Chợ Viềng Nam Định, chả đi thì thôi, hễ đi là chẳng ai ra về tay không, vì sao vậy?

Mai Chiến Thứ bảy, ngày 17/02/2024 05:47 AM (GMT+7)
Những ngày đầu xuân năm mới, nếu có dịp về Nam Định, du khách không chỉ được chiêm bái, vãn cảnh Đền Trần - chùa Tháp, mà còn được hòa mình vào dòng người dự phiên chợ Viềng (hay còn gọi là chợ âm phủ) độc đáo nhất ở miền Bắc.
Bình luận 0

Đã thành thông lệ, sau những ngày vui xuân đón Tết cổ truyền, người dân tỉnh Nam Định nói riêng và du khách ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước nói chung lại nôn nao, mong muốn được hòa mình vào dòng người chen chúc để du xuân, vui chơi chợ Viềng.

Chợ Viềng Nam Định, chả đi thì thôi, hễ đi là chẳng ai ra về tay không, vì sao vậy?- Ảnh 1.

Du khách du xuân chợ Viềng Phủ (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) vào đêm mùng 7 tháng Giêng.

Chợ Viềng Nam Định thường được gọi với cái tên rất ma mị - chợ "âm phủ" hoặc chợ "mua may, bán rủi". Đây là chợ xuân độc đáo nhất ở miền Bắc, thu hút hàng vạn du khách từ trẻ đến già về tham quan, mua sắm dù thời tiết mưa xuân bay lất phất hay nắng nóng bất chợt ướt đẫm mồ hôi.

Sở dĩ chợ Viềng Nam Định có tên gọi là chợ "âm phủ" vì chợ họp bắt đầu từ chiều tối ngày mùng 7 cho đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng. Chợ họp đông vui nhất, nhộn nhịp nhất là đêm ngày mùng 7, đến rạng sáng ngày mùng 8 thì chợ tan dần, thưa thớt người.

Tuy nhiên, vào tầm giữa buổi sáng ngày mùng 8 tháng Giêng thì du khách lại nườm nượp kéo nhau về chợ Viềng mua sắm khiến cho các ngả đường chặt như "nêm". Lực lượng chức năng rất vất vả để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Chợ Viềng Nam Định, chả đi thì thôi, hễ đi là chẳng ai ra về tay không, vì sao vậy?- Ảnh 2.

Tại chợ Viềng bán rất nhiều dụng cụ làm nông nghiệp như cuốc, cào, liềm...

Ở tỉnh Nam Định có 2 chợ Viềng nổi tiếng, được du khách biết đến nhiều nhất, gồm chợ Viềng Phủ (huyện Vụ Bản) và chợ Viềng Chùa (huyện Nam Trực). Bởi thế người xưa mới có câu "Chợ Viềng 2 chợ, 1 phiên".

Du xuân chợ Viềng Nam Định, du khách được thoải mái ngắm, lựa chọn mua những mặt hàng mà bản thân họ yêu thích. 

Nhiều năm nay, chợ Viềng Nam Định bán đầy đủ và đa dạng các mặt hàng như nông cụ làm nông nghiệp (cuốc, xẻng, liềm, thúng, mẹt…); cây xanh, cây hoa các loại; bình gốm sứ, đồ cổ có giá trị hàng chục triệu đồng…

Những mặt hàng trên được sản xuất ở nhiều làng nghề truyền thống có từ xa xưa không chỉ thuộc tỉnh Nam Định mà còn đến từ các làng nghề truyền thống khác ở các tỉnh thành lân cận.

Chợ Viềng Nam Định, chả đi thì thôi, hễ đi là chẳng ai ra về tay không, vì sao vậy?- Ảnh 3.

Một du khách mua cây hoa để về nhà trồng lấy may đầu năm.

Đặc biệt, đến với chợ Viềng, du khách trực tiếp thấy được kiểu cách bán hàng ở phiên chợ độc đáo này. Theo đó, người bán không nói thách, người mua không trả giá; chỉ cần người bán nói giá hợp lý, người mua sẽ trả tiền ngay lập tức vì sợ không bán, không mua được dễ bị "dông" cả năm.

Điều đáng nói, hai bên mua - bán hài hòa trong tâm trạng thoải mái, cười nói vui vẻ. Có như vậy, người bán và người mua mới gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, làm ăn suôn sẻ.

Vậy đến chợ Viềng Nam Định, du khách nên ăn gì, mua gì để lấy may?. Theo quan niệm của người xưa, nếu du khách đã đặt chân đến chợ Viềng, hãy dành 1 chút thời gian thưởng thức hương vị bát phở bò chính gốc và nên mua 1 hoặc nhiều mặt hàng tại chợ để lấy may.

Có lẽ, suy nghĩ đó đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người nên những ai đến du xuân chợ Viềng đều sẵn sàng bỏ tiền túi ra mua 1 vật dụng gì đó để đem về nhà. Có người thì mua cây, có người mua cuốc xẻng, người thì mua con giống…. Do đó, chẳng ai ra về mà tay không.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem