cưỡng đồng ý chấp nhận còn nợ Huy 250 triệu đồng tiền công đòi nợ. Sau đó, anh Quang chuyển cho Huy 100 triệu đồng, do lo sợ tính mạng, sức khỏe của gia đình.

Đến ngày 29/8, Huy tiếp tục đến nhà anh Quang đập cửa chửi bới, đe dọa anh Quang và yêu cầu trả hết số tiền còn lại.

Ngày 11/9/2023, do anh Quang vẫn không trả nợ nên Huy bàn bạc, chỉ đạo các thành viên tăng cường độ đòi nợ, bằng cách đến nhà chửi, tạt sơn, ném đá, cho người đánh anh Quang để đòi nợ, gây áp lực theo sự chỉ đạo của Huy.

Nhóm này đã nhiều lần nhắn tin, đe dọa rồi tạt sơn ném gạch đá vào nhà anh Quang, thậm chí còn đánh anh Quang gây thương tích.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt giữ Huy, Diễn, Tiến và Chánh. Tại công an, Huy thừa nhận đã chỉ đạo trực tiếp cho các đối tượng còn lại đến nhà anh Quang gây áp lực mục đích để đòi nợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem