Biển người chen chân xem bắn pháo hoa tại lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn

Hữu Dụng Chủ nhật, ngày 24/04/2022 11:43 AM (GMT+7)
Hàng vạn du khách và người dân đã đổ về TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) để tham dự lễ lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn. Trải qua 115 năm xây dựng và phát triển, du lịch Sầm Sơn đã có những bước phát triển vượt bậc, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại; văn hóa du lịch chuyển biến theo hướng chuyên nghiệp, an toàn…
Bình luận 0

Du lịch Sầm Sơn dự kiến đón 3,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 3.150 tỉ đồng

Tối ngày 23/4, tại sân khấu Quảng trường biển (TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2022, với chủ đề "Sầm Sơn bay cao, vươn xa".

Đây là sự kiện lớn, có ý nghĩa quan trọng của tỉnh Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn nhằm kích cầu du lịch trong bối cảnh sau 2 năm du lịch biển Sầm Sơn phải đóng cửa vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 .

Kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn - Ảnh 1.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2022, với chủ đề "Sầm Sơn bay cao, vươn xa". Ảnh: HD

Dự lễ kỷ niệm có đại diện nhiều bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và hàng vạn người dân, du khách thập phương.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, từ chiều ngày 24/4, hàng vạn du khách thập phương và người dân địa phương đã có mặt tại thành phố biển Sầm Sơn để nghỉ mát và chờ đón lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và màn khai hội du lịch biển năm 2022.

Càng về đêm, dòng người ùn ùn đổ về khu vực sân khấu tại Quảng trường biển càng đông khiến cả đoạn đường Hồ Xuân Hương chật cứng người dân và du khách.

Để đảm bảo an ninh trật tự, thành phố Sầm Sơn đã tiến hành cấm nhiều tuyến giao thông dẫn vào khu vực sân khấu tại Quảng trường biển.

Biển người chen chân xem bắn pháo hoa tại lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn - Ảnh 2.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương tới tham dự. Ảnh: HD

Du lịch Sầm Sơn được người Pháp khai thác năm 1907, xây dựng các villa trên núi Trường Lệ (TP. Sầm Sơn) và các khách sạn, cửa hàng ở khu vực ven biển. Kể từ đó, Sầm Sơn bắt đầu hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng.

Trải qua 115 năm xây dựng và phát triển, đến nay hạ tầng du lịch và diện mạo đô thị Sầm Sơn đã và đang được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Một số dự án du lịch lớn đã hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Chất lượng dịch vụ du lịch và văn hóa du lịch được cải thiện rõ rệt, đã góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Sầm Sơn nói riêng, cũng như thay đổi diện mạo du lịch biển và du lịch của tỉnh Thanh Hóa nói chung.

TP. Sầm Sơn dự kiến ngành du lịch địa phương sẽ đón 3,5 triệu lượt khách năm 2022 và kỳ vọng doanh thu từ du lịch đạt 3.150 tỉ đồng.

Kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn - Ảnh 2.

Biển người chen chân tại khu vực quảng trường biển để theo dõi chương trình nghệ thuật và xem bắn pháo hoa. Ảnh: HD

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cho biết, trong chiến lược phát triển du lịch Thanh Hóa, Sầm Sơn luôn được xác định là đô thị du lịch quan trọng, cần được ưu tiên tập trung đầu tư phát triển. Ngay từ năm 1989, tỉnh đã đề ra chủ trương phát triển du lịch theo tiêu chí "Sầm Sơn - sức khoẻ - kinh tế - bạn bè", tạo bước ngoặt lớn, đánh thức tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của Sầm Sơn.

Những năm gần đây, hạ tầng kỹ thuật đô thị của Sầm Sơn được đầu tư đồng bộ, hiện đại, văn hóa du lịch chuyển biến theo hướng chuyên nghiệp, an toàn, thân thiện, đã làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị du lịch, qua đó phát huy tiềm năng, hướng tới mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm của quốc gia.

Kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn - Ảnh 3.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. Ảnh: HD

Hàng nghìn du khách, người dân thích thú với màn bắn pháo hoa tại du lịch Sầm Sơn

Lễ kỷ niệm được tiếp nối bằng chương trình nghệ thuật với chủ đề "Sầm Sơn bay cao, vươn xa" qua 6 chủ đề: Oai hùng linh thiêng - Muôn sắc muôn màu - An toàn thân thiện - Sức sống bốn mùa - Sôi động phồn vinh – Nâng tầm đẳng cấp; với sự góp mặt của đạo diễn nổi tiếng Phạm Hoàng Nam, nhà sản xuất Vũ Anh Tuấn và giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh.

Lễ hội năm nay ấn tượng ngay từ sân khấu độc đáo của đêm khai mạc. Tôn vinh lịch sử, văn hóa lâu đời của miền biển Sầm Sơn, sân khấu được thiết kế dựa theo 6 chữ cái tạo nên danh xưng "S.A.M S.O.N", cùng hình tượng trống đồng Đông Sơn và hoa văn, hoạt tiết Âu Lạc xa xưa

Đặc biệt, buổi lễ có sự góp mặt của các ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn, Lê Anh Dũng, Thu Minh, Đức Phúc, Hà Lê, Dương Hoàng Yến, Lưu Hương Giang, Đinh Hương, Huyền Trang, Hải Yến Idol, nhóm nhạc MTV, nhóm Oplus, nhóm 218… thông qua các chủ đề nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử và sự phát triển của thành phố biển Sầm Sơn.

Kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn - Ảnh 4.

Kết thúc buổi lễ kỷ niệm là màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút. Ảnh: HD

Ngay sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa tầm thấp với nhiều màu sắc sặc sỡ thu hút sự quan tâm của hàng nghìn du khách trong tỉnh và du khách thập phương.

Tại khu vực Quảng trường biển và dọc các tuyến đường và bãi biển, cả chục nghìn người ai cũng muốn tìm kiếm những vị trí đẹp nhất để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa trong tiếng hò reo thích thú.

Sau đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển, dịp nghỉ lễ  30/4 -1/5, dự kiến, Sun Group sẽ tiếp tục mang đến cho Sầm Sơn Lễ hội Carnival đường phố với màn diễu hành tưng bừng đầy màu sắc và sự cuồng nhiệt của các vũ công và nghệ sỹ nước ngoài.

Với chuỗi chương trình nghệ thuật, văn hoá, giải trí hấp dẫn kéo dài suốt 4 tháng mà Sun Group sẽ mang tới Sầm Sơn, mùa hè năm nay, du lịch Thanh Hóa nói chung và Sầm Sơn nói riêng hứa hẹn sự phục hồi mạnh mẽ sau hai năm trầm lắng vì dịch bệnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem