Chuyển sang trồng lan, nhà nông Bình Chánh vừa ngắm hoa đẹp vừa thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Nguyên Vy Thứ năm, ngày 01/12/2022 19:00 PM (GMT+7)
Chính sách hỗ trợ lãi vay của TP.HCM đã giúp nhiều nông dân huyện Bình Chánh chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị đạt hiệu quả cao, lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/năm/hộ.
Bình luận 0

Bỏ lúa trồng hoa lan, tham gia HTX

Việc phát triển nông nghiệp đô thị thông qua trồng hoa lan và tham gia vào HTX đã giúp nhiều người dân ở xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh) có thu nhập cao, góp phần nâng chất nông thôn mới.

Gia đình ông Đinh Đông Nhựt (ở xã An Phú Tây) bắt đầu trồng lan trên diện tích chỉ 200m2, với 5.000 cây. Thấy cây lan cho hiệu quả kinh tế khá, ông Nhựt tiếp tục giảm diện tích trồng lúa, tăng trồng lan. Đặc biệt, sự hỗ trợ từ chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị tại thành phố giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định 04/2016 của UBND TP.HCM) đã giúp ông tự tin chuyển đổi mô hình.

Được hỗ trợ lãi vay, trồng lan nhanh khấm khá - Ảnh 1.

Ông Hồ Thanh Tùng (phải) giới thiệu với khách hàng các giống lan trong vườn lan của gia đình. Ảnh: Nguyên Vỹ

UBND huyện Bình Chánh cho biết, ông Đinh Đông Nhựt là gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019. Năm 2022, ông Hồ Thanh Tùng vinh dự được bình chọn là Gương điển hình Nông dân tiêu biểu TP.HCM năm 2022.

Năm 2017, ông Nhựt vay 3 tỷ đồng theo Quyết định 04 để trồng lan. Đến nay, vườn lan của ông đã mở rộng diện tích gần 5.000m2 với số lượng lên đến 40.000 cây. Thu nhập bình quân của ông hàng năm đạt từ 200 - 300 triệu đồng.

Ông Nhựt cho biết, sự hỗ trợ của chính sách đã giúp ông phát triển kinh tế. Giờ đây, ông lại tìm cách hỗ trợ lại cho những nông dân khác. Vườn lan của ông Nhựt đang tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn ở địa phương. Để giúp đỡ các hộ dân khác chuyển sang trồng lan, ông Nhựt thường xuyên chia sẻ kỹ thuật chăm sóc, giới thiệu nguồn giống, vận động nông dân ứng dụng kỹ thuật mới...

Tại xã An Phú Tây ngày càng nhiều hộ trồng lan nhưng chưa có điểm cung ứng vật tư nông nghiệp, ông Nhựt lại đứng ra vận động thành lập HTX Thương mại – Dịch vụ An Phú để hỗ trợ nông dân trồng lan. HTX cung cấp đầu vào vật tư nông nghiệp cho các thành viên HTX với giá thành thấp hơn ngoài thị trường từ 5-10%, góp phần giảm chi phí sản xuất cho thành viên.

Hỗ trợ tiêu thụ hoa lan

Ông Hồ Thanh Tùng (ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh) cũng là nông dân chuyển đổi thành công từ nghề trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa lan nhờ chính sách hỗ trợ lãi vay của TP.HCM. 

Ông Tùng cho biết, do việc trồng lúa không mang lại hiệu quả cao, ông nghĩ đến việc chuyển đổi cây trồng phù hợp hơn theo định hướng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp đô thị ở địa phương.

Sau khi học hỏi kinh nghiệm từ các nhà vườn trồng hoa lan và tham gia các lớp tập huấn do ngành nông nghiệp huyện tổ chức, ông chuyển đổi diện tích 4.000m2 đất lúa sang trồng lan. Thấy trồng lan hiệu quả, ông thuê thêm hơn 4.000m2 đất nữa để mở rộng sản xuất. 

Năm 2019, ông Tùng được UBND huyện Bình Chánh hướng dẫn vay vốn hỗ trợ lãi suất theo chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn huyện, theo Quyết định số 655 của UBND TP.HCM. Phương án được phê duyệt, ông Tùng đầu tư nâng cấp vườn trồng. Hiện tại, ông Tùng trồng lan dendrobium các loại trên diện tích 8.000m2. Ông cho biết, trên một công đất, nếu chăm sóc tốt, nhà vườn có thể thu 10 triệu đồng/tháng từ bán hoa lan.

Trung bình, ông Tùng đạt doanh thu 1,2 tỷ đồng/năm. Vườn lan của ông đang tạo việc làm cho 6 lao động thường xuyên, cùng khoảng 20 lao động thời vụ (tiền công 350.000 đồng/ngày). Ông Tùng còn đứng ra làm đầu mối tiêu thụ cho 11 hộ trồng hoa lan trên địa bàn xã. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem