Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã quyết định đưa lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng quốc gia lên vị thế quốc tế.
Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu sẽ chủ trì phái đoàn Nga. Trung Quốc cử phái đoàn do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Lý Hồng Trung dẫn đầu.
Phái đoàn Nga sẽ thảo luận về các khía cạnh hợp tác kỹ thuật quân sự, vốn đã có trong chương trình nghị sự từ lâu. Đối với Trung Quốc, có vẻ như giới lãnh đạo Trung Quốc đã quyết định không cử bất kỳ quan chức cấp cao nào để không làm trầm trọng thêm quan hệ với Mỹ.
Theo hãng thông tấn Pravda của Nga, chuyến thăm của phái đoàn Nga và Trung Quốc tới CHDCND Triều Tiên thể hiện tình đoàn kết quốc tế với CHDCND Triều Tiên; đến như một lời tri ân đối với CHDCND Triều Tiên vì đã hỗ trợ Trung Quốc và Nga tại LHQ; chứng minh rằng Trung Quốc và Nga công nhận CHDCND Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân; phác thảo khả năng chuyển giao vũ khí Triều Tiên cho Nga.
CHDCND Triều Tiên có hệ thống tên lửa phóng loạt đáng gờm và các loại vũ khí khác. Nga có thể giúp Bình Nhưỡng nâng cấp hệ thống tên lửa Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh trong một thông cáo báo chí rằng chuyến thăm Triều Tiên của Bộ trưởng Shoigu "sẽ giúp tăng cường quan hệ quân sự giữa Nga và Triều Tiên".
Mỹ phớt lờ quan ngại của Triều Tiên
Moscow và Bắc Kinh từ lâu đã hỗ trợ ngoại giao và vật chất cho Bình Nhưỡng. Họ kêu gọi Mỹ tạo điều kiện để nối lại đối thoại về phi hạt nhân hóa bán đảo và đáp trả bằng những hành động thực tế vì lợi ích chính đáng và hợp lý của CHDCND Triều Tiên.
Mỹ đã không lắng nghe những lo ngại của CHDCND Triều Tiên và thay vào đó tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự của mình trong khu vực. Nga và Trung Quốc có thể bắt đầu hành động trái ngược với quan điểm của Mỹ khi Washington kêu gọi các biện pháp trừng phạt mới đối với CHDCND Triều Tiên. Trong năm đối đầu với Mỹ, Moscow và Bắc Kinh đã thiết lập sự hỗ trợ và hiểu biết lẫn nhau trong việc tránh các lệnh trừng phạt.
Ngày 27/7, đánh dấu hiệp định đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, được kỷ niệm tại Bình Nhưỡng là Ngày Chiến thắng. Chiến tranh đã chia cắt Triều Tiên thành hai quốc gia dọc theo vĩ tuyến 38. Từ 2 đến 4 triệu người Hàn Quốc đã thiệt mạng trong chiến tranh. Cuộc đối thoại gần đây giữa hai miền Triều Tiên về thống nhất đã không đạt được kết quả.