Ca mắc Covid-19 liên tục tăng mạnh, Hà Nội yêu cầu đeo khẩu trang nơi đông người

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 19/04/2023 14:00 PM (GMT+7)
Trước việc mỗi ngày cả nước ghi nhận hơn 1.500 ca mắc mới Covid-19, riêng Hà Nội gần 100 ca, UBND TP Hà Nội yêu cầu người dân khi đi siêu thị, quán bar, rạp chiếu phim, xe buýt... phải đeo khẩu trang để phòng, chống dịch.
Bình luận 0

 Hà Nội có gần 100 ca Covid-19/ngày, phát hiện biến chủng lây lan nhanh 

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến ngày 1/4, trung bình số ca nhiễm mới của thành phố từ 2-5 ca/ngày. Tuy nhiên, từ ngày 1/4 đến nay, số người nhiễm Covid-19 tăng dần. Cụ thể, trong 7 ngày qua, số ca mắc trung bình là 79 ca/ngày. Từ ngày 12/4 đến 16/4, trung bình ghi nhận 96 ca/ngày. Ngày 16/4, ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất, với 99 ca mắc.

Ca mắc Covid-19 liên tục tăng mạnh, Hà Nội yêu cầu đeo khẩu trang nơi đông người - Ảnh 1.

Bệnh nhân điều trị Covid-19 tại Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 ở Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Tính đến ngày 16/4, toàn thành phố còn 566 trường hợp đang điều trị, trong đó, có 299 trường hợp bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà (chiếm 53%); 237 trường hợp bệnh nhân có triệu chứng trung bình (chiếm 42%); 27 trường hợp bệnh nhân mức độ nặng phải thở oxy hỗ trợ qua kính/mast (chiếm 5%); 2 bệnh nhân mức độ nặng phải thở máy điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và một trường hợp đã chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Cơ quan chức năng tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn cũng thông tin số ca mắc Covid-19 và một số bệnh truyền nhiễm khác như: thủy đậu, sốt xuất huyết, tay chân miệng… có xu hướng tăng. Đặc biệt, đã ghi nhận một số ổ dịch Covid-19, thủy đậu, tay chân miệng tại trường học.

Nguyên nhân của sự gia tăng này do thời tiết giao mùa và nhu cầu đi lại của người dân gia tăng. Qua đó, các địa phương đề xuất thành phố cấp thêm vaccine phòng Covid-19 để tiếp tục tiêm các mũi bổ sung cho người dân.

Ca mắc Covid-19 liên tục tăng mạnh, Hà Nội yêu cầu đeo khẩu trang nơi đông người - Ảnh 2.

Ca mắc Covid-19 liên tục tăng mạnh tại Hà Nội những ngày gần đây. Ảnh: Gia Khiêm

Kết quả giải trình tự gen virus tại quận Nam Từ Liêm, 2 mẫu cho kết quả chủng XBB.1.9.1, đây là chủng có ở nhiều nước như: Anh, Đức, Mỹ, Pháp, Singapore, Phillipines, với đặc điểm lan truyền nhanh và diễn biến lâm sàng nhẹ.

Tại giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh trên người với các quận, huyện, thị xã, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho hay, thành phố luôn chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh và chủ động các phương án ứng phó khi dịch xảy ra. Nhìn nhận một cách khách quan, Hà Nội đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không có đột biến, tuy nhiên, không nên chủ quan.

Theo bà Hà, hàng năm, dịch bệnh mùa hè vẫn diễn biến phức tạp và có nguy cơ tiềm ẩn. Năm nay, do thời tiết nồm ẩm kéo dài, tác động đến sự gia tăng ca bệnh. Dù các ca bệnh chung và Covid-19 có sự gia tăng nhưng không có bệnh nhân nặng và tử vong nên không đáng lo ngại.

Bà Hà cũng lưu ý, đối với Covid-19, theo khuyến cáo của ngành y tế và qua kiểm tra thực tế, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch và phụ nữ mang thai cần phải đặc biệt quan tâm. Với nhóm đối tượng này, nếu nhiễm Covid-19 bệnh có khả năng diễn biến nặng cao hơn.

Hà Nội yêu cầu đeo khẩu trang nơi đông người

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cũng vừa ký ban hành công văn hỏa tốc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thủ đô.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang theo hướng dẫn ngày 6/9/2022 của Bộ Y tế. Cụ thể, Hà Nội yêu cầu các tài xế, nhân viên phục vụ trên các phương tiện giao thông công cộng, hành khách phải thực hiện việc đeo khẩu trang.

Ca mắc Covid-19 liên tục tăng mạnh, Hà Nội yêu cầu đeo khẩu trang nơi đông người - Ảnh 3.

UBND TP Hà Nội yêu cầu đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang theo hướng dẫn ngày 6/9/2022 của Bộ Y tế, đeo khẩu trang ở nơi đông người. Ảnh: Gia Khiêm

Tại các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, các đơn vị liên quan triển khai hoạt động truyền thông phòng, chống Covid-19 tại các trường. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại các trường học.

Tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, quy định bắt buộc đeo khẩu trang áp dụng với nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Nhân viên tại các quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể hình, nhà hàng, rạp chiếu phim, nhà hát, rạp xiếc, nhà thi đấu... bắt buộc phải đeo khẩu trang. Tại các cơ sở văn hóa, du lịch, nơi tổ chức sự kiện đông người, nhân viên phục vụ, người quản lý và người tham dự cũng phải đeo khẩu trang...

Không chỉ Covid-19, các bệnh truyền nhiễm khác như: tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm… cũng có nguy cơ gia tăng, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới với thời gian nghỉ dài, diễn ra nhiều hoạt động tập trung đông người.

Sở Y tế Hà Nội khẳng định, thời gian qua, thành phố Hà Nội vẫn sẵn có vaccine phòng Covid-19 để tiếp tục duy trì các điểm tiêm chủng, phục vụ nhu cầu của người dân. Dự kiến, Hà Nội sẽ được tiếp nhận thêm khoảng trên 10.000 liều vaccine AstraZeneca.

Sở Y tế Hà Nội cũng đã phân bổ 17.800 liều vaccine Covid-19 AstraZeneca, tiêm cho người trưởng thành, trong bối cảnh số ca nhiễm tăng, thiếu vaccine một số nơi.

Số vaccine nhận từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, được phân bổ cho quận Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Sóc Sơn, mỗi nơi trên 1.000 liều. Các quận, huyện còn lại nhận 170-900 liều. Vaccine được tiêm liều cơ bản, bổ sung và các liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Như vậy, Hà Nội đã giải được cơn khát thiếu vaccine ở một số nơi.

Cũng theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại các địa bàn của Hà Nội, chính quyền địa phương cũng đã có văn bản gửi đến các hộ dân, nhà trường, cơ sở giáo dục,... về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vaccine, phòng chống Covid-19, nhất là đối với nhóm có nguy cơ cao. Những người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ Covid-19 cần bắt buộc đeo khẩu trang, thường xuyên khử khuẩn, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh...

Bộ Y tế khuyến nghị tiêm vaccine và áp dụng 2K (khẩu trang, khử khuẩn) để phòng Covid-19, giảm nguy cơ bệnh diễn biến nặng hoặc tử vong. Nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, mắc bệnh nền nặng, suy giảm miễn dịch, thai phụ, cán bộ y tế tuyến đầu cần cẩn trọng, tuân thủ nghiêm túc các khuyến cáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem