Công an TP.HCM: Núp bóng xe cứu thương, xe luồng xanh để chở người trái phép, vận chuyển ma túy

Bạch Dương Thứ năm, ngày 09/09/2021 19:06 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp chiều 9/9, Công an TP.HCM cho biết mặc dù đã có kế hoạch, phương án kiểm tra nhưng thời gian qua vẫn có nhiều trường hợp lợi dụng, núp bóng xe cứu thương, xe luồng xanh để vận chuyển người trái phép, thậm chí cả vận chuyển ma túy.
Bình luận 0
Công an TP.HCM: Núp bóng xe cứu thương, xe luồng xanh để chở người trái phép, vận chuyển ma túy - Ảnh 1.

Lượng ma túy thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CATP

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Công an TP đã có kế hoạch, phương án về kiểm soát người, hàng hóa, hàng cấm, hàng giả liên quan đến lưu thông. Tuy nhiên, có một bất cập là trong quá trình kiểm tra xe luồng xanh, lực lượng công an chỉ kiểm tra được ở điểm dừng chứ không kiểm tra trên tuyến đường nên một số đối tượng đã lợi dụng vi phạm.

Cơ quan công an cũng đã phát hiện và xử lý nhiều xe núp bóng xe cứu thương, xe luồng xanh để vận chuyển người trái phép từ vùng dịch về các địa phương, thậm chí vận chuyển ma túy trên tuyến đường lớn. 

Trước đó, ngày 8/9, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM thông tin lực lượng công an đã triệt phá một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, tang vật thu giữ hơn 99kg ma túy các loại từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

Đặc biệt, các đối tượng đã lợi dụng xe được cấp giấy nhận diện phương tiện (QR Code) ưu tiên theo "luồng xanh" vận chuyển hàng hóa thiết yếu, lưu thông thông suốt qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 để vận chuyển ma túy. Ma túy được các đối tượng ngụy trang trong các giỏ, bên trên là mắm (cá rô, cá lóc). Chiều 19/8, lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ khoảng 99,648kg ma túy các loại (gồm 92 bánh heroin; 59,96kg MA và 20.000 viên thuốc lắc).

Ngoài ra, qua các đợt người dân di chuyển ở quê, Công an TP nhận thấy có tình trạng người dân tập trung ra vùng ven bằng xe máy, sau đó lên xe ô tô về các tỉnh dẫn đến rất khó kiểm soát. Do đó, cần sự phối hợp đồng bộ của các địa phương để việc kiểm soát người về quê đạt hiệu quả và đúng các quy định về phòng chống dịch.

Trong kiểm tra kiểm soát người đi đường, thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, việc cấp giấy đi đường là giải pháp tình thế để kiểm soát lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách. Giải pháp căn cơ phải là áp dụng công nghệ thông tin. Hiện Công an TP đã lắp 108 camera ở các chốt kiểm soát trên toàn TP để kiểm soát mã QR code của người lưu thông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem