Chỉ tiêu vào lớp 10 Hà Nội tăng giảm ở các trường gây bất ngờ: Người mừng, người lo

Tào Nga Thứ bảy, ngày 20/04/2024 10:25 AM (GMT+7)
Nhiều trường "hot" nội thành Hà Nội giảm chỉ tiêu lớp 10 công lập khiến phụ huynh lo lắng, áp lực thi cử năm nay càng tăng thêm.
Bình luận 0

Nhiều trường nội thành Hà Nội giảm chỉ tiêu lớp 10 công lập

Theo Sở GDĐT Hà Nội, năm nay thành phố có 117 trường THPT công lập không chuyên tuyển 71.000 học sinh, tăng khoảng 1.500 so với năm ngoái.

Một số trường được tăng chỉ tiêu như Trường THPT Đông Mỹ, từ 405 năm 2023 lên 675 chỉ tiêu, năm nay. Các trường Chu Văn An, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Trãi (Ba Đình), Tây Hồ, Ngọc Hồi, Nguyễn Quốc Trinh, Trung Văn, Phú Xuyên B, Khương Hạ, Lưu Hoàng, Hồng Thái… cũng tăng từ 40-135 chỉ tiêu.

Ngược lại, nhiều trường hot có chỉ tiêu giảm, cụ thể, tại quận Cầu Giấy, Trường THPT Yên Hoà và THPT Cầu Giấy giảm từ 720 chỉ tiêu năm 2023 xuống còn 675 chỉ tiêu tuyển sinh năm nay. Tại quận Bắc Từ Liêm, trường THPT Nguyễn Thị Minh khai cũng giảm 45 chỉ tiêu.

Tại khu vực Hoàng Mai, 3 trường: THPT Hoàng Văn Thụ, THPT Trương Định và THPT Việt Nam - Ba Lan cũng giảm chỉ tiêu tuyển sinh từ 720 xuống còn 675 chỉ tiêu năm nay.

Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm cũng giảm 90 chỉ tiêu tuyển sinh so với năm ngoái (từ 765 xuống 675 chỉ tiêu); Trường THPT Xuân Phương (Nam Từ Liêm) giảm từ 720 xuống 675 chỉ tiêu.

Dù tổng chỉ tiêu tăng nhưng 6/12 quận nội thành giảm số chỗ học lớp 10. Quận Hà Đông giảm mạnh nhất - 270 học sinh, rồi tới Hoàng Mai (135), các quận Hoàn Kiếm, Long Biên và Cầu Giấy giảm 90 chỉ tiêu mỗi quận. Đây là khu vực chiếm gần một nửa dân số Hà Nội, tỷ lệ chọi vào lớp 10 thường từ 1/2 trở lên, cao gấp đôi ngoại thành.

Chỉ tiêu vào lớp 10 Hà Nội tăng giảm ở các trường gây bất ngờ: Người mừng, người lo - Ảnh 1.

Học sinh và phụ huynh lo lắng cho kỳ thi vào lớp 10 năm nay. Ảnh: GK

Việc giảm chỉ tiêu vào lớp 10 công lập khiến phụ huynh lo lắng hơn bởi áp lực lại thêm đè nặng vào thí sinh năm nay. Chị Nguyễn Mai Phương, một phụ huynh ở quận Cầu Giấy băn khoăn: "Vốn dĩ quận luôn là điểm nóng mỗi mùa tuyển sinh, bây giờ lại giảm chỉ tiêu khiến vợ chồng tôi và con càng thêm áp lực".

Anh Trần Thanh Tùng, phụ huynh ở quận Hà Đông bày tỏ: "Nhiều trường tăng chỉ tiêu nhưng là những trường quá xa hoặc trường chuyên đều không thể vào học. Con tôi chỉ biết cày ngày cày đêm để vào ngôi trường tầm trung ở gần nhà. Chỉ mong con được vào học trường công lập thôi".

Lý giải về việc giảm chỉ tiêu, các trường cho biết do sửa chữa phòng học hoặc để đạt chuẩn quốc gia. Thầy Đoàn Minh Châu, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, cho hay, năm nay tuyển 675 học sinh, giảm 45 em, tương đương một lớp, so với năm ngoái để phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của trường. Trường có 23 phòng học, một ngày có thể tổ chức tối đa 46 lớp vào hai buổi sáng, chiều. Năm ngoái, trường đã tuyển 720 học sinh lớp 10, tương đương 16 lớp. Hai khối còn lại có 15 lớp mỗi khối, nên trường đã tận dụng tối đa công suất phòng học.

"Năm nay chúng tôi có 15 lớp tốt nghiệp, nên cũng tuyển mới 15 lớp với sĩ số tối đa 45 em/lớp. Nếu tiếp tục duy trì chỉ tiêu 16 lớp như năm ngoái thì trường không đủ phòng", thầy Châu chia sẻ.

Ngoài cơ sở vật chất không đủ đáp ứng, lý do giảm chỉ tiêu còn liên quan đến điều kiện chuẩn quốc gia và điều lệ hoạt động của trường THPT. Theo thầy Nguyễn Gia Khánh, hiệu trưởng THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, năm nay trường giảm 45 chỉ tiêu so với năm ngoái. Theo quy định của Bộ GDĐT, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể số học sinh mỗi lớp, nhưng phải theo hướng giảm dần sĩ số và đảm bảo không quá 45 em. Ngoài ra, để đạt chuẩn quốc gia, trường THPT không được quá 45 lớp. Như vậy, các trường chỉ được tuyển 15 lớp 10 mỗi năm.

"Để đáp ứng mục tiêu chuẩn quốc gia, chúng tôi cũng đề xuất mức 675 học sinh lớp 10 và được duyệt", thầy Khánh cho hay.

Các trường chuyên của Hà Nội tăng chỉ tiêu lớp 10 

Ở các trường chuyên thì ngược lại, năm nay, các trường chuyên công lập của Hà Nội lại tăng chỉ tiêu khá nhiều giúp thí sinh có cơ hội được học các trường mơ ước. 

Cụ thể, năm học 2024 – 2025, có 3 trường THPT chuyên và trường có lớp chuyên tăng chỉ tiêu tuyển sinh so với năm học trước gồm: THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ và THPT Chu Văn An – Tây Hồ. Riêng Trường THPT Sơn Tây giữ nguyên chỉ tiêu cả hệ chuyên và không chuyên.

Trường THPT chuyên Hà Nội- Amstedam tuyển tổng 820 chỉ tiêu; trong đó có 770 chỉ tiêu hệ chuyên (22 lớp chuyên cho 12 môn chuyên, tăng 6 lớp chuyên so với năm học trước; 50 chỉ tiêu lớp song bằng tú tài.

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ tuyển 630 chỉ tiêu (18 lớp cho 11 môn chuyên), tăng 105 chỉ tiêu.

Trường THPT Chu Văn An tuyển tổng 935 chỉ tiêu; trong đó có 525 chỉ tiêu hệ chuyên (15 lớp chuyên cho 10 môn chuyên), tăng 5 lớp chuyên so với năm học trước.

Hệ không chuyên tuyển 360 chỉ tiêu (gồm 2 lớp tiếng Pháp song ngữ), tăng 1 lớp so với năm học trước, 1 lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 1 và hệ song bằng tú tài tuyển 50 chỉ tiêu.

Trường THPT Sơn Tây tuyển tổng 585 chỉ tiêu, trong đó hệ chuyên tuyển 315 chỉ tiêu (9 lớp chuyên) và hệ không chuyên tuyển 270 chỉ tiêu (gồm 1 lớp tiếng Pháp hệ 3 năm). Đây là trường duy nhất trong 4 trường chuyên/cơ lớp chuyên giữ nguyên chỉ tiêu tuyển sinh so với năm học trước.

Chỉ tiêu vào lớp 10 Hà Nội tăng giảm ở các trường gây bất ngờ: Người mừng, người lo - Ảnh 2.

Chỉ tiêu vào 4 trường THPT chuyên và có lớp chuyên

Hà Nội cũng công bố chỉ tiêu vào 8 trường THPT công lập tự chủ. Chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu vào lớp 10 Hà Nội tăng giảm ở các trường gây bất ngờ: Người mừng, người lo - Ảnh 3.

Nhận xét về chỉ tiêu vào lớp 10 tại các trường,

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội chia sẻ: Vừa qua có một số trường hợp khi đăng ký, kê khai hồ sơ thì phát hiện trường hợp thiếu thông tin hoặc sai thông tin. Cơ quan công an đã thông báo các nhà trường, nếu nhận được phản ánh về những trường hợp tương tự phải báo ngay công an cơ sở. Lực lượng công an cơ sở sẽ phối hợp các phòng nghiệp vụ của công an thành phố để khẩn trương thực hiện quy trình, hoàn thiện những thông tin còn thiếu của học sinh.

"Khi học sinh đăng ký tuyển sinh, nếu phát hiện thông tin có sai sót, đề nghị liên hệ ngay công an phường nơi gần nhất để được hỗ trợ; các đơn vị chức năng sẽ có trách nhiệm nhanh chóng điều chỉnh thông tin, đáp ứng yêu cầu về thời gian đăng ký, đảm bảo quyền lợi cho học sinh", Trưởng phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội khẳng định.

Theo Trung tá Lâm, trên địa bàn thành phố còn khoảng 4.000 trường hợp học sinh cuối cấp (sinh năm 2006 và 2009) chưa được cấp căn cước công dân (CCCD) vì nhiều lý do khác nhau. Số này gồm 2 diện theo lứa tuổi: sinh năm 2006 (học sinh lớp 12) và sinh năm 2009 (học sinh lớp 9). Trong đó có những học sinh đang học tại các nhà trường nhưng cũng có nhiều đối tượng tự do.

Công an thành phố Hà Nội đã giao chỉ tiêu cho công an các quận, huyện, thị xã phải liên hệ với tất cả các trường trên địa bàn để rà soát 100% công dân trong lứa tuổi trên, đảm bảo không có bất kỳ học sinh nào đến thời gian đăng ký dự tuyển theo quy định mà không có CCCD hay mã định danh để đăng ký.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem