Chủ tịch Quốc hội: "Dứt khoát không hợp thức hóa chung cư mini trong luật"

Quỳnh Nguyễn Thứ tư, ngày 20/09/2023 11:57 AM (GMT+7)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Pháp luật rà soát lại dự án luật Nhà ở sửa đổi, dứt khoát không luật hóa chung cư mini trong luật này.
Bình luận 0

Sáng 20/9, trình bày tờ trình dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, liên quan tới bảo đảm trật tự, an toàn xã hội Thủ đô, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chỉ ra, tình hình vi phạm hành chính đang diễn ra rất phức tạp, trong đó có phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Chủ tịch Quốc hội: "Dứt khoát không hợp thức hóa chung cư mini trong luật" - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH

Do vậy, Điều 34 dự thảo Luật đã bổ sung HĐND TP.Hà Nội quy định mức tiền phạt cao hơn trên toàn địa bàn Thành phố nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt chung do Chính phủ quy định và không vượt quá mức phạt tối đa của từng lĩnh vực theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong các lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm.

Điều 34 cũng quy định áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại địa điểm có vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy mà đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cho ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Pháp luật rà soát lại dự án luật Nhà ở sửa đổi, dứt khoát không luật hóa chung cư mini trong luật này.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trước đây dự thảo luật đã thiết kế một điều riêng cho chung cư mini bây giờ vẫn giữ nhưng biến thành một điều khác.

"Các đồng chí rà soát lại dự thảo luật Nhà ở, không được hợp thức hóa chung cư mini trong Luật Nhà ở. Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội vừa rồi rất đau xót", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, và đề xuất, liệu có nên cho phép Hà Nội có quy định riêng về tiêu chuẩn, quy chuẩn riêng trong các vấn đề giao thông, môi trường, phòng cháy chữa cháy hay không.

Trước đó, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, thực tế phát triển thủ đô thời gian qua, nhất là với sự kiện cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ (Q.Thanh Xuân), việc tồn tại hơn 2.000 nhà riêng lẻ kiểu chung cư mini cho thấy định hướng xây dựng và phát triển của thủ đô có phần khó kiểm soát, dù có rất nhiều luật, nghị quyết được ban hành cho TP.Hà Nội.

"Đó là hệ lụy tập trung dân cư quá đông trong khu vực nội thành, đi kèm với đó là công tác quản lý chưa nghiêm", ông Cường đánh giá.

Liên quan tới vấn đề này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng khẳng định, vụ cháy chung cư mini vô cùng bất cập. Thực tế, tòa nhà này được cấp phép xây dựng 6 tầng nhưng vi phạm, xây vượt thành 9 tầng. Tuy nhiên, ông cũng phân tích, trong điều kiện cụ thể của khu vực này, việc cấp phép xây 6 tầng cũng không phù hợp. Lý do là các đường trước, sau chỉ rộng tầm 2 - 3m, xe cứu hỏa rất khó để tiếp cận khi xảy ra cháy nổ.

"Phải chăng khu này chỉ xây 2 - 3 tầng thôi" - Bí thư Thành ủy Hà Nội đặt vấn đề. Do đó, ông cho rằng, cần quyết định các vấn đề cụ thể, trong điều kiện cụ thể để đảm bảo an ninh, an toàn.

Trước đó, vụ cháy chung cư mini xảy ra vào đêm 12/9, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số người tử vong lên đến 56 người.

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã có thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy. Theo đó, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía nam, cách tường phía đông khoảng 2,3m thuộc tầng 1 bên trong khu nhà ở nhiều căn hộ.

Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía nam tầng một. Tiếp đó, lửa cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường và cháy lan ra xung quanh, dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Trong 4 bình chữa cháy gửi giám định, cơ quan chức năng xác định có 3 bình chưa được sử dụng, 1 bình đã được sử dụng.

Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, chủ của khu chung cư mini) về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Sau vụ cháy, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ cháy chung cư mini, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem