Cận Tết, các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM hoạt động ổn định, một số trung tâm khá vắng vẻ

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 25/01/2024 11:41 AM (GMT+7)
Dịp cân Tết Nguyên đán 2024 các các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM hoạt động ổn định, thậm chí một số trung tâm còn thiếu xe để làm.
Bình luận 0

Lượng xe đến trung tâm đăng kiểm ít

9h sáng 25/1, bà Đặng Thị Mỹ Lệ (65 tuổi, ngụ quận Bình Tân) lái ô tô 7 chỗ từ nhà đến Trung tâm Đăng kiểm 50-07V trên quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP.HCM) để kiểm định.

Sau hơn 2 giờ, xe bà Lệ đã được các nhân viên hoàn thành các bước kiểm tra và không phát hiện lỗi gì. Bà Lệ là một trong gần 80 tài xế khác đến Trung tâm Đăng kiểm 50-07V để xét xe vào sáng nay. Lượng xe tương đối ít, trung tâm này cũng nhận các xe vãng lai để làm.

Cận Tết, các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM hoạt động ổn định, một số trung tâm khá vắng vẻ- Ảnh 1.

Trung tâm Đăng kiểm 50-07V trên quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP.HCM) thưa thớt khách hàng. Ảnh: Chinh Hoàng

Tài xế nữ cho biết trước khi đi kiểm định vào sáng nay, bà đã đi bảo dưỡng xe hết gần 10 triệu đồng, tránh ra vào trung tâm nhiều lần. "Tôi kiểm định để chuẩn bị lái ô tô đưa gia đình từ TP.HCM về Đắk Lắk ăn Tết. Những ngày cận Tết, trung tâm đăng kiểm cũng vắng xe", bà Lệ chia sẻ.

Hìn ảnh lượng xe thưa thưa thớt tại Trung tâm Đăng kiểm 50-07V trên quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP.HCM). Clip: Chinh Hoàng

Bên cạnh đó, ông Trần Tấn Phúc (50 tuổi, quê Quảng Nam) sáng nay cũng lái xe tải nhỏ đến trung tâm này kiểm định. Dù xe bị rớt kiểm định nhưng ông vẫn sửa kịp và đưa vào kiểm tra lần 2 vào sáng cùng ngày. "Trung tâm đăng kiểm vắng xe nên các thủ tục làm nhanh, không phải xếp hàng cả ngày như cùng kỳ năm trước", ông Phúc nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, sáng cùng ngày, tại Trung tâm Đăng kiểm 50-02S (quận 11), 50-03S (TP.Thủ Đức) lượng xe đi kiểm định cũng ổn định, không xảy ra ùn ứ. Trong khi đó, trưa cùng ngày, phóng viên vào ứng dụng của Cục Đăng kiểm Việt Nam đặt lịch cho chiếc ô tô con thì các Trung tâm Đăng kiểm ở TP.HCM đều còn chỗ.

Thậm chí, một số trung tâm có lượng xe đặt lịch đăng ký kiểm định qua ứng dụng tương đối thấp. Chẳng hạn, ngày 18/1, Trung tâm Đăng kiểm 50-13D (huyện Bình Chánh) chỉ có 2/43 xe đăng ký; trung tâm 50-02S (quận 11) chỉ có 50/100 xe đăng ký; trung tâm 50-07V (quận Bình Tân) chỉ có 11/45 xe…

Xe đông nhưng trong tầm kiểm soát

Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, những ngày cận Tết, có xảy ra tình trạng xe đông nhưng trong tầm kiểm soát. Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chủ động đánh giá tình hình, gửi văn bản thông báo cho các địa phương có nguy cơ bị ùn tắc.

Cận Tết, các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM hoạt động ổn định, một số trung tâm khá vắng vẻ- Ảnh 3.

Các tài xế khi đến Trung tâm Đăng kiểm 50-07V trên quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP.HCM), chia sẻ không có tình trạng ùn ứ như trước đây. Ảnh: Chinh Hoàng

"Cục cũng đã tổ chức hội nghị trao đổi, giải đáp cho các đơn vị đăng kiểm, Sở GTVT các địa phương để chủ động đối phó tình trạng quá tải, chủ động phòng ngừa từ sớm. Một số trung tâm đông xe, các đăng kiểm viên cũng làm thêm giờ để giải quyết", ông An nói.

Trong khi đó, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cũng cho biết, những ngày cuối năm, các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM hoạt động ổn định.

"Một số trung tâm ùn ứ thì anh em làm thêm giờ buổi tối và thứ 7. Cuối tháng này, lượng xe tới hạn ở TP.HCM khoảng 62.000 chiếc", lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem