Từ vụ cháy khiến 7 người thương vong, choáng với "chuồng cọp" bủa vây tập thể cũ ở Hà Nội

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 23/04/2022 13:22 PM (GMT+7)
Tại khu tập thể B9 Kim Liên (Hà Nội) nơi vừa xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người thương vong chằng chịt "chuồng cọp" do người dân tự cơi nới, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xảy ra cháy nổ.
Bình luận 0

"Ma trận chuồng cọp" bao vây các khu tập thể, chung cư cũ

Rạng sáng ngày 21/4 tại khu tập thể B9 Kim Liên, ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội, đã xảy ra vụ cháy khiến 7 người trong một gia đình thương vong. Điều đáng nói, khu tập thể này chằng chịt "chuồng cọp" tự ý cơi nới trái phép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, khu tập thể B9 Kim Liên xảy ra vụ cháy nghiêm trọng kể trên chằng chịt chuồng cọp, gần như toàn bộ các hộ dân tại đây đều cơi nới thêm diện tích để sử dụng. Có những chuồng cọp đua ra nhiều mét, gây mất an toàn khi xảy ra cháy, nổ.

Từ vụ cháy khiến 7 người thương vong, choáng với "ma trận" chuồng cọp bủa vây tập thể cũ ở Hà Nội  - Ảnh 1.

Chuồng cọp bủa vây tại khu tập thể B9 Kim Liên, ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

"Chuồng cọp" là hình ảnh không còn xa lạ ở các khu tập thể, chung cư cũ nhiều năm tuổi của Hà Nội. Nhu cầu sinh hoạt ngày càng tăng, diện tích vốn có của nhà tập thể có hạn nên nhà nào nhà nấy đua nhau cơi nới "chuồng cọp".

Ngoài ra, tại một số khu chung cư cũ Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Khu tập thể A12 (phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa), Thành Công, Giảng Võ (quận Ba Đình)… cũng trong tình trạng tương tự: Những "chuồng cọp" lơ lửng trên không, giăng kín toàn khu.

Từ vụ cháy khiến 7 người thương vong, choáng với "ma trận" chuồng cọp bủa vây tập thể cũ ở Hà Nội  - Ảnh 2.

Từ vụ cháy khiến 7 người thương vong, choáng với "ma trận" chuồng cọp bủa vây tập thể cũ ở Hà Nội  - Ảnh 3.

Nhiều gia đình hàn kín chuồng cọp nguy hiểm nếu xảy ra cháy nổ. Ảnh: Gia Khiêm

Nhìn từ xa, các khu tập thể cũ như đang "oằn mình" gánh những "chuồng cọp" nặng trĩu. Hầu hết các gia đình làm hệ thống khung sắt với mục đích cơi nới hay chống trộm. Tuy nhiên, chính họ cũng thường trực nỗi lo khó thoát hiểm.

"Nghe tin những vụ cháy khu tập thể, tôi lo lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao. Hai ông bà, hai con thêm ba đứa cháu nhỏ. Không cơi nới thì lấy đâu chỗ đặt bếp, phơi đồ. Sợ đấy, lo đấy mà vẫn phải làm", bà Ngân (ở Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Từ vụ cháy khiến 7 người thương vong, choáng với "ma trận" chuồng cọp bủa vây tập thể cũ ở Hà Nội  - Ảnh 4.

Có những "chuồng cọp" đua ra nhiều mét, gây mất an toàn khi xảy ra cháy, nổ. Ảnh: Gia Khiêm

Còn với ông Lê Ngọc Tuấn (ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân cho hay, không ít gia đình khi hàn chuồng cọp đều có cửa thoát hiểm trong trường hợp bất trắc. Tuy nhiên, nhiều kẻ trộm lợi dụng trèo lên mái tìm cách bẻ khoá cửa thoát hiểm nên nhiều gia đình quyết định hàn kín lại.

"Ngoài ra, nhiều người đi tìm mua căn hộ thường rất coi trọng diện tích sử dụng thật hơn là diện tích có trong sổ đỏ. Xuất phát từ điểm lợi ích kinh tế này và bối cảnh xung quanh đều cơi nới, nên hầu như chủ căn hộ nào cũng tìm cách tự mở rộng không gian sống", ông Tuấn cho hay.

Từ vụ cháy khiến 7 người thương vong, choáng với "ma trận" chuồng cọp bủa vây tập thể cũ ở Hà Nội  - Ảnh 5.

Khu tập thể A12 (phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa) đầy rẫy những "chuồng cọp" vươn ra đường. Ảnh: Gia Khiêm

Qua nhiều vụ cháy tại khu tập thể gây thương vong khi không thể thoát hiểm khiến nhiều cư dân cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, không ít người không mấy quan tâm đến giải pháp thoát nạn an toàn.

Thêm hồi chuông cảnh báo an toàn các khu tập thể, chung cư cũ

Về vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Kim Liên, quận Đống Đa cho biết, có rất nhiều bất cập, chính quyền địa phương đã thường xuyên tuyên truyền, yêu cầu các hộ dân, nhất là các khu tập thể cũ, mở thêm lối thoát hiểm để đảm bảo an toàn khi xảy ra cháy nổ.

Từ vụ cháy khiến 7 người thương vong, choáng với "ma trận" chuồng cọp bủa vây tập thể cũ ở Hà Nội  - Ảnh 6.

Chuồng cọp như thế này không thiếu ở các khu tập thể cũ của Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

"Các hộ dân hay cơi nới, làm chuồng cọp, quây lại để tránh trộm cắp nhưng chúng tôi đều động viên phải mở lối thoát hiểm để đảm bảo an toàn cháy nổ. Chung cư, tập thể cũ", vị này thông tin.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường, không chỉ riêng phường Kim Liên mà toàn bộ các phường trên địa bàn đều đang tập trung xử lý và đang cho kiểm tra các khu chung cư, tập thể cũ cải tạo theo quy định 69 của thành phố. Khi được hỏi việc xử lý vấn đề cơi nới, gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy có dễ dàng không? lãnh đạo UBND phường Kim Liên cho rằng "phải theo chỉ đạo của cấp trên".

Từ vụ cháy khiến 7 người thương vong, choáng với "ma trận" chuồng cọp bủa vây tập thể cũ ở Hà Nội  - Ảnh 7.

Một số hộ còn dùng gạch, tấm tôn để bịt kín chuồng cọp. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội, cho biết thiết kế ban đầu của nhà tập thể tại Hà Nội đều đã tính toán đến yếu tố an toàn thoát hiểm.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, vấn đề an toàn, thoát hiểm khi có sự cố không được quan tâm đúng mức. Đồng thời, ý thức giữ gìn an toàn cháy nổ của một bộ phận người dân chưa cao nên từng xảy ra không ít vụ việc đáng tiếc.

"Nguy cơ này đã phát hiện ra từ rất lâu, gần đây nhất PCCC đã gợi ý cho các tổ dân phố rất nhiều cách nhưng để giải quyết tồn tại từ lịch sử này cần phải đồng bộ các yêu cầu nhất là an ninh. Phải có sự hỗ trợ nào đó để người dân chủ động nhưng có sự hỗ trợ của Nhà nước thì mới giải quyết được. Nhiều vấn đề PCCC không phải bản thân một gia đình làm được mà phải liên kết với xung quanh.

Một yêu cầu nữa đó là cần tăng cường kiểm tra bởi gần đây nhất Chính phủ có quyết định xử phạt vi phạm như thế này. Do vậy chính quyền địa phương phải nâng cao hiệu lực của mình để thực hiện chứ không 'trên bảo dưới không nghe', giám sát và thực hiện bởi Chính phủ đã có quy định này, quy định mức phạt cụ thể ra sao đều rất rõ ràng", ông Nghiêm nhấn mạnh.

Theo ông Nghiêm, trong nhiều năm qua, vấn đề cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ được đặt ra nhưng đến nay thực hiện chưa được nhiều. Nguyên nhân thì có nhiều như: thiếu nguồn lực, cơ chế thoả thuận hỗ trợ đền bù di dời, quy hoạch...

"Vài năm qua Bộ Xây Dựng, TP Hà Nội và nhiều cơ quan ban ngành đang tích cực đẩy mạnh cải tạo nhà chung cư cũ ở Hà Nội. Tuy nhiên, vẫn còn không ít vướng mắc cần tháo gỡ, nhất là vấn đề đền bù di dời. Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở nhà tập thể B9 Kim Liên là thêm 1 hồi chuông cảnh báo về an toàn công trình nhà ở cũ, xuống cấp trong nội đô nói chung, nhà tập thể nói riêng", ông Nghiêm cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem