Chủ tịch Phan Văn Mãi nói lý do siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM kéo dài

Bạch Dương Thứ ba, ngày 10/10/2023 19:30 PM (GMT+7)
Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đã hoàn thành 93% khối lượng. Tuy nhiên nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính nên bị trì hoãn. Cụ thể, số tiền còn lại để hoàn thành dự án là khoảng 1.800 tỷ đồng. Song, nhà đầu tư không đủ tài chính, hợp đồng với ngân hàng không cho vay nữa.
Bình luận 0

Trả lời ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 10/10, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết dự án chống ngập sẽ tiếp tục triển khai sau khi gỡ vướng mắc.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi nói gì về siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ? - Ảnh 1.

Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 9 tiếp xúc cử tri chiều 10/10. Ảnh: B.D

Nói về dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, theo ông Mãi, dự án đã hoàn thành 93% khối lượng. Tuy nhiên nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính nên bị trì hoãn. 

Cụ thể, số tiền còn lại để hoàn thành dự án là khoảng 1.800 tỷ đồng. Song, nhà đầu tư không đủ tài chính, hợp đồng với ngân hàng không cho vay nữa, do không trả gốc lãi đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết năm 2023, TP.HCM được giao và phân bổ hơn 68.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, và hiện đang xin cơ chế dành 5.700 tỷ đồng từ ngân sách thành phố để "trả nợ" cho dự án này.

"TP.HCM xin cơ chế sử dụng một phần trong 5.700 tỷ đồng đó để chi cho dự án, hoặc phương án khác cho vay, thanh toán sớm để chủ đầu tư hoàn thành công trình. Sau khi hoàn thành, thành phố sẽ kiểm toán, nghiệm thu, thanh toán theo các điều kiện của hợp đồng", ông Mãi nêu hướng gỡ vướng.

Chủ tịch TP.HCM thông tin thêm, sau khi được thanh toán, chủ đầu tư cam kết chỉ cần 1,5 tháng để chuẩn bị và 6 tháng để hoàn thành toàn bộ dự án.

Nhưng ông Phan Văn Mãi cũng nhận định việc hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng chưa thể giải quyết hết các điểm ngập toàn thành phố. 

"Dự án chống ngập này chưa phải là hệ thống khép kín, nên cần phải khảo sát để phát huy hết vai trò của công trình. Đề nghị 3 quận, huyện khảo sát và có đề nghị nâng đường lên, hoặc giải pháp để xử lý giúp đời sống bà con tốt hơn", ông Mãi nói.

Về vấn đề kết nối quận 7 với khu vực trung tâm, lãnh đạo thành phố cho biết hiện tại, TP đang rà soát điều chỉnh quy hoạch chung, trong đó có quy hoạch hệ thống giao thông trên địa bàn. Theo hướng điều chỉnh, quận 7 sẽ có nhiều kênh kết nối với khu Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm thành phố.

"Quy hoạch chung đang hoàn thiện, và cần trình cho cơ quan thẩm quyền. Trong thời gian tới, quy hoạch TP.HCM hướng đến mô hình đô thị đa trung tâm, gắn với TOD theo tinh thần Nghị quyết 98. Ý tưởng này đã được thống nhất, các ngành chức năng đang nghiên cứu để cụ thể hóa", ông Mãi cho hay.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi nói gì về siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ? - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Phan Văn Mãi. Ảnh: B.D

Làm rõ hơn kiến nghị của cử tri về thuyền, bè của người dân neo đậu trong khu vực sông Kênh Tẻ gây mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, ông Mãi đề nghị  quận 7 khảo sát, tìm địa điểm hợp lý cho thuyền, bè của người dân neo đậu. 

Tại khu vực neo đậu tập trung này có thể bố trí các công trình vệ sinh, phụ trợ để người dân có được cuộc sống tốt hơn, chính quyền cũng quản lý được vấn đề trật tự và vệ sinh môi trường.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ: "Tôi rất vui khi thấy cử tri góp ý ở cả những vấn đề lớn về luật pháp, vĩ mô và cả những vấn đề cụ thể về dân sinh, như ngập nước, an sinh xã hội. Đây là những đóng góp thẳng thắn, để TP.HCM ngày một tốt hơn". 

Qua đó, ông đề nghị lãnh đạo các địa phương và sở ngành có liên quan phải có trách nhiệm đôn đốc vấn đề, giải quyết dứt điểm để kỳ tiếp xúc cử tri sau không phải đề cập lại những bức xúc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem