Bị trừng phạt nặng nề, Nga 'trông chờ' vào Trung Quốc, Mỹ ra 'tối hậu thư' cho Bắc Kinh

Minh Nhật (theo Reuters) Thứ hai, ngày 14/03/2022 12:23 PM (GMT+7)
Theo Reuters, hôm qua Chủ nhật 13/3, Nga nói rằng họ đang trông cậy vào Trung Quốc để giúp nước này chống chịu các đòn trừng phạt kinh tế của phương Tây. Song Mỹ đã cảnh báo Bắc Kinh không cung cấp lối thoát đó cho Moscow.
Bình luận 0
Bị trừng phạt nặng nề, Nga 'trông chờ' vào Trung Quốc, Mỹ ra 'tối hậu thư' cho Bắc Kinh - Ảnh 1.

Nga được cho là đang trông chờ Trung Quốc giúp giảm nhẹ các lệnh trừng phạt của Mỹ và đồng minh, trong khi, Washington cảnh báo Bắc Kinh không làm như vậy. Ảnh Republic World.

Cụ thể, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov hôm 13/3 cho biết, các lệnh trừng phạt của phương Tây đã tước đi quyền tiếp cận 300 tỷ USD của Moscow trong tổng số 640 tỷ USD dự trữ ngoại hối và vàng. Ông Siluanov đồng thời tuyên bố thêm rằng, phương Tây cũng đã đưa ra các áp lực buộc Bắc Kinh phải "đóng cửa" với Nga.

“Chúng tôi có một phần dự trữ vàng và ngoại hối tính bằng đồng nhân dân tệ. Và chúng tôi thấy các nước phương Tây đang gây áp lực lên Trung Quốc để hạn chế thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc. Tất nhiên, họ gây áp lực để hạn chế chúng tôi tiếp cận những nguồn dự trữ đó", ông Siluanov cho biết.

"Nhưng tôi nghĩ rằng quan hệ đối tác của chúng tôi với Trung Quốc sẽ vẫn cho phép chúng tôi duy trì sự hợp tác mà chúng tôi đã đạt được. Không chỉ duy trì mà còn gia tăng nó trong một môi trường mà các thị trường phương Tây đang đóng cửa với chúng tôi", ông Siluanov nói thêm.

Các nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh chưa từng có đối với hệ thống tài chính và doanh nghiệp của Nga kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự vào Ukraine ngày 24/2.

Bình luận của Bộ trưởng Tài chính Nga Siluanov trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình đã đánh dấu tuyên bố rõ ràng nhất từ Moscow rằng họ sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ Trung Quốc để giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, đáp lại, cùng ngày Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố, Washington đang cảnh báo Trung Quốc không nên cung cấp "cứu cánh" cho Nga.

"Chúng tôi đang trao đổi trực tiếp, riêng tư với Bắc Kinh, rằng chắc chắn sẽ có hậu quả đối với các nỗ lực trốn tránh hoặc hỗ trợ Nga né tránh các lệnh trừng phạt quy mô lớn", ông Sullivan nói với CNN.

"Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó tiếp diễn và không cho phép có một cứu cánh cho Nga khỏi các lệnh trừng phạt kinh tế từ bất kỳ quốc gia nào, ở bất kỳ đâu trên thế giới", ông Sullivan nhấn mạnh thêm.

Ông Sullivan sẽ gặp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Rome vào hôm nay 14/3.

Nga và Trung Quốc đã thắt chặt hợp tác trong thời gian gần đây khi cả hai đều phải chịu những áp lực mạnh mẽ của phương Tây.

Bắc Kinh đã từ chối lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine nhưng thúc giục các bên tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để kết thúc cuộc chiến.

Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp nhau tại Bắc Kinh vào ngày 4/2 và tuyên bố quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung mà họ cho là nhằm chống lại ảnh hưởng của Mỹ.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Nga sau Liên minh châu Âu (EU). Xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc đạt 79,3 tỷ USD vào năm 2021, trong đó dầu và khí đốt chiếm 56%, theo cơ quan hải quan Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem