Chuyện độc lạ loài mèo, vừa là “hoàng thượng” cũng kiêm luôn “thái giám”

HOÀNG BA ĐÌNH Thứ sáu, ngày 20/01/2023 08:15 AM (GMT+7)
Loài mèo là một trong những thú cưng yêu thích của con người. Nhưng tính khí của loài này khá đỏng đảnh, khó chịu, khó chiều, lại muốn gì được nấy… nên nhiều người gọi loài mèo cưng bằng mỹ danh "hoàng thượng".
Bình luận 0

Sở dĩ có cách gọi như vậy, chị Thư Huỳnh (quận Tân Bình) giải thích: "Cái này do đặc tính thôi. Nếu ta nuôi thú cưng, ta vuốt ve chúng, cho chúng ăn, thì tùy con sẽ có cách hiểu khác nhau. Chẳng hạn như ta nuôi chó, ta cho chó ăn, con chó sẽ hiểu rằng ta là chủ của nó, nên chúng trung thành – phục tùng tuyệt đối. Cũng vuốt ve, cho ăn… nhưng con mèo lại hiểu rằng chúng là chủ nên ta mới phải phục vụ chúng như vậy".

Một "hoàng thượng" điển hình. Ảnh: Hoàng Ba Đình.

Một "hoàng thượng" điển hình. Ảnh: Hoàng Ba Đình.

"Thành ra có nhiều người nuôi mèo, phải tự nhận là "con sen", "nô tì"… để phục vụ "hoàng thượng" mèo trong nhà", chị Thư đúc kết.

Buộc phải triệt sản cho "hoàng thượng"

Theo những người nuôi mèo, mèo là loài khá mắn đẻ. Tuy nhiên kỹ năng nuôi con của chúng khá yếu, có khi phải 1-2 lứa đẻ mới có được một con mèo trưởng thành. Đẻ được, không giữ được thì loài mèo khá dửng dưng, chỉ có mấy "con sen" thì đau lòng – tiếc nuối hùi hụi.

Không giữ được – đau lòng, phải đem cho – đau lòng, phải nuôi thêm cả lũ "hoàng thượng" – không nuôi nổi. Hàng tá khó khăn được đặt ra, thành thử dẫn đến nhiều quyết định khá quyết liệt của những "con sen" chuyên nuôi mèo: triệt sản.

Đến đây lại đứng trước một lựa chọn nữa: thiến con đực hay đặt vòng cho con cái? Chị Lan Nguyễn (quận 3) cho rằng: "Thường người ta sẽ thiến con đực, chứ ít khi nào đặt vòng cho con cái. Đơn giản vì về giải phẫu của loài mèo, thiến sẽ dễ hơn đặt vòng". 

Vậy là các "hoàng thượng" giống đực cứ lần lượt trở thành thái giám.

Con mèo Ngáo trước khi bị thiến. Ảnh: NVCC.

Con mèo Ngáo trước khi bị thiến. Ảnh: NVCC.

Nói về thiến mèo, ông Tùng Đinh (quận Tân Bình) tự cho rằng ông có bản lĩnh gia truyền tuyệt vời. Ông kể rằng khi dắt mèo vào phải vuốt ve chúng nó cho chúng gần gũi. Sau đó dùng 2 cái nẹp giường kẹp chặt cái bộ phận cần cắt bỏ lại. Động tác đi dao phải dứt khoát thành thục, phải mạnh mẽ như đồ tể giết heo, cũng phải kỹ lưỡng như thiếu nữ thêu hoa. Vừa hạ dao xuống là phải dùng tay để ấn cho rớt hết "bi" ra. Dùng chỉ mảnh khâu lại nữa là xong. Hoàng thượng nay đã thành thái giám.

Chuyện đưa Ngáo đi thiến

Chị Lan Nguyễn (quận 3) có nuôi một vị "hoàng thượng" tên là Ngáo. Chị Lan chia sẻ: "Đưa Ngáo về nhà được một tuần là em quyết định đem đi thiến.Trước khi đưa ra quyết định, em đã nghiên cứu rất kỹ về những tác hại có thể xảy đến sau khi thiến, và những điểm tốt của việc thiến mèo". 

Những điểm tốt nổi bật là mèo sau khi thiến sẽ có tuổi thọ cao hơn 1-2 năm, ngăn ngừa một số bệnh ở mèo. Mèo cũng sẽ béo tốt hơn trước khi thiến, nên sẽ thấy những con mèo đực sau khi thiến xong nhanh tăng cân. Ở một số nước như Singapore, quy trình nhận nuôi một con mèo sẽ bắt buộc chủ phải đem mèo đi thiến để có thể nhận nuôi hợp pháp.

"Ngáo trước khi thiến rất hiếu động, kêu gào suốt ngày. Em đưa Ngáo đi thiến tại một chỗ thú y gần nhà, phần vì tiện lợi và em cũng có trò chuyện với những bác sĩ ở đó và khá tin tưởng. Trước khi thiến em không được cho Ngáo ăn trong 12 tiếng, giống con người mình trước khi xét nghiệm máu hay mổ vậy đó", chị Lan kể.

Ngáo sau khi thành thái giám, quan sát kỹ quả là "không còn gì" thật. Ảnh: NVCC.

Ngáo sau khi thành thái giám, quan sát kỹ quả là "không còn gì" thật. Ảnh: NVCC.

"Sáng hôm đó em đưa Ngáo qua tầm 9h sáng, 11h trưa thì đón về. Ngáo có vẻ hơi mệt, vẫn còn tác dụng của thuốc mê. Em không quan sát kỹ chỗ vết mổ nhưng nhìn thì thấy bác sĩ làm cũng kỹ, không dư chỉ nên cũng an tâm. Bác sĩ dặn sau khi rước Ngáo về không cho ăn trong 6 tiếng, bác sĩ dặn thêm là nếu Ngáo có ói thì cũng bình thường.

Khi đón Ngáo về thì em thấy nó hơi mệt, giống người mình sau khi mổ xong í. Nó đi loạn choạng lắm và có ói ra ít bọt trắng. Tầm vài tiếng sau, Ngáo khỏe mạnh lại và ăn uống trở lại bình thường.

Từ ngày thành thái giám, Ngáo trầm tính hơn hẳn. Ảnh: NVCC.

Từ ngày thành thái giám, Ngáo trầm tính hơn hẳn. Ảnh: NVCC.

Hiện tại, Ngáo trầm tính hơn, béo hơn, ít hiếu động hơn và chỉ kêu meo meo ít thôi. Còn một điều nữa, là trước khi thiến, Ngáo thường đi đứng chàng hảng khá hùng hổ. Còn nay đã biết khép nép lại rồi", chị Lan kể tiếp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem