"Có nên cho học sinh lớp 1 học online?": Câu trả lời vô cùng hay cô giáo trẻ gửi phụ huynh

Tào Nga Thứ tư, ngày 25/08/2021 06:12 AM (GMT+7)
Là giáo viên lớp 1 dạy online cho học sinh từ những ngày đầu tiên Việt Nam có dịch Covid-19, cô Lương Ngọc Anh đã có những chia sẻ khách quan để bố mẹ cùng tham khảo.
Bình luận 0

Tính đến thời điểm hiện tại, năm học 2021-2022 đã chính thức bắt đầu ở nhiều tỉnh thành có quyết định cho học sinh tựu trường sớm. Đây là năm học thiệt thòi nhất với học sinh lớp 1 vì các em chưa có ngày nào đến trường. Vì vậy học sinh bắt đầu năm học cũng là lúc bố mẹ đau đầu trả lời hàng loạt câu hỏi: Có nên cho học sinh lớp 1 học online, học thế nào để hiệu quả, bố mẹ cần làm gì khi dạy con học?...

Trao đổi với PV báo Dân Việt, cô Lương Ngọc Anh, giáo viên lớp 1, Trường Tiểu học Times School, Hà Nội đã giải đáp thắc mắc của phụ huynh về việc học online.

Cô Ngọc Anh cho biết: "Hiện tại phụ huynh có 2 luồng ý kiến trái chiều. Một là ủng hộ việc học online. Hai là phản đối vì nghĩ không hiệu quả. Là giáo viên lớp 1 đã dạy online cho học sinh từ những ngày đầu tiên Việt Nam có dịch Covid-19, mình muốn chia sẻ khách quan, thực tế để bố mẹ cùng tham khảo".

"Có nên cho học sinh lớp 1 học online?": Câu trả lời vô cùng hay gửi phụ huynh từ cô giáo trẻ - Ảnh 1.

Cô Lương Ngọc Anh, giáo viên lớp 1, Trường Tiểu học Times School, Hà Nội. Ảnh: NVCC

Có nên cho học sinh lớp 1 học online không?

Học online sẽ khó khăn hơn học thực tế, nhất là với học sinh lớp 1 vì trên lớp, giáo viên dạy học sinh kiến thức và cả kỹ năng. (Với lớp 1 thì giáo viên cần rèn luyện, uốn nắn cho học sinh rất nhiều kỹ năng). Khi học online, có những kỹ năng sẽ chưa được rèn.

Thế nhưng dịch bệnh là điều không ai mong muốn. Dịch bệnh đã kéo dài 2 năm và thậm chí còn dài hơn thế. Nếu không chủ động học tập bằng hình thức học online, học sinh sẽ chờ đợi được học đến khi nào? Chúng ta sẽ bỏ lỡ những gì trong quãng thời gian này của học sinh nếu chỉ cho con ở nhà chơi?

Vì vậy, học online là phương pháp học an toàn và hữu hiệu nhất trong thời điểm hiện tại. Là giáo viên, mình nghĩ bố mẹ không nên lên án và vội kêu ca. Đây là tình huống bất khả kháng, cũng không phải là phương pháp học vĩnh viễn sau này nên cách tốt nhất cho con là nghĩ cách để việc học online thực sự có hiệu quả.

Bố mẹ cần chuẩn bị gì để con học online?

Về trang thiết bị: Hiện tại học sinh học qua laptop, máy tính bảng, điện thoại. Nhưng phụ huynh nên sử dụng laptop để học sinh học hiệu quả nhất vì có camera để thầy cô quan sát được. Máy tính bảng như ipad, khi thi cử sẽ phải dùng thêm 1 thiết bị khác hỗ trợ. Còn điện thoại thì màn hình quá bé sẽ ảnh hưởng đến việc học của học sinh.

Về không gian học tập: Nên cho con 1 góc yên tĩnh, để laptop trên mặt bàn học, có ghế ngồi đàng hoàng để bảo đảm sức khỏe và cho học sinh thói quen ngồi học nghiêm túc dù là học online. Tránh việc con nằm học trên giường hoặc để máy dưới đất, sẽ rất mỏi cổ.

Không gian yên tĩnh giúp học sinh tập trung hơn, hiệu quả học tập cao hơn. Tránh để ở góc học tập những đồ chơi hoặc đồ trang trí sặc sỡ. Học sinh sẽ nghịch trong giờ học.

"Có nên cho học sinh lớp 1 học online?": Câu trả lời vô cùng hay gửi phụ huynh từ cô giáo trẻ - Ảnh 2.

Lớp học online của cô Lương Ngọc Anh. Ảnh: NVCC

Về kỹ năng học online: Học sinh cần được luyện tập thành thạo các kỹ năng cơ bản nhất như đăng nhập phòng học (chế độ đăng nhập sẵn), mở mic/ tắt mic, mở camera, và các quy định cơ bản trong giờ học online. Vào học đúng giờ, trang phục lịch sự, giơ tay để được gọi phát biểu, không tự ý mở mic làm ồn, lắng nghe thầy cô giảng bài, xin phép khi ra khỏi lớp, thực hiện các nhiệm vụ học tập trong giờ học, bảo đảm sức khỏe học sinh.

Cần có thời khóa biểu hợp lý để học sinh cân đối được hoạt động học với hoạt động nghỉ ngơi, rèn luyện, vận động. Lượng thời gian phù hợp mỗi ngày sẽ không quá ảnh hưởng tới mắt học sinh thay bằng việc con xem ipad hay điện thoại những ngày nghỉ.

Làm sao để học sinh tập trung khi học online?

Phụ huynh cũng biết rằng, chú ý có chủ định của học sinh lớp 1 còn kém nên khó có thể tự tập trung trong giờ học. Thầy cô cần thiết kế bài giảng sinh động, hứng thú, thu hút học sinh.

Thời gian đầu, bố mẹ cần nắm bắt được các nhiệm vụ học tập của con, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, động viên và khen thưởng kịp thời khi hoàn thành để con luôn hứng thú với các nhiệm vụ học tập.

Bố mẹ có thể vất vả thời gian 2 tuần đầu ngồi cạnh để sát sao nhắc nhở, tạo cho con thói quen và nề nếp học tập ban đầu. Nề nếp này vô cùng quan trọng, quyết định phần lớn sự tự giác học tập của học sinh sau này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem