Cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán 'khỏe' nhất dòng, một cổ phiếu vẫn tăng sau tin nhà sáng lập sắp bán mạnh

Quốc Hải Thứ hai, ngày 21/08/2023 11:20 AM (GMT+7)
Cổ phiếu đắt nhất sàn chứng khoán vẫn tăng nhẹ trước thông tin nhà sáng lập VNG Lê Hồng Minh muốn bán gần 1 triệu cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 1.080 tỷ đồng.
Bình luận 0
Cổ phiếu VNZ vẫn tăng sau thông tin nhà sáng lập Lê Hồng Minh muốn bán gần 1 triệu cổ phiếu  - Ảnh 1.

Ông Lê Hồng Minh, Tổng giám đốc kiêm người sáng lập VNG đăng ký bán gần 1 triệu cổ phiếu. Ảnh: VNG

Tâm điểm phiên giao dịch sáng nay (21/8) là mã chứng khoán VNZ của Công ty CP VNG (UpCOM: VNZ). Trong phiên cuối tuần trước, Công ty CP VNG đã công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ. Theo đó, ông Lê Hồng Minh, Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng Quản trị VNG đăng ký bán 983.783 cổ phiếu.

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong thời gian từ hôm nay (21/8) đến ngày 31/8.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu VNZ của công ty VNG có giá 1.100 nghìn đồng/CP, tăng 0,68% với khối lượng giao dịch tính đến 10h30 là 1.433 đơn vị. Tạm tính theo mức giá này, số tiền mà ông Lê Hồng Minh có thể thu về là 1.082 tỷ đồng.

Ông Lê Hồng Minh hiện sở hữu 3,53 triệu cổ phiếu VNZ, tương ứng tỷ lệ 12,27%. Nếu giao dịch thành công toàn bộ số cổ phiếu đăng ký bán, ông Minh sẽ chỉ còn nắm trong tay 2,54 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,85%.

Cổ phiếu VNZ vẫn tăng sau thông tin nhà sáng lập Lê Hồng Minh muốn bán gần 1 triệu cổ phiếu  - Ảnh 2.

Cổ phiếu VNZ trong phiên giao dịch sáng nay 21/8

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VNZ từng chứng kiến đà tăng phi mã hồi đầu năm 2023 với 13 phiên tăng trần liên tiếp trên UPCoM, thị giá được đẩy từ mức 240.000 đồng/CP lên đỉnh lịch sử 1.300.000 đồng/CP (phiên 16/2/2023), sau đó có những nhịp điều chỉnh mạnh về vùng giá 1.100.000 đồng/CP ở hiện tại.

Tuy nhiên, với mức giá này thì VNZ cũng vẫn là mã chứng khoán đắt đỏ nhất thị trường.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý II/2023, VNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.245,9 tỷ đồng, tăng 12,4% so với quý II/2022. Đồng thời, công ty này cũng báo lãi sau thuế 50,1 tỷ đồng, qua đó dứt mạch thua lỗ 6 quý liên tiếp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế của VNG vẫn ở mức âm 39,8 tỷ đồng, nhưng cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 509,9 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Một mã chứng khoán cũng gây chú ý trong phiên giao dịch sáng nay là mã HAG của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG). Cuối tuần qua, HAGL đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư chia sẻ về định hướng hoạt động đến năm 2026.

Theo ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT HAGL, sau 10 năm tham gia ngành nông nghiệp với nhiều cây trồng, vật nuôi, HAGL xác định "1 con, 2 cây" là: Heo, chuối, sầu riêng và đã dừng chương trình nuôi gà đi bộ bởi không có lợi thế và mảng trồng rau củ quả bởi đây là mảng cạnh tranh trực tiếp với nông dân.

Chủ tịch HĐQT HAGL cũng thông tin lợi nhuận trong tháng 7 của công ty đạt 115 tỷ đồng nhờ giá chuối, heo ở mức tốt. Theo đó, heo hơi đang lãi khoảng 1 triệu đồng/con, giá chuối 10,5 USD/thùng (năm ngoái 7,5 USD/thùng).

Ngoài ra, mới đây, HAGL đã thu hoạch vườn sầu riêng đầu tiên, doanh thu 18 tỷ đồng trong khi chi phí đầu tư chỉ 3,6 tỷ đồng. "Dự kiến, lợi nhuận năm nay của HAGL sẽ rất sáng", bầu Đức thông tin.

Chính các thông tin này khiến cho mã HAG mở cửa phiên sáng nay bật tăng nhẹ. Lúc 10h30, HAG đang giao dịch ở mức giá 8.560 đồng/CP.

Trở lại phiên giao dịch chứng khoán sáng 21/8, thị trường tiếp tục giảm mạnh khi lực bán áp đảo trên diện rộng. Tính đến 10h30, VN-Index giảm gần 7 điểm, giao dịch quanh mức 1.171 điểm. HNX-Index giảm gần 1 điểm, giao dịch quanh mức 235 điểm.

Các cổ phiếu "họ Vingroup" vẫn là những mã tác động tiêu cực nhất đến VN30-Index khi lấy đi gần 5 điểm từ chỉ số chung, theo sau là HPG lấy đi 1,11 điểm và MWG lấy đi gần 1 điểm của VN30-Index. Ngược lại, sắc xanh của STB, SSB và FPT đã giúp nâng đỡ thị trường hơn 1 điểm.

Nhóm ngành bất động sản hầu hết giảm mạnh, cụ thể BCG giảm gần 6% , NVL giảm 5,71%, DIG giảm 3,67% và PDR giảm 4,93%. Riêng LDG vẫn bị bán tháo ồ ạt và hiện đang dư bán sàn tới gần 19 triệu đơn vị, thanh khoản chỉ đạt hơn 0,8 triệu đơn vị. 

Ngoài ra, nhiều mã khác cùng ngành như KHG, QCG, TDH cũng đang biến động quanh mức giá sàn.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán trong phiên sáng nay có phần tích cực hơn, giúp VN-Index le lói sắc xanh. Trong đó, ngoài VCB đứng giá tham chiếu, thì BID tăng 1,92%, CTG tăng gần 1%, STB tăng 1,6%, đáng kể là LPB tăng 4,38% và SSB tăng 2%.

Ở nhóm chứng khoán, cặp đôi SSI và VND cũng có diễn biến tích cực với mức tăng trên dưới 2%.

Tính đến 11h, VN-Index dần phục hồi về tham chiếu, đạt 1.177,93 điểm (-0,06  điểm, -0,01%); trong khi HNX-Index đạt 236,16 điểm, tăng 0,19 điểm (0,08%); và UPCoM-Index giảm về 88,96 điểm, giảm 0,3 điểm (-0,34%). Thanh khoàn thị trường đạt gần 12 nghìn tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem