Chuyển cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng của Bộ Công an

Gia Bình Thứ hai, ngày 06/03/2023 13:35 PM (GMT+7)
Do bị nhiều người gọi điện, nhắn tin yêu cầu trả nợ, 2 thanh niên ở Bắc Giang đăng ký dịch vụ khiến các cuộc gọi từ “số lạ” vào máy mình tự động chuyển đến đường dây nóng của Bộ Công an.
Bình luận 0

Công an tỉnh Bắc Giang vừa làm việc với Hoàng Tuấn H. (SN 1989, ở huyện Sơn Động) và Nguyễn Đức Y. (SN 1990, ở huyện) do liên quan hành vi "Thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật", theo Điều 102, Nghị định số 15/2020.

Chuyển cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng của Bộ Công an - Ảnh 1.

Công an làm việc với người chuyển cuộc gọi đòi nợ tới đường dây nóng của Bộ Công an. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Cuối tháng 12/2022, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên anh H. vay tiền qua một số App trên điện thoại di động. Do chậm trả, anh cùng người nhà, bạn bè nhận nhiều cuộc gọi, tin nhắn đòi nợ từ nhiều số điện thoại lạ.

Tháng 2/2023, các cuộc gọi trên có tần suất nhiều hơn, gây ảnh hưởng xấu nên H. lên mạng tìm kiếm cách khắc phục. Anh ta thấy bài viết về việc chuyển hướng cuộc gọi đến số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an nên làm theo hướng dẫn. Từ đó, các "cuộc gọi lạ" đến số của H. được chuyển tới số của Bộ Công an.

Tương tự, Nguyễn Đức Y. cũng vay tiền qua App nhưng dù đã trả hết vẫn liên tục bị nhiều người nhắn tin, gọi điện đòi nợ. Anh Y. sau đó dùng dịch vụ chuyển cuộc gọi, khiến các số máy lạ gọi vào máy mình được chuyển đến đường dây nóng của Bộ Công an.

Nhà chức trách cho hay hành vi chuyển cuộc gọi của 2 người "làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tiếp nhận, xử lý tin phản ánh qua đường dây điện thoại nóng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem