dd/mm/yyyy

BHXH Lai Châu: Gặt hái những "trái ngọt" từ chuỗi hoạt động truyền thông chính sách BHYT

Chuỗi hoạt động truyền thông về chính sách BHYT được ngành BHXH Lai Châu phối hợp cùng ngành Y tế Lai Châu tổ chức ngày 11/7 đã gặt hái những "trái ngọt" trong mục tiêu mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân…

Clip: Hội nghị truyền thông về chính sách BHYT được BHXH Lai Châu tổ chức ngày 11/7.

BHXH Lai Châu: Chuỗi hoạt động truyền thông lắng nghe, chia sẻ, gặt hái những "trái ngọt"

Tận tâm, trách nhiệm, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với người bệnh cùng người thân của họ là những cảm nhận của chúng tôi trong chuỗi hoạt động truyền thông lần này của ngành BHXH Lai Châu.

Chia sẻ với báo Nông thôn Ngày nay / Dân Việt / Trangtraiviet điện tử, ông Dương Quốc Tuấn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lai Châu cho hay: Chuỗi hoạt động truyền thông lần này chúng tôi hướng tới mục tiêu tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội.

BHXH Lai Châu: Gặt hái những "trái ngọt" từ chuỗi hoạt động truyền thông chính sách BHYT - Ảnh 2.

Ngày 11/7 hàng trăm bệnh nhân và người thân được truyền thông nâng cao nhận thức về chính sách BHYT. Ảnh: Tuấn Hùng

Mục tiêu lớn nhất chúng tôi đặt ra là mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Hoạt động lần này BHXH Lai Châu phối hợp với Sở Y tế Lai Châu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các cơ sở khám chữa bệnh các tuyến huyện, thành phố, truyền thông nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT.

Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong chuỗi chương trình truyền thông hưởng ứng Ngày BHXH Việt Nam diễn ra từ mùng 1/7. Qua đó, nâng cao nhận thức của nhân dân về chính sách BHYT, từ đó người dân chủ động tham gia BHYT cho bản thân và gia đình, để được hưởng quyền lợi và giảm bớt gánh nặng khi bị ốm đau…

Riêng trong sáng ngày 11/7, hàng trăm bệnh nhân hiện đang được điều trị tại các trung tâm khám chữa bệnh tuyến huyện, thành phố Lai Châu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đã vui mừng tham gia chương trình truyền thông với chủ đề "Hãy tham gia bảo hiểm y tế để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật".

BHXH Lai Châu: Gặt hái những "trái ngọt" từ chuỗi hoạt động truyền thông chính sách BHYT - Ảnh 3.

Bà Vũ Thị Hoài Gương, Trưởng phòng Truyền thông, BHXH tỉnh Lai Châu đã rất tận tâm, trách nhiệm, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ những băn khoăn của người dân xoay quanh những quy định, chính sách mới khi tham gia BHYT. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo ghi nhận của phóng viên, khi tham gia chương trình, các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân được nghe nhiều nội dung cụ thể như: Ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHYT, nhất là BHYT hộ gia đình; Quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế; những điểm mới của chính sách BHYT khi mức lương cơ sở tăng; tiện ích khi sử dụng căn cước công dân gắn chíp và hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng "VssID - BHXH số" trong khám, chữa bệnh BHYT…

Không dấu nổi niềm vui, chị Nguyễn Thị Ưng, tổ dân phố 21 (huyện Tân Uyên, Lai Châu) hồ hởi chia sẻ: Mẹ tôi hiện đang được điều trị viêm ruột thừa tại Trung tâm y tế huyện Tân Uyên. Sức khỏe của bà đang tiến triển rất tốt. Tôi và gia đình rất mừng khi thông qua thẻ BHYT mẹ tôi đã được điều trị chu đáo, tận tâm. Tấm thẻ này này như tấm "thẻ thần" khi hỗ trợ phần lớn những chi phí trong quá trình điều trị. Khó có thể hình dung, nếu không tham gia BHYT tôi và gia đình sẽ phải xoay sở để giải quyết những khó khăn ra sao.

BHXH Lai Châu: Gặt hái những "trái ngọt" từ chuỗi hoạt động truyền thông chính sách BHYT - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Ưng, tổ dân phố 21 (huyện Tân Uyên, Lai Châu) vui mừng chia sẻ lợi ích được hưởng khi tham gia BHYT tại buổi truyền thông do BHXH Lai Châu tổ chức sáng 11/7. Ảnh: Tuấn Hùng

Bên cạnh niềm vui của chị Ưng, hoạt động truyền thông lần này của ngành BHXH và Sở Y tế Lai Châu cũng ghi nhận nhiều ý kiến thể hiện sự trăn trở, băn khoăn của người bệnh và người nhà bệnh nhân liên quan tới quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT.

Song song với đó, nhiều ý kiến thể hiện mong muốn được ngành Y tế quan tâm hơn nữa trong công tác khám, chữa bệnh. Nhiều câu hỏi đặt ra đã được đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành BHXH, Sở Y tế Lai Châu lắng nghe, chia sẻ và tận tình hướng dẫn bằng hình thức trao đổi trực tiếp. Qua đó, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Đây là những "trái ngọt" mà ngành BHXH và ngành Y tế Lai Châu đạt được trong hoạt động truyền thông lần này.

BHXH Lai Châu: Sẻ chia khó khăn, vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngành BHXH Lai Châu đã rất sáng tạo khi đẩy mạnh hoạt động phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm lan tỏa, khơi dậy được tình thương, lòng trắc ẩn, trách nhiệm của ngành qua hoạt động thiện nguyện. Hàng trăm xuất cơm miễn phí, những hộp sữa và nhiều phần quà khác… là những việc làm mang ý nghĩa thiết thực, chia sẻ lúc khó khăn đã được trao tận tay người bệnh ngay trong sáng 11/7.

BHXH Lai Châu: Gặt hái những "trái ngọt" từ chuỗi hoạt động truyền thông chính sách BHYT - Ảnh 5.

Hàng trăm xuất cơm miễn phí, những hộp sữa, nhiều quà tặng khác… là những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực của BHXH Lai Châu và các tổ chức, cá nhân có tấm lòng thiện nguyện, chia sẻ lúc khó khăn đã được trao tận tay người bệnh ngay trong sáng 11/7. Ảnh: Tuấn Hùng

Bên cạnh đó, điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động truyền thông lần này là hoạt động hướng dẫn người dân sử dụng căn cước công dân gắn chíp và hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng "VssID - BHXH số". Đây là một trong những hoạt động thể hiện sự nỗ lực tìm giải pháp đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam nói chung và BHXH Lai Châu nói riêng.

Chia sẻ thêm với phóng viên, ông Dương Quốc Tuấn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lai Châu cho hay: Những năm qua ngành BHXH Lai Châu đã ứng dụng CNTT trong quản lý, giám sát thủ tục khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Công tác thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đã được thực hiện bằng hệ thống phần mềm, đảm bảo chính xác, minh bạch. Công tác tăng cường thông tin, truyền thông chính sách BHYT đến nhân dân được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và đạt hiệu quả rõ rệt.

BHXH Lai Châu: Gặt hái những "trái ngọt" từ chuỗi hoạt động truyền thông chính sách BHYT - Ảnh 6.

Điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động truyền thông lần này của BHXH Lai Châu là hoạt động hướng dẫn người dân sử dụng căn cước công dân gắn chíp và hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng "VssID - BHXH số". Ảnh: Tuấn Hùng

Việc thông tuyến khám, chữa bệnh nội trú đã tạo điều kiện cho người có thẻ BHYT được đi khám, chữa bệnh nội trú tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi toàn quốc mà không phải theo nơi đăng ký khám…

Cũng ngay trong sáng ngày 11/7, tại Kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Đinh Gia Tăng, Giám đốc BHXH tỉnh Lai Châu bày tỏ: Để đạt được chỉ tiêu bao phủ BHYT là 96,05% dân số vào năm 2023 và trên 96,2% dân số vào năm 2025 theo quy định tại Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Lai Châu thì năm 2023 toàn tỉnh còn thiếu khoảng 72 nghìn người tham gia BHYT và thiếu khoảng 90 nghìn người tham gia BHYT vào năm 2025 (ước tính dân số tỉnh năm 2025 là 505.215 người).

Tuy nhiên dự báo các năm tới, nhóm người không được ngân sách hỗ trợ đóng BHYT tiếp tục tăng do giảm nghèo và hoàn thành nông thôn mới, xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn.

BHXH Lai Châu: Gặt hái những "trái ngọt" từ chuỗi hoạt động truyền thông chính sách BHYT - Ảnh 7.

Tại Kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Đinh Gia Tăng, Giám đốc BHXH tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, ngành BHXH tỉnh Lai Châu sẽ nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Chính Phủ giao phó, vì mục tiêu mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Ảnh: Tuấn Hùng

Với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Lai Châu, tỷ lệ hộ nghèo cao thì việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp này là cần thiết, với mục đích tăng tỷ lệ người dân được tiếp cận tham gia BHYT, góp phần duy trì, tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT và phạm vi dịch vụ y tế được thụ hưởng; tiến tới BHYT toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững.

Theo ông Đinh Gia Tăng, các nội dung quy định trong Nghị quyết đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, phù hợp với điều kiện của tỉnh Lai Châu; hỗ trợ người yếu thế trong xã hội, đảm bảo phù hợp giữa các đối tượng được hỗ trợ, tạo sự công bằng trong việc thực hiện chính sách chung; thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia BHYT đảm bảo mục tiêu đạt tối thiểu 96,2% dân số tham gia BHYT vào năm 2025.

Thực tế cho thấy, trong những năm qua, ngành BHXH và ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời từ việc triển khai hợp đồng đến việc tổ chức khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế; giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi tham gia BHYT. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong tình hình mới.

Tuấn Hùng