Bị tàu kéo sà lan đâm, cấm ô tô lưu thông qua cầu An Phú Đông từ tối nay

Vũ Quyền Thứ bảy, ngày 13/05/2023 19:57 PM (GMT+7)
Ô tô bị cấm lưu thông qua cầu An Phú Đông, quận 12 (TP.HCM) sau khi một tàu kéo sà lan đâm vào khiến khiến cọc của trụ cầu bị cong vênh và đỉnh trụ bị chuyển vị.
Bình luận 0

Sở GTVT TP.HCM vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông cầu tạm (kết cấu thép) An Phú Đông, quận 12 – Gò Vấp từ tối 13/5.

Trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và báo cáo của Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ về việc sà lan va vào trụ cầu T6 thuộc công trình xây dựng cầu An Phú Đông, quận 12 – Gò Vấp.

TP.HCM: Cầu An Phú Đông bị tàu kéo sà lan đâm, cấm ô tô lưu thông từ tối nay - Ảnh 1.

Cầu An Phú Đông từng bị sà lan tông làm lệch nhịp vào tháng 10/2020. Ảnh: Hữu Huy.

Kể từ 18 giờ 13/5/2023, tổ chức giao thông trên cầu An Phú Đông sẽ được điều chỉnh. Cụ thể, cho phép xe 2 bánh lưu thông và cấm tất cả các loại xe ô tô lưu thông qua cầu An Phú Đông.

Lộ trình thay thế, hướng từ đường Vườn Lài đến đường Nguyễn Thái Sơn: đường Vườn Lài → Quốc lộ 1 → đường Hà Huy Giáp → đường Nguyễn Oanh → đường Phan Văn Trị → đường Nguyễn Thái Sơn.

Hướng từ đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Vườn Lài: đường Nguyễn Thái Sơn → đường Phan Văn Trị → đường Nguyễn Oanh → đường Hà Huy Giáp → Quốc lộ 1 → đường Vườn Lài.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng ngày 13/5/2023, tàu kéo mang biển kiểm soát LA-03774 kéo sà lan biển kiểm soát SG-2612 lưu thông từ hướng sông Sài Gòn về hướng cầu An Lộc đã va đụng vào trụ T6 của cầu An Phú Đông (Quận Gò Vấp - Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh). Việc va chạm đã khiến cọc số 6, cọc số 7 của Trụ cầu T6 bị cong vênh và đỉnh Trụ bị chuyển vị.

Được biết, đây là lần thứ 2 cầu An Phú Đông bị sà lan tông trúng, lần trước đó vào khoảng tháng 10/2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem