Bí thư Đồng Nai: Mở cửa "vùng xanh" để phát triển kinh tế thì phải chấp nhận rủi ro

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 27/09/2021 17:52 PM (GMT+7)
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh việc các địa phương quan tâm cách làm, cách quản lý rủi ro, xử lý F0 khi xuất hiện trên địa bàn một cách hiệu quả. Còn nếu sợ rủi ro, đóng hết, kinh tế không phát triển được. Còn mở "vùng xanh" phát triển kinh tế, thì chúng ta phải chấp nhận rủi ro.
Bình luận 0

Ngày 27/9, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tiếp tục đưa ra các phương án để bàn bạc với nhiều địa phương trong tỉnh, nhằm thực hiện các tiêu chí cho giai đoạn sắp tới, liên quan đến việc mở cửa, phát triển kinh tế.

Đồng Nai: Phải chấp nhận có rủi ro để mở cửa, phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Ông Lĩnh nói rằng phải chấp nhận rủi ro để phát triển kinh tế. Ảnh: Nha Mẫn

Theo ông Lĩnh, giai đoạn hiện nay, Đồng Nai không còn theo đuổi mục tiêu không còn F0 trên địa bàn nữa, mà chuyển sang quản lý rủi ro và khắc phục dần các phương án phòng chống dịch. Mục đích để vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Giai đoạn sắp tới, Đồng Nai cho phép xuất hiện F0, vì nhiều rủi ro trong môi trường cuộc sống, không kiểm soát hết được. Nhưng đòi hỏi cách xử lý khi xuất hiện F0, để bóc tách sớm, không để bùng dịch.

Ông Lĩnh nhấn mạnh: "Các địa phương quan tâm cách làm, cách quản lý rủi ro, xử lý F0 khi xuất hiện trên địa bàn một cách hiệu quả. Còn nếu sợ rủi ro, đóng hết, kinh tế không phát triển được. Còn mở "vùng xanh" phát triển kinh tế, thì chúng ta phải chấp nhận rủi ro. Một tư duy quản lý hiệu quả là chính, chứ không phải cứng nhắc là phải "khóa chặt" như giai đoạn trước, khiến người dân không thở nổi".

Với mục tiêu mới, Đồng Nai sẽ cho phép doanh nghiệp mở lại hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng nghĩa, chấp nhận rủi ro xuất hiện F0 trong doanh nghiệp. Lúc đó cần xử lý nhanh gọn, hết sức hiệu quả. Để được vậy phải có vệ tinh y tế nằm trong doanh nghiệp, khu công nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối đa.

Đồng Nai: Phải chấp nhận có rủi ro để mở cửa, phát triển kinh tế - Ảnh 2.

Các doanh nghiệp vẫn đang hoạt động 3 tại chỗ. Ảnh: Nha Mẫn

Ông Lĩnh đề nghị ban chỉ đạo chống dịch các cấp, quan tâm hơn đến các trạm y tế của doanh nghiệp và trạm y tế của khu công nghiệp. Cố gắng nâng cao năng lực các trạm y tế này. Về an sinh xã hội, ông Lĩnh nói rằng, Đồng Nai mới có khoảng 300.000 người dân trong tổng số 3,2 triệu dân được hỗ trợ, nên con số này rất bé.

Còn Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm công tác giãn cách phòng dịch. Nhất là tại 3 xã của Trảng Bom, một số phường của TP.Biên Hòa. Vì những ngày qua, các xã, phường này liên tục ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19. Thực tế tại Biên Hòa, những ngày qua, giãn cách không tốt, đề nghị tập trung vừa chống dịch vừa giãn cách tốt. Nếu không, sẽ rất nguy hiểm, điển hình là phường Trảng Dài, ngày hôm qua đã xuất hiện 46 ca F0.

Đồng Nai: Phải chấp nhận có rủi ro để mở cửa, phát triển kinh tế - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai sẽ đưa ra nhiều phương án để phòng chống dịch. Ảnh: Nha Mẫn

Công tác xét nghiệm thần tốc để đạt hiệu quả phải vừa giãn cách vừa xét nghiệm nhanh. Làm sao phải làm gọn, muốn gọn phải xét nghiệm cho hết 100% người dân ở khu vực đỏ, cam.

Trước khi xét nghiệm, tổ xét nghiệm phải có danh sách người dân làm xét nghiệm, ngoài nhân viên y tế tham gia còn phải có công an, thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng để nắm cho chắc số lượng, không bỏ sót đối tượng.

Ai làm xét nghiệm xong phải ký tên vào danh sách. Nếu xét nghiệm không hết 100% người dân ở vùng đỏ, cam, bỏ sót đối tượng nguy cơ sẽ khiến dịch bệnh dây dưa kéo dài. Do đó, trong những ngày tới, lãnh đạo tỉnh sẽ đi kiểm tra đột xuất công tác xét nghiệm thần tốc ở các vùng đỏ, cam.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem