Cục Điện ảnh nói rõ lí do Việt Nam chỉ có 1 phim duy nhất dự giải tại LHP Quốc tế Hà Nội lần VI

Thủy Vũ Chủ nhật, ngày 23/10/2022 07:30 AM (GMT+7)
Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI sẽ diễn ra vào đầu tháng 11. Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành đã chia sẻ với Dân Việt về cách thức tổ chức, cũng như quy mô của ngày hội điện ảnh này.
Bình luận 0

Trở lại sau đại dịch Covid-19, ông có thể bật mí về quy mô của Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI sẽ khác gì so với những năm trước?

- Về quy mô của Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI, số lượng phim tham dự cũng như cơ cấu giải thưởng đều có sự tương đương đối với những kỳ tổ chức trước đây. Tuy nhiên về mặt hình thức, để tạo nên sự quy mô hơn, hoành tráng hơn và đòi hỏi có nhiều kinh phí hơn, có lẽ không thể bằng những lần trước.

Bởi nền kinh tế của nước ta sau 2 năm đại dịch Covid-19 đã bị ảnh hưởng rất nặng nề. Cho nên kinh phí tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội ngoài nguồn kinh phí từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho, chúng tôi vẫn phải đi kêu gọi tài trợ rất nhiều nơi. Các đơn vị tài trợ năm nay cũng rất khó khăn, thế nên khả năng tài trợ của họ cũng ít đi, chỉ bằng 40 – 50% so với kỳ trước.

Cục trưởng Cục Điện ảnh: "Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội khó tổ chức quy mô vì kinh tế khó khăn!" - Ảnh 1.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành tại Họp báo Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI. Ảnh: Thủy Vũ

Được biết, năm nay chỉ có 1 phim duy nhất của Việt Nam tham dự trang giải (Hoa nhài – Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh), ông có thể giải thích về điều này?

- Số lượng phim đưa vào tranh giải không nhiều, có 11 phim truyện dài từ các bạn bè quốc tế tham gia tranh tài, thế nên chỉ có 1 phim Việt Nam dự giải. Khán giả muốn biết nhiều hơn thông tin về bộ phim Hoa nhài, có thể đến tham dự buổi chiếu ra mắt trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội và sẽ có đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh cùng ê-kíp tới giao lưu với khán giả.

Số lượng đại biểu lên tới 800 người, vậy trong số đó sẽ có bao nhiêu đại biểu quốc tế đến giao lưu với chúng ta?

- Chúng tôi dự kiến sẽ mời 800 đại biểu trong nước và quốc tế, trong số đó, chỉ có khoảng 100 đại biểu quốc tế, còn lại là ở nước ta. Tại sao lại có số lượng chênh lệch như vậy, cũng bởi nếu muốn mời đại biểu quốc tế, chúng tôi sẽ phải bỏ ra toàn bộ tiền chi phí ăn ở đi lại cho họ, cũng như mọi hoạt động trong thời gian họ ở Việt Nam.

Trong tình hình kinh phí eo hẹp hơn các năm trước, thế nên con số 100 đại biểu quốc tế cũng là một sự cố gắng tối đa của ban tổ chức. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang tích cực và cố gắng hết mình để mời tới các ngôi sao điện ảnh quốc tế đến với Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội. Thông tin chính thức cụ thể chúng tôi xin để đến ngày 7/11 – chính là ngày họp báo chính thức của Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI, chúng ta sẽ biết được có những gương mặt nào sẽ tham dự.

Cục trưởng Cục Điện ảnh: "Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội khó tổ chức quy mô vì kinh tế khó khăn!" - Ảnh 2.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh trên trường quay phim "Hoa nhài". Đây là bộ phim Việt Nam duy nhất tham gia Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI. Ảnh: ANTĐ

Với những ngày hội như Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội, các nhà làm phim nước ta cũng như khán giả luôn rất mong được giao lưu và lắng nghe chia sẻ từ nền điện ảnh các nước bạn. Vậy hai hội thảo Tiêu điểm điện ảnh Hàn QuốcĐiện ảnh – Kết nối lan tỏa giá trị văn hóa sẽ đem lại điều gì hấp dẫn?

- Năm nay, trùng vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, đó cũng là lý do để chúng tôi tổ chức hội thảo Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc. Còn về hội thảo thứ 2, tôi nghĩ từ cái tên đã phản ánh rất rõ mong muốn của ban tổ chức. Chúng tôi muốn các nhà điện ảnh sẽ cùng nhau thảo luận, trao đổi về các giải pháp để chúng ta thông qua ngôn ngữ điện ảnh, có thể kết nối những nền văn hóa của các nước với nhau, lan tỏa giá trị văn hóa của từng quốc gia.

Công đoạn mời giám khảo cho Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội có lẽ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ông có thể nói rõ hơn?

- Dĩ nhiên chúng tôi rất muốn mời tới những người có chuyên môn về nghề nghiệp, cũng như được giới điện ảnh đánh giá cao. Thế nhưng quá trình liên lạc, trao đổi với họ lại gặp không ít trục trặc. Giả dụ thời điểm này họ lại đang bận dự án phim nào đó nên đành từ chối, hay đang có hội thảo nào đó ở nước ngoài.

Thế nên nhiều khi chúng tôi muốn mời ai đó nhưng chưa chắc đã thành công. Đó là Liên hoan phim Quốc tế, còn Liên hoan phim Việt Nam đôi khi còn khó hơn. Chúng ta có quy định, ban giám khảo không được là người của đoàn làm phim dự giải. Chúng tôi cũng rất băn khăn, vì nếu cứ giữ quy định như vậy, có thế sẽ loại đi những người đang sung sức và có uy tín ngồi vào vị trí thẩm định, đánh giá. Quy định này khiến chúng tôi đôi khi phải mời những người hiện đang không làm phim ngồi vào hội đồng.

Xin cảm ơn ông!

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI sẽ có lễ khai mạc diễn ra vào lúc 20h ngày 8/11 và bế mạc vào lúc 20h ngày 12/11 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem