Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố Nga sẽ nhận 'bất ngờ rất khó chịu' trong những ngày tới

Minh Nhật (theo Uawire) Chủ nhật, ngày 24/04/2022 15:17 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov tuyên bố, vũ khí phương Tây mới chuyển cho quân đội Ukraine ở tiền tuyến sẽ tạo ra một bất ngờ rất khó chịu đối với quân đội Nga.
Bình luận 0
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố Nga sẽ nhận 'bất ngờ rất khó chịu' trong những ngày tới - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố, các vũ khí mới mà phương Tây gửi cho Ukraine sẽ tạo ra một bất ngờ rất khó chịu đối với quân đội Nga. Ảnh Uawire

Theo Uawire, Bộ trưởng Reznikov xác nhận Ukraine đã nhận được vũ khí hạng nặng từ các đối tác phương Tây, trong đó có pháo tầm xa cỡ nòng 155mm.

Ông Reznikov cho biết, những vũ khí này sẽ cho phép quân đội Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bằng pháo vào quân đội Nga ở khoảng cách xa, cũng như ngăn chặn cuộc tấn công của Nga một cách hiệu quả hơn.

"Trước đó, vào tháng 11 (năm 2021), chúng tôi bắt đầu thảo luận về việc cung cấp tên lửa Stingers (MANPAD). Chúng tôi bị từ chối, và được thông báo rằng điều đó là không thể. Tuy nhiên, vào tháng 1 (2022), chúng tôi đã nhận được những tên lửa Stingers đầu tiên. Chúng tôi cũng từng được thông báo rằng không thể nhận được các hệ thống pháo 155mm nhưng hiện chúng tôi đang được chuyển giao. Chúng tôi được chuyển giao "quà Phục sinh" mới mỗi ngày qua biên giới trong các đoàn xe đặc biệt. Và ngày mai sẽ có "quà Phục sinh" mới cho Lực lượng vũ trang của chúng tôi. Các lực lượng Ukraine đã sử dụng "quà" rất thành công để chống lại Nga", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết.

Hôm 22/4, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland xác nhận rằng, Mỹ đang cung cấp nhiều hệ thống phóng tên lửa cho Ukraine. Một số quốc gia, Mỹ, Anh, các nước Baltic, Cộng hòa Séc, Romania và những nước khác gần đây đã bắt đầu cung cấp pháo tầm xa cho Ukraine.

Khi Nga chuyển mục tiêu, tập trung giành quyền kiểm soát miền Đông Ukraine và cuộc chiến ở đây trở nên khốc liệt hơn, Mỹ và các đồng minh đã từ bỏ thái độ dè dặt ban đầu, tăng cường chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Kiev.

Mỹ và các đồng minh ban đầu chỉ cung cấp cho Kiev các loại khí tài bộ binh như súng bắn tỉa, tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa phòng không vác vai Stinger.

Tuy nhiên, khi giao tranh ở miền đông Ukraine được dự báo là sẽ khốc liệt hơn, với nhiều hỏa lực mạnh hơn so với giai đoạn đầu của chiến sự, Mỹ và đồng minh đã gấp rút và liên tục cung cấp cho Ukraine khí tài lớn hơn, tiên tiến hơn.

Ukraine cũng liên tục thúc giục phương Tây tăng cường hỗ trợ vũ khí hạng nặng, đặc biệt là tiêm kích, xe tăng và tên lửa phòng không để họ chống lại lực lượng Nga.

Ngày 21/4, Mỹ thông báo kế hoạch viện trợ thêm 800 triệu USD vũ khí cho Kiev, trong đó có 72 khẩu pháo 155 mm cùng hơn 144.000 viên đạn, 11 trực thăng Mi-17, cùng hơn 121 máy bay không người lái (UAV) "Bóng ma".

Gói viện trợ mới nâng mức hỗ trợ an ninh của Mỹ cho Ukraine lên hơn 3 tỷ USD kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Các lô vũ khí trước đó của Mỹ chủ yếu được lấy từ kho dự trữ quân sự được bố trí sẵn tại châu Âu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly ngày 13/4 xác nhận nước này đã chuyển các thiết bị quân sự trị giá 108 triệu USD cho Ukraine, song từ chối tiết lộ cụ thể.

Đức ngày 15/4 cũng thông báo giải ngân hơn một tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine, sau khi một số đối tác thuộc Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Ba Lan và các nước Baltic, chỉ trích Berlin hỗ trợ không đầy đủ cho Kiev.

Lãnh đạo Anh và Canada ngày 19/4 cũng cam kết gửi thêm pháo cho Ukraine. "Đây sẽ là cuộc chiến giữa các khẩu pháo, họ cần pháo. Chúng ta sẽ hỗ trợ pháo cho Ukraine cùng nhiều hình thức khác", ", Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh.

Anh đến nay đã cung cấp khoảng 588 triệu USD khí tài quân sự cho Ukraine, bao gồm tên lửa chống tăng, chống hạm và pháo tầm xa. Còn Canada tuyên bố gửi thêm nhiều pháo hạng nặng hỗ trợ Ukraine, song chưa cung cấp thông tin chi tiết.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm 21/4 cam kết gửi 200 tấn đạn và vật tư quân sự mới cho Ukraine, tăng gấp đôi số viện trợ quân sự mà nước này đã chuyển cho Kiev.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết nước này sẽ tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine thêm 87,6 triệu USD, nâng tổng viện trợ lên 145,2 triệu USD.

Các nước Bắc Âu như Na Uy tuyên bố viện trợ 2.000 vũ khí chống tăng M72, Thụy Điển đóng góp 5.000 vũ khí chống tăng AT4, Phần Lan cung cấp 1.500 vũ khí chống tăng, 2.500 súng trường cùng 150.000 viên đạn.

Giới chức Cộng hòa Czech xác nhận đã chuyển giao xe tăng T-72 và thiết giáp BMP-1 cho Ukraine. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói nước này có thể cung cấp xe tăng cho Ba Lan, để Warsaw bàn giao T-72 cho Kiev.

"Ngay thời điểm này, quân đội Ukraine đang có nhiều xe tăng ở chiến trường hơn quân đội Nga, nhờ vào các đợt hỗ trợ xe tăng T-72 từ châu Âu", quan chức giấu tên của Lầu Năm Góc nói với truyền thông Mỹ hôm 21/4.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem