Bỏ túi thêm hơn 260 tỷ đồng, đại gia Nam Định Nguyễn Đức Tài sở hữu khối tài sản thế nào?

Hoàng Nam Thứ tư, ngày 23/02/2022 06:49 AM (GMT+7)
Trái ngược với diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 22/2, đại gia Nam Định Nguyễn Đức Tài vẫn bỏ túi thêm hơn 260 tỷ đồng nhờ đà tăng của cổ phiếu MWG.
Bình luận 0

Trong phiên giao dịch ngày 22/2, chỉ số VN-Index diễn biến tiêu cực, có thời điểm giảm sâu tới 26 điểm. Tuy nhiên lực cầu bắt đầu xuất hiện mạnh vào cuối phiên chiều giúp chỉ số nhanh chóng hồi phục. VN-Index kết phiên chỉ còn giảm 7,37 điểm ( tương đương giảm 0,49%) xuống 1.503,47 điểm.

Trong khi đó HNX-Index vẫn giảm mạnh 6,56 điểm (-1,49%) về mức 434,43 điểm. UPCoM-Index giảm nhẹ hơn 0,58% về mốc 113 điểm.  

Dù chỉ số VN-Index có phiên giao dịch chìm trong sắc đỏ, tuy nhiên mã cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế giới Di động, doanh nghiệp do đại gia Nam Định Nguyễn Đức Tài giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị ghi nhận mức tăng ấn tượng 3.800 đồng/cổ phiếu để đóng cửa với mức giá 137.700 đồng/cổ phiếu tương đương mức tăng 2,84%. Đây là một trong những mã cổ phiếu ghi nhận mức tăng cao nhất trong nhóm VN30 ở phiên giao dịch ngày 22/2.

img

Đại gia Nguyễn Đức Tài bỏ túi hơn 260 tỷ đồng trong ngày thị trường chứng khoán Việt Nam đỏ lửa

Cùng với đà tăng của cổ phiếu MWG, khối tài sản của đại gia Nam Định Nguyễn Đức Tài ghi nhận mức tăng 261 tỷ đồng. Tính theo thị giá đóng cửa ngày 22/2, doanh nhân 53 tuổi đang nắm giữ khối tài sản lên tới 9.443 tỷ đồng. Với khối tài sản đang nắm trong tay, ông Nguyễn Đức Tài đứng trong Top 15 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Trong năm 2022, MWG của đại gia Nam Định lên kế hoạch doanh thu thuần 140.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.350 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 30% so với năm ngoái.

Trong đó, 2 chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh vẫn là trụ cột chính mang lại nguồn thu khoảng 75-80% vào tổng doanh thu tập đoàn. Tập đoàn bán lẻ dự kiến đẩy mạnh mở mới Trung tâm điện máy, Điện Máy Xanh Supermini, Topzone và phát triển mạng lưới công tác viên đại lý; Nâng size cửa hàng/chuyển đổi từ TGDĐ sang ĐMX đối với những cửa hàng đang có doanh thu cao và ở khu vực còn nhiều tiềm năng; Kinh doanh thêm sản phẩm mới để tăng doanh số cho cửa hàng hiện hữu; Đưa Bluestronics đạt điểm hòa vốn và lấn sân sang thị trường Indonesia.

Ngược lại Bách Hóa xanh tạm ngưng mở mới, tập trung hoàn thiện nền tảng vận hành vững chắc và tối ưu hiệu quả hoạt động để sẵn sàng nhân rộng trên toàn quốc từ năm 2023. Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài - người phụ trách Bách Hóa Xanh thay ông Trần Kinh Doanh - cho biết thời gian sắp tới sẽ có những điều chỉnh rất lớn liên quan đến shop, các sản phẩm, cách trưng bày và cuối cùng là hướng đến tăng trải nghiệm khách hàng.

Theo cập nhật kết quả kinh doanh tháng 1, MWG lập kỷ lục mới với hơn 16.000 tỷ đồng tổng doanh thu do mùa bán hàng cao điểm phục vụ Tết Nguyên Đán 2022 diễn ra trọn trong tháng đầu năm.

Sau phiên rung lắc mạnh ngày 22/2, nhận định về phiên giao dịch ngày 23/2 các chuyên gia của CTCK Yuanta Việt Nam cho rằng thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên giao dịch kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.,512 điểm. Đồng thời, chỉ báo tâm lý ngắn hạn vẫn duy trì đà tăng cho thấy rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp và chiến lược phù hợp là nên chú ý vào xu hướng ở từng cổ phiếu.

Điểm tích cực là dòng tiền có dấu hiệu gia tăng và có xu hướng gia tăng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, do đó Yuanta vẫn kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức 1.512 điểm và quay trở lại mức đỉnh cũ 1.535 điểm trong những phiên giao dịch tới. Do đó, Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu 50-55% danh mục.

Cùng quan điểm, các chuyên gia của CTCK MB (MBS) cũng cho rằng, quán tính phục hồi của thị trường sẽ còn tiếp diễn trong phiên 23/2 dù thị trường có thể còn chịu tác động từ chứng khoán thế giới. Các nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ sự mở cửa của nền kinh tế như bán lẻ, dầu khí, du lịch,… hoặc các nhóm cổ phiếu đã có sự điều chỉnh trước đó như ngân hàng, chứng khoán và BĐS khu công nghiệp sẽ là địa chỉ của dòng tiền trong các phiên sắp tới.

Các chuyên gia của công ty chứng khoán CTCK Asean (Aseansc) cho rằng, trong kịch bản tích cực, VN-Index sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần 1.505 – 1.510 điểm, vùng kháng cự tiếp theo dự báo ở mức 1.515-1.520 điểm. Trong kịch bản tiêu cực, vùng hỗ trợ gần của VN-Index dự báo ở mức 1.495 – 1.500 điểm, vùng hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 1.485-1.490 điểm. Trong đó, vùng hỗ trợ là vùng có thể xuất hiện lực cầu giúp chỉ số phục hồi trở lại, và vùng kháng cự là vùng có thể xuất hiện lực bán khiến chỉ số giảm trở lại.

Các chuyên gia của CTCK Tân Việt (TVSI) nhận định xu hướng tăng giá của chỉ số ngắn hạn vẫn đang dần dần mạnh mẽ trở lại và sẽ hoàn toàn xác nhận nếu chỉ số vượt qua vùng 1.510 - 1.515 điểm, xa hơn là vùng đỉnh cũ tại 1.535 điểm.

Việc thanh khoản đã gia tăng trở lại là bước đệm tích cực và kỳ vọng chỉ số sẽ sớm bứt phá hoàn toàn các vùng kháng cự ngắn hạn phía trước.  

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem