Bệnh viện miễn viện phí cho sản phụ khi sinh con trong mùa dịch

Chinh Hoàng Thứ hai, ngày 06/09/2021 17:41 PM (GMT+7)
Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phụ nữ mang thai là đối tượng dễ bị tổn thương nếu như mắc bệnh thì không phải chỉ một mà là hai người. Miễn viện phí cho thai sản trong giai đoạn khốn khó này là cách làm nhân văn mà Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP.Thủ Đức đang triển khai.
Bình luận 0

Đằng sau cánh cửa khoa phụ sản bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP.HCM) là những nụ cười hạnh phúc của các bà mẹ, những tiếng an ủi, động viên hỏi thăm nhau về tình hình các bé của các y, bác sĩ.

Niềm vui nhân đôi

Trò chuyện với phóng viên Dân Việt, anh Danh Hùng (39 tuổi) quê ở Kiên Giang hiện tạm trú tại phường Cát Lái (quận 2) cho biết, trước khi đợt dịch thứ 4 bùng phát anh làm nghề thợ hồ thu nhập bình quân 350 - 400.000 đồng/ngày.

Bệnh viện miễn viện phí cho sản phụ khi sinh con trong mùa dịch - Ảnh 1.

Anh Danh Hùng chăm sóc con thay vợ còn đang ở phòng hồi sức của bệnh viên. Ảnh: Chinh Hoàng.

"Thời điểm vợ tôi có bầu khoảng một tháng, thể trạng quá yếu nên tôi đã tạm nghỉ làm ở nhà chăm sóc cho vợ. Dịch ập đến và hiện tôi thất nghiệp đã gần ba tháng... không còn tiền chi  trả viện phí", anh Hùng kể.

Có em gái đang ở khoa Phụ sản Bệnh viện Lê Văn Thịnh, chị Đào Cẩm Tiên (27 tuổi) trú tại quận 9 cho  hay, em của chị làm công ty nhưng không có bảo hiểm. Em rễ lại đang đi làm xa kẹt "3 tại chỗ" hiện không về được.

"Khi biết tin em  được miễn viện phí đồng thời sau khi sinh sẽ nhận được các gói hỗ trợ theo như chính sách của bệnh viện tôi thực sự rất vui mừng. Lúc mới vô đây để đưa em đi sinh, trong người chỉ vỏn vẹn mấy triệu, số tiền này thực sự không đủ. Bác sĩ cho biết em bé bị hở van tim, lúc đó tôi đã rất lo sợ. Cũng may ca phẫu thuật đã thành công mẹ tròn con vuông, rất cảm ơn tấmlòng, nhiệt tình của các y bác sĩ", chị Tiên thở phào.

Giúp đỡ thai phụ trong nghịch cảnh

Tiếp xúc với phóng viên, bác sĩ Lê Thị Bích Hường - Trưởng khoa Phụ sản của Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, thời gian vừa qua nhiều thai phụ đến bệnh viện sinh nở có hoàn cảnh rất khó khăn.

Bệnh viện miễn viện phí cho sản phụ khi sinh con trong mùa dịch - Ảnh 2.

Chị Phan Thị Thanh Nguyên hạnh phúc vì con được sinh ra an toàn. Ảnh: Chinh Hoàng.

Theo chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện, những sản phụ sau khi sinh từ ngày 15/8 đến 15/10 sẽ được bệnh viện hỗ trợ các gói kinh phí từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Chương trình này sẽ được áp dụng cho tất cả các bà mẹ có hộ khẩu tạm trú lẫn thường trú trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Cụ thể những trường hợp sinh thường sẽ được ủng hộ gói 1 triệu, sinh mổ được ủng hộ 3 triệu. Còn những người thực sự khó khăn, nhất là những sản phụ là công nhân hiện tại đang thất nghiệp không có khả năng chi trả cũng được hỗ trợ luôn toàn bộ viện phí.

Bác sĩ Hường nói: "Giai đoạn Covid-19 đang phức tạp, có rất nhiều trường hợp sản phụ không có khả năng trả viện phí đồng thời không có luôn khả năng nuôi con. Những trường hợp này, khoa Phụ sản đã kêu gọi mạnh thường quân, doanh nghiệp tặng sữa, tã, hoặc hỗ trợ tiền viện phí".

Ngoài ra, đối với những trường hợp rất khó khăn, phòng Công tác xã hội của bệnh viện sẽ tìm cách hỗ trợ.

Bác sĩ Hường cho biết thêm, trong mùa dịch này lượng bệnh nhân của tất cả các khoa có giảm, riêng khoa Phụ sản số lượng bệnh nhân vẫn cao.

Bệnh viện miễn viện phí cho sản phụ khi sinh con trong mùa dịch - Ảnh 3.

Một thiên thần nhỏ được chào đời trong mùa dịch. Ảnh: Chinh Hoàng.

Trước đây, người ta thường đến sinh tại các bệnh viện lớn, hoặc là bệnh viện quốc tế. Trong tình hình hiện nay, nhiều người rất ngại đến các bệnh viên lớn thành ra số lượng sản phụ tăng lên nhiều hơn.

Những thai phụ dương tính sau khi khám sàng lọc sẽ được phân luồng, được sinh tại phòng cách ly riêng của khoa, khi tình hình đã ổn định hơn sẽ chuyển đến khoa nhiễm để theo dõi tiếp.

"Những sản phụ sau khi sinh mà bị nhiễm Covid-19 sẽ được tách riêng, chúng tôi sẽ cắt cử nhân viên thay nhau chăm sóc em bé. Với những trường hợp cả hai vợ chồng đều nhiễm, sau khi họ được điều trị lành bệnh chúng tôi mới giao em bé lại cho họ", bà Hường cho biết.       

Theo bác sĩ Hường, đã có khoảng 5 trường hợp em bé sinh ra có ba mẹ là F0. Bệnh viện đã điều trị thành công cho họ và bàn giao các bé trong niềm vui của gia đình.

Ngoài  ra, trong giai đoạn dịch bệnh, Bệnh viên Lê Văn Thịnh còn tặng chị em phụ nữ đang mang thai đến tiêm ngừa hoặc thăm khám, mỗi người 5kg gạo. Đến nay, bệnh viện đã tặng hơn 4.000 suất gạo, từ nguồn các mạnh thường quân hỗ trợ.

Theo Bác sĩ Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, từ nay đến khi đợt dịch lần thứ 4 kết thúc và TP.HCM trở lại trạng thái bình thường, thai phụ ngụ tại TP Thủ Đức sinh tại đây sẽ được miễn toàn bộ viện phí. Các trường hợp sinh thường được tặng thêm 1 triệu đồng và thai phụ sinh mổ được tặng 3 triệu đồng. Tất cả nguồn kinh phí đều do y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện và nhà hảo tâm đóng góp.

                                           

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem