"Phải bốc thăm để giành suất vào trường mầm non công lập thì khổ quá"

Gia Khiêm Chủ nhật, ngày 28/08/2022 15:12 PM (GMT+7)
Đó là chia sẻ của TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam trước việc hàng trăm trẻ ở Hà Nội phải bốc thăm may rủi để được vào Trường mầm non Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
Bình luận 0

Bốc thăm để giành suất vào trường mầm non công lập do đâu?

Hai ngày nay, chuyện phụ huynh phải trải qua 2 vòng bốc thăm đầy may rủi để giành suất cho con vào trường mầm non công lập tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo kế hoạch của UBND quận Hoàng Mai, trong 2 ngày 27-28/8, khoảng 700 phụ huynh tại phường Hoàng Liệt sẽ phải bốc thăm để giành suất vào trường mầm non công lập cho con.

"Bốc thăm để giành suất vào trường mầm non công lập thì khổ quá" - Ảnh 1.

Phụ huynh bốc thăm cho con vào Trường mầm non Hoàng Liệt sáng ngày 28/8. Ảnh: Gia Khiêm

Quy trình bốc thăm gồm 2 vòng, vòng 1 mỗi đợt gồm 5 phụ huynh xếp hàng bốc thăm lấy số thứ tự. Ở vòng 2, phụ huynh sẽ dùng số thứ tự này để bốc thăm phiếu tuyển sinh. Trên các phiếu đều có đóng dấu của Trường mầm non Hoàng Liệt.

Phiếu trúng tuyển sẽ ghi "Chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường", ngược lại phiếu không trúng tuyển sẽ ghi "Rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường".

Phụ huynh vỡ oà khi bốc thăm trúng cho trẻ vào trường mầm non ở Hà Nội. Clip: Gia Khiêm

Nhiều người cho rằng việc bốc thăm gay go không kém kỳ thi đại học. Có ý kiến chia sẻ, do số lượng dân cư tăng vọt do xây chung cư trong khi số lượng trường có hạn dẫn đến tình trạng này xảy ra tại phường đông dân nhất Hà Nội.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT cho biết, có theo dõi và nắm được sự việc này.

"Bốc thăm để giành suất vào trường mầm non công lập thì khổ quá" - Ảnh 3.

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT cho rằng, ngành giáo dục và chính quyền địa phương chưa có trách nhiệm đầy đủ với trẻ khi liên quan đến vụ việc trẻ bốc thăm để được vào trường mầm non. Ảnh: NVCC

"Tôi đã đặt mình vào phụ huynh có con đi bốc thăm để vào trường mầm non công lập. Tôi thấy rõ bất cập trong việc này do ngành giáo dục và chính quyền địa phương chưa có trách nhiệm đầy đủ với trẻ. Các cháu phải đi bốc thăm không phải tự nhiên hay đột xuất mà trẻ đã sinh ra cách đây 3,4 năm. Đơn vị quản lý chắc chắn phải biết điều này, tỉ lệ trẻ tăng giảm ra sao, giải pháp thế nào... Bên cạnh đó tỉ lệ chung cư mọc lên nhiều khiến dân số tăng nhanh", PGS.TS Trần Xuân Nhĩ chia sẻ.

Trẻ nhỏ có quyền được học tập

Theo ông Nhĩ, trẻ nhỏ có quyền được học tập. Việc bình đẳng đưa ra phương án bốc thăm người được trúng tuyển hân hoan phấn khởi nhưng người không may mắn buồn bã.

"Không nên để trong xã hội xảy ra hiện tượng này, tôi cho rằng chính quyền và ngành giáo dục địa phương phải làm tròn trách nhiệm của mình, không để bộc phát tăng như vậy. Cần tạo điều kiện cho các cháu học tập. Trong trường hợp trường công không đủ phải khuyến khích mở thêm trường tư, có thể có chính sách trợ cấp cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn học trường tư", ông Nhĩ đưa ra giải pháp.

"Bốc thăm để giành suất vào trường mầm non công lập thì khổ quá" - Ảnh 4.

Với nhiều phụ huynh việc có lá phiếu vào lớp cho con ở trường mầm non công lập không khác gì trúng số. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam cho rằng, việc trẻ phải bốc thăm vào trường mầm non là tình huống hãn hữu, chưa từng có trong tiền lệ.

"Phường Hoàng Liệt là nơi có dân cư đông bậc nhất Hà Nội. Số dân đông chính quyền có thể nắm được nhưng chưa có phương pháp giải quyết. Việc này ngoài tầm với của phường, nó phải ở tầm quận, thành phố mới giải quyết được. Tuy nhiên khả năng giải quyết việc này chưa ổn, làm cho dân khổ. 

"Bốc thăm để giành suất vào trường mầm non công lập thì khổ quá" - Ảnh 5.

TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam cho rằng, việc trẻ phải bốc thăm vào trường mầm non là tình huống hãn hữu. Ảnh: NVCC

Nếu số trẻ tăng mạnh nằm ngoài khả năng phải báo động lên các cấp để có phương án chuẩn bị. Để vào tranh suất vào trường mầm họp mà bốc thăm như thế thì khổ quá. Tôi tin với tầm cỡ của thành phố Hà Nội sẽ tìm ra giải pháp giải quyết cho dân", TS Nguyễn Tùng Lâm nói.

"Bốc thăm để giành suất vào trường mầm non công lập thì khổ quá" - Ảnh 6.

Phụ huynh bốc phải lá phiếu "rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường". Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Tạ Văn Hải, Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho hay, với các điều kiện phòng lớp, cơ sở vật chất, thiết bị và giáo viên hiện có, Trường mầm non Hoàng Liệt chỉ có thể tuyển sinh 559 trẻ độ tuổi từ 3 đến 5 và trường. Trong đó, sẽ mở 13 lớp mẫu giáo lớn để tuyển hết 226 trẻ đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi ra lớp thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đối với trẻ 3,4 tuổi nhà trường chỉ tuyển thêm được 333 trẻ/713 hồ sơ đăng ký tuyển sinh.

Như vậy, còn 380 hồ sơ vượt chỉ tiêu. Vì vậy, việc bốc thăm được tổ chức cho cha mẹ học sinh có con 3 tuổi và 4 tuổi đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh năm học 2022-2023 vào cơ sở Linh Đàm và cơ sở Tứ Kỳ của Trường Mầm non Hoàng Liệt.

Lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị sẽ có báo cáo lên thành phố, Chính phủ về việc bốc thăm để vào trường mầm non công lập chưa có trong tiền lệ như hiện nay.

Qua khảo sát, hiện trên địa bàn UBND phường Hoàng Liệt có khoảng hơn 8.100 trẻ em trong độ tuổi mầm non, trong đó có hơn 6.600 trẻ từ 2-5 tuổi. Ngoài một trường mầm non công lập, trên địa bàn phường còn có 5 trường mầm non ngoài công lập, 79 nhóm lớp mầm non độc lập. Riêng Trường mầm non Hoàng Liệt có tới 4 cơ sở.

Trong nhiều năm gần đây, phường Hoàng Liệt có sức đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư cao, thời gian gần đây số lượng người chuyển về khu chung cư đều là gia đình trẻ dẫn đến việc trẻ mầm non phát sinh cao.

Theo lãnh đạo Phòng GDĐT quận Hoàng Mai, sắp tới đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở ngoài công lập có phương án chăm lo, giảng dạy, nâng cao chất lượng cho học sinh để gánh đỡ cho trường mầm non công lập.

"Hàng năm, UBND quận đầu tư trên 50% kinh phí cho xây trường. Hai năm gần đây, khối mầm non Hoàng Liệt đã xây dựng thêm 2 cơ sở nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu. Sắp tới chúng tôi đang tiếp tục tham mưu, UBND quận rất quan tâm để xây dựng 2 trường mầm non nữa", lãnh đạo Phòng GDĐT quận Hoàng Mai, thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem