Binh sĩ Ukraine oằn mình hứng chịu 70.000 đạn pháo Nga bắn trên tiền tuyến mỗi ngày

Minh Nhật (theo NV) Thứ bảy, ngày 27/04/2024 14:07 PM (GMT+7)
Lực lượng Nga thường xuyên bắn số lượng đạn pháo mỗi ngày nhiều gấp 5 đến 6 lần so với quân đội Ukraine, một quan chức Bộ Tổng tham mưu Ukraine tiết lộ với New Voice of Ukraine hôm 26/4.
Bình luận 0
Binh sĩ Ukraine oằn mình hứng chịu 70.000 đạn pháo Nga bắn trên tiền tuyến mỗi ngày - Ảnh 1.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS của Ukraine bắn về phía lực lượng Nga. Ảnh NV

Quân đội Nga ở Ukraine đã tăng cường sử dụng đạn pháo từ 60.000 lên đến 70.000 viên đạn được bắn mỗi ngày, tăng mạnh so với con số khoảng 15.000 viên hàng ngày trong mùa hè năm 2023.

Quan chức Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho rằng, việc Nga bắn đạn pháo tăng vọt là do nhận được các chuyến hàng đạn dược dồi dào từ Iran và Triều Tiên. Mỹ và Ukraine cáo buộc, cuối năm 2023, Moscow và Bình Nhưỡng đã đàm phán một thỏa thuận mua vài triệu quả đạn pháo 152mm cũng như mở rộng sản xuất trong nước.

Theo quan chức Ukraine, việc Nga gia tăng bắn đạn pháo diễn ra dần dần: Từ khoảng 10.000 đến 15.000 quả đạn pháo mỗi ngày vào mùa hè năm 2023 lên khoảng 20.000 quả đạn pháo mỗi ngày vào mùa thu năm đó, và kể từ đầu năm 2024, con số này đã tăng vọt lên 60.000 đến 70.000 quả.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa thông qua khoản viện trợ quân sự gần 61 tỷ USD cho Ukraine để giúp Kiev bổ sung kho đạn dược, vũ khí đang thiếu hụt trầm trọng, rút ngắn sự chênh lệch về tỷ lệ bắn với Nga trên chiến trường.

Ngay sau đó, giới chức Mỹ đã công bố lô vũ khí trị giá một tỷ USD với nhiều loại đạn dược, khí tài và phương tiện chiến đấu đang được chuyển tới Kiev.

Theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng Mỹ, đây là gói viện trợ thứ 56 mà Washington dành cho Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Gói viện trợ bao gồm các thiết bị phòng không, đạn pháo, xe bọc thép và vũ khí chống tăng.

Theo đó, Ukraine sẽ nhận được tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-7, tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9M, cũng như các tên lửa dành cho hệ thống phòng không vác vai FIM-92 Stinger.

Danh sách cũng đề cập một lượng lớn đạn dược cho các hệ thống pháo cỡ nòng 105 và 155 mm, trong đó bao gồm cả đạn chùm và đạn nổ mạnh; đạn bổ sung dành cho hệ thống pháo binh cơ động cao (MLRS) HIMARS.

Phía Mỹ không tiết lộ loại đạn dành cho hệ thống MLRS là loại nào, nhưng theo các nhà quan sát quân sự, rất có thể sẽ bao gồm đạn mở rộng tầm bắn GMLRS và tên lửa đạn đạo tầm xa ATACMS.

Các phương tiện bọc thép dự kiến được Mỹ chuyển giao cho Ukraine bao gồm xe chiến đấu bộ binh Bradley, xe bọc thép MRAP và xe địa hình HMMWV.

Danh sách này còn bao gồm các bệ phóng tên lửa chống tăng, trong đó có tổ hợp tên lửa chống tăng di động TOW, Javelin và súng phóng lựu AT-4, các thiết bị hỗ trợ và phụ tùng thay thế.

Lầu Năm Góc nhấn mạnh "gói viện trợ mới sẽ tăng cường đạn dược, vũ khí và thiết bị để hỗ trợ khả năng của Ukraine trong việc bảo vệ tiền tuyến, bảo vệ các thành phố của mình và chống lại các cuộc tấn công liên tục từ Nga".

Về phần mình, Nga đang đẩy mạnh tập kích mạng lưới đường sắt Ukraine để gây tê liệt cho các tuyến vận chuyển vũ khí cho Kiev, bao gồm cả viện trợ phương Tây

Các quan chức địa phương và Ukrzaliznytsia - hãng vận hành đường sắt Ukraine xác nhận Nga đang tăng cường tấn công các nhà ga và đoàn tàu trên khắp Ukraine. Ngoài những khu vực tiền tuyến như tỉnh Donetsk và Kharkov, nhiều hạ tầng đường sắt ở các tỉnh miền trung như Cherkasy và Dnipro cũng trở thành mục tiêu của lực lượng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/4 cũng xác nhận đã đánh trúng đoàn tàu chở vũ khí và thiết bị quân sự phương Tây cho Kiev. Vụ tấn công xảy ra tại khu vực Udachny do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Ngoài ra, lực lượng Nga cũng tấn công binh lực và khí tài của Lữ đoàn Cơ giới số 67 Ukraine tại ga tàu tại thành phố Balakliya ở tỉnh Kharkov.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem