Cận cảnh loạt hệ thống phòng không NATO ồ ạt tới Ukraine

Thứ bảy, ngày 19/11/2022 11:42 AM (GMT+7)
Hàng loạt hệ thống phòng không NATO dồn dập được chuyển tới Ukraine chỉ trong thời gian rất ngắn.
Cận cảnh loạt hệ thống phòng không NATO ồ ạt tới Ukraine - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 16/11 đã tiết lộ rằng hệ thống phòng không NASAMS do nước này cung cấp cho Ukraine có tỷ lệ đánh chặn thành công 100%, giúp Kyiv đẩy lui cuộc tấn công tên lửa của Nga. Theo 19FortyFive.

Cận cảnh loạt hệ thống phòng không NATO ồ ạt tới Ukraine - Ảnh 2.

Thông tin này được đưa ra khi các nhà lãnh đạo phương Tây xác nhận rằng vụ tấn công khiến 2 người thiệt mạng ở Ba Lan vào đêm 15/11/2022 có khả năng là do một quả đạn đánh chặn của lực lượng phòng không Ukraine đuổi theo một tên lửa Nga. Theo 19FortyFive.

Cận cảnh loạt hệ thống phòng không NATO ồ ạt tới Ukraine - Ảnh 3.

Ông Austin đã công bố hiệu quả của vũ khí do Mỹ cung cấp khi bắt đầu cuộc họp trực tuyến của các bộ trưởng quốc phòng từ khắp nơi trên thế giới. Vị quan chức Mỹ còn thông báo rằng Washington đang làm việc với Ba Lan để thu thập thêm thông tin. Theo 19FortyFive.

Cận cảnh loạt hệ thống phòng không NATO ồ ạt tới Ukraine - Ảnh 4.

Mỹ bắt đầu đẩy nhanh việc bàn giao các hệ thống tên lửa đất đối không cho Ukraine vào tháng 10/2022, với đợt giao hàng đầu tiên đến Kyiv vào đầu tháng 11/2022. Thời gian tới dự kiến tiến độ cung cấp hệ thống phòng không cho đối tác sẽ được đẩy nhanh. Theo 19FortyFive.

Cận cảnh loạt hệ thống phòng không NATO ồ ạt tới Ukraine - Ảnh 5.

Các hệ thống phòng không NATO là một phần trong nỗ lực chung của các nước phương Tây nhằm giúp Kyiv bảo vệ không phận của mình. Theo 19FortyFive.

Cận cảnh loạt hệ thống phòng không NATO ồ ạt tới Ukraine - Ảnh 6.

Tổng thống Zelensky đã dành nhiều tháng để kêu gọi Mỹ và các nước châu Âu gửi thêm hệ thống phòng không cho họ, thậm chí các quan chức Ukraine còn tiếp cận với các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ để yêu cầu hỗ trợ. Theo 19FortyFive.

Cận cảnh loạt hệ thống phòng không NATO ồ ạt tới Ukraine - Ảnh 7.

“Chúng tôi phải được đảm bảo khả năng bảo vệ bầu trời Ukraine trước những cuộc không kích của Nga, và Kyiv sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể nhằm đạt được mục tiêu này”, Tổng thống Zelenskyy nói. Theo 19FortyFive.

Cận cảnh loạt hệ thống phòng không NATO ồ ạt tới Ukraine - Ảnh 8.

Vương quốc Anh và nhiều nước châu Âu cũng đang tăng cường giúp đỡ Ukraine, trong đó Tây Ban Nha gần đây cam kết gửi pháo phòng không Skyguard đã ngừng hoạt động, cùng với tên lửa Aspide 2000 có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 20 km. Theo 19FortyFive.

Cận cảnh loạt hệ thống phòng không NATO ồ ạt tới Ukraine - Ảnh 9.

Đức cũng đã cam kết viện trợ thêm cho Ukraine 4 hệ thống tên lửa phòng không tầm trung IRIS-T, đồng thời Vương quốc Anh vào tháng 10/2022 đã tuyên bố chuyển giao các tên lửa AMRAAM để Ukraine sử dụng trên tổ hợp IRIS-T. Theo 19FortyFive.

Cận cảnh loạt hệ thống phòng không NATO ồ ạt tới Ukraine - Ảnh 10.

Tiến độ bàn giao vũ khí cho Ukraine sẽ được đẩy nhanh đáng kể, thay vì đầu năm 2023 như dự kiến ban đầu. Theo 19FortyFive.

Cận cảnh loạt hệ thống phòng không NATO ồ ạt tới Ukraine - Ảnh 11.

Một quốc gia sắp vào NATO là Thụy Điển cũng tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, khi Thủ tướng Ulf Kristersson tuần này tuyên bố rằng chính phủ của ông sẽ cung cấp gói viện trợ lớn nhất cho Ukraine trị giá 3 tỷ Krona (287 triệu USD). Theo 19FortyFive.

Cận cảnh loạt hệ thống phòng không NATO ồ ạt tới Ukraine - Ảnh 12.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Kristersson cho biết: “Gói hỗ trợ quân sự này lớn hơn tất cả 8 gói trước cộng lại. Đây là dự án lớn nhất mà chúng tôi đã thực hiện và Stockholm tuân theo chính xác danh sách ưu tiên của Ukraine về những gì mà bản thân họ nghĩ rằng cần ngay bây giờ”. Theo 19FortyFive.

Cận cảnh loạt hệ thống phòng không NATO ồ ạt tới Ukraine - Ảnh 13.

Trong số vũ khí được Thụy Điển cam kết viện trợ Ukraine, bao gồm tên lửa phòng không vác vai RBS-70, tên lửa tấn công mặt đất RBS-17 và cả vũ khí chống tăng hạng nhẹ. Theo 19FortyFive.

Cận cảnh loạt hệ thống phòng không NATO ồ ạt tới Ukraine - Ảnh 14.

Tuần này, Nhà Trắng cũng yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp thêm 37,7 tỷ USD tài trợ khẩn cấp cho Ukraine, dự kiến đây là một phần của dự luật chi tiêu, sẽ được biểu quyết trước ngày 16/12/2022. Theo 19FortyFive.

PV (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem