Cử tri huyện Đan Phượng đề nghị làm rõ 2 dự án chậm tiến độ còn triển khai tiếp không?

PV Thứ ba, ngày 23/04/2024 15:01 PM (GMT+7)
Tổ đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 vừa tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Bình luận 0

Theo Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội, tại hội nghị, cử tri huyện Đan Phượng đồng tình với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và thành phố tại kỳ tiếp xúc trước.

Cử tri huyện Đan Phượng đề nghị làm rõ 2 dự án chậm tiến độ còn triển khai tiếp không?- Ảnh 1.

Cử tri Nguyễn Duy Thọ, thôn 3, xã Thượng Mỗ nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: hanoi.gov.vn

Đồng thời, cử tri cũng tiếp tục kiến nghị một số nội dung liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú năm 2020, việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các dự án chậm triển khai trên địa bàn, tăng mức hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thực hiện dự án trên địa bàn…

Liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021, cử tri Nguyễn Duy Thọ (thôn 3, xã Thượng Mỗ) phản ánh, xã Thượng Mỗ gồm 8 thôn, 4 thôn miền đồng, 4 thôn miền bãi, đất đai từ thời ông cha để lại bao gồm đất thổ cư và đất có nguồn gốc đất ao.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú năm 2020, con người khi sinh ra phải nhập khẩu vào chỗ ở hợp pháp, trong khi thực tế một số hộ gia đình đã xây dựng nhà trên đất có nguồn gốc từ đất ao nên được coi là chỗ ở không hợp pháp, vì vậy con sinh ra không được nhập khẩu.

Cử tri kiến nghị đại biểu Quốc hội TP Hà Nội xem xét, đề nghị các cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc nêu trên.

Cử tri Phan Kế Bính (thôn 7, xã Thượng Mỗ) nêu, từ năm 1986 đến năm 1989 trên địa bàn xã Thượng Mỗ nói riêng và các xã trên địa bàn huyện Đan Phượng nói chung đã được UBND TP Hà Nội ủy quyền cho UBND huyện Đan Phượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất (đất ở nông thôn) cho nhân dân.

Tuy nhiên, khi nhân dân xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội đề nghị hướng dẫn kê khai cấp mới và cho rằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 1986 - 1989 chỉ được coi là một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Cử tri muốn biết đây có phải là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Việc cấp đổi được thực hiện như thế nào, đề nghị có hướng dẫn cụ thể.

Nêu thực tế các dự án chậm triển khai trên địa bàn, cử tri cho biết, trên địa bàn xã Thượng Mỗ có 2 dự án đô thị (dự án đô thị Hồng Thái, diện tích 32,4 ha và Khu đô thị phía nam từ đường N2 đến giáp xã Tân Hội, diện tích 46,9 ha) đã quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020 và chuyển tiếp quy hoạch giai đoạn 2021-2030, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội, UBND TP Hà Nội, các sở, ban, ngành cho biết, dự án còn thực hiện nữa hay không?

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri huyện Đan Phượng.

Bà Mai khẳng định, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tổ đại biểu tổng hợp đầy đủ và chuyển tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri theo đúng quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem