Cầm sổ đỏ để vay tiền sau cuộc gọi xưng là công an, người phụ nữ "bốc hơi" hơn 1 tỷ đồng

Đăng Khôi Thứ hai, ngày 17/07/2023 11:11 AM (GMT+7)
Một số điện thoại lạ giả danh cán bộ viện kiểm sát, công an nói bà N liên quan đến đường dây ma túy, người phụ nữ làm theo hướng dẫn của các đối tượng và bị "bốc hơi" hơn 1 tỷ đồng.
Bình luận 0

Cầm sổ đỏ để vay tiền

Ngày 17/7, Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) đã tiếp nhận trình báo của người phụ nữ trên địa bàn bị lừa số tiền hơn 1 tỷ đồng sau cuộc gọi giả danh cơ quan Nhà nước.

Theo đó, ngày 26/6, bà N nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ viện kiểm sát, công an TP.Đà Nẵng thông báo bà N liên quan đến đường dây ma tuý. Các đối tượng yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng để xác minh.

Cầm sổ đỏ để vay tiền sau cuộc gọi xưng là công an, người phụ nữ bốc hơi 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Một người dân ở Đồng Nai trình báo bị lừa. Ảnh: CAĐN

Sau đó, đối tượng hướng dẫn bà N đến Ngân hàng TMCP Liên Việt Dầu Tiếng mở tài khoản mới. Sau khi mở tài khoản xong, bà N cung cấp mã OTP cho đối tượng.

Vì bà N không có tiền nên đối tượng đã giới thiệu cho bà N đến thị xã Bến Cát để cầm sổ đỏ vay tiền.

Từ ngày 4 đến ngày 8/7, bà N đã chuyển vào số tài khoản trên số tiền hơn 1 tỷ đồng. Sau khi đến ngân hàng kiểm tra tài khoản mới biết tiền trong tài khoản đã bị các đối tượng rút hết nên bà N đến công an trình báo.

Khai báo thuế online, tài khoản bốc hơi gần 1,2 tỷ đồng

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận đơn tố cáo của anh V.V.T (ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Anh T bị nhóm đối tượng giả danh cán bộ thuế huyện Long Thành liên hệ đề nghị cài đặt ứng dụng khai báo thuế online để được hưởng ưu đãi giảm 2% thuế VAT.

Tin lời đối tượng nên anh T thực hiện cài đặt ứng dụng HCMTAX theo hướng dẫn liên kết với tài khoản ngân hàng và sau 1 đêm tài khoản của anh đã bị "bốc hơi" gần 1,2 tỷ đồng.

Bằng hình thức gọi điện và hướng dẫn các thủ tục online, anh N.P.H (ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) vừa bị một nhóm đối tượng mời vay tiền bằng việc cài đặt app Standard Chartered.

Sau quá trình thẩm định giấy tờ qua Zalo, anh H được vay 80 triệu đồng. Trong quá trình "giải ngân" giả, nhóm đối tượng trên thông báo anh bị sai tên họ nên yêu cầu phải chuyển khoản cho bên app để cập nhật lại số tài khoản.

Tuy nhiên, thao tác lại và chuyển khoản nhiều lần với tổng số tiền chuyển cho bên cho vay hơn 700 triệu đồng, anh H vẫn không lấy được số tiền đã chuyển và vẫn không được "giải ngân".

Qua các vụ việc trên, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương khuyến cáo, hiện nay tình trạng giả danh cán bộ nhà nước mà phổ biến là cơ quan tư pháp như: Công an, viện kiểm sát, toà án... gọi điện thoại đe dọa, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang có xu hướng tiếp diễn. Vì vậy, người dân cần nâng cao kiến thức và mức độ nhận diện để tránh trở thành nạn nhân của các cuộc gọi lừa đảo.

Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho đối tượng không quen biết, click vào những đường link giả mạo ngân hàng, đặc biệt không cung cấp mã OTP, cần xác thực thông tin rõ ràng trước khi chuyển tiền… Khi phát hiện có dấu hiệu bị lừa đảo cần liên hệ đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo kịp thời.

Trung tá Nguyễn Hải Dương, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, với nhiều phương thức lừa đảo, bọn tội phạm thực hiện hành vi lừa đảo nhanh chóng và khi bị phát hiện thì ít để lại dấu vết.

Điểm chung của hầu hết các vụ việc lừa đảo bằng công nghệ cao là các đối tượng thu thập được thông tin cá nhân của nạn nhân như tên tuổi, ngày sinh, số căn cước, thông tin tài khoản ngân hàng...

Các thông tin này do nạn nhân sơ ý để lộ hoặc các đối tượng tự thu thập được. Sau khi lấy được thông tin cá nhân, các đối tượng lừa đảo sẽ mạo danh cơ quan, tổ chức liên hệ với chủ thể của thông tin đó đề nghị chuyển tiền; yêu cầu cài đặt app qua đường link có chứa mã độc.

Ngoài ra, các đối tượng còn làm giả trang web của cơ quan, tổ chức, làm giả các sàn giao dịch điện tử cũng với mục đích chiếm đoạt tài sản.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem