Cuộc sống lao đao của 21 hộ dân ở Bình Tân, TP.HCM, sau khi bị tháo dỡ nhà trên đất nông nghiệp

Chủ nhật, ngày 22/10/2023 17:28 PM (GMT+7)
Sau khi chính quyền quận Bình Tân (TP.HCM) tháo dỡ 21 ngôi nhà xây dựng trên đất nông nghiệp, hàng chục hộ dân chưa có nơi để di dời tá túc, những ngày qua họ buộc phải dựng chòi tạm để sinh hoạt sống qua ngày ngay tại nơi những ngôi nhà của mình bị tháo dỡ.

Hàng chục hộ dân dựng chòi sống tạm sau khi 21 căn nhà bị tháo dỡ

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt chiều 22/10, tại hẻm 147, đường Hồ Văn Long (quận Bình Tân, TP.HCM) có 21 căn nhà kiên cố vừa bị chính quyền cưỡng chế tháo dỡ để trả lại hiện trạng đất nông nghiệp. Theo quan sát, tại hẻm 147, nhiều căn rộng khoảng 100m2, xây dựng 2-3 tầng nằm san sát nhau, giờ trở thành đống gạch đá đổ nát.

Cuộc sống “lao đao” của 21 hộ dân ở Bình Tân, TP.HCM, sau khi bị tháo dỡ nhà trên đất nông nghiệp  - Ảnh 1.

Tại hẻm 147 đường Hồ Văn Long (quận Bình Tân, TP.HCM) có gần 40 căn nhà xây dựng trên đất nông nghiệp, hiện chính quyền quận Bình Tân đã tháo dỡ 21 căn. Ảnh: Chinh Hoàng

Cuộc sống “lao đao” của 21 hộ dân ở Bình Tân, TP.HCM, sau khi bị tháo dỡ nhà trên đất nông nghiệp  - Ảnh 2.

Những ngôi nhà xây dựng kiên cố trên đất nông nghiệp giờ thành đống đổ nát, gạch vụn. Ảnh: Chinh Hoàng

Người dân nơi dây cho biết, khu vực này nhiều hộ dân xây dựng hơn 10 năm, có hộ đã được cấp số nhà và có giấy tờ chứng nhận của địa phương. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, họ chỉ biết đứng nhìn những ngôi nhà bị đập bỏ. Không có nơi cư trú tức thì, họ buộc phải dựng chòi cạnh nhà bị đập bỏ sinh sống tạm bợ.

Cuộc sống “lao đao” của 21 hộ dân ở Bình Tân, TP.HCM, sau khi bị tháo dỡ nhà trên đất nông nghiệp  - Ảnh 3.

Chị Sáu, một trong những người mua đất, xây nhà trên đất nông nghiệp, bị chính quyền quận Bình Tân tháo dỡ, chưa có chỗ cư ngụ, buộc dựng chòi tạm gần nhà mình bị tháo dỡ để sống tạm. Ảnh: Chinh Hoàng

Đứng trên nền đất đã bị chính quyền địa phương bị tháo dỡ, chị Sáu nghẹn ngào nói, chị mua đất vào năm 2005, 2009. Thời điểm đó, chị Sáu dựng chòi nhỏ ở tạm. Năm 2017, nhà chị Sáu được xây cất,  nhà chức trách cấp số, có địa chỉ đàng hoàng. 

Chị bảo: "Tưởng rằng chỗ ở đã ổn định nên 2019 hai vợ chồng cắt hết hộ khẩu cho con cái học ở TP.HCM. Bây giờ tháo dỡ nhà như vậy không biết phải làm sao…".

Theo chị Sáu, từ khi tháo dỡ nhà, gia đình chị phải dựng chòi ở tạm cạnh ngôi nhà đã bị đập bỏ. Mọi sinh hoạt của gia đình, đồ đạc chất thành đống trong chòi nhỏ. Bây giờ về quê không được mà ở lại cũng chẳng xong, mọi vốn liếng đã đổ dồn vào mua đất và xây nhà. Chị Sáu mong mỏi chính quyền địa phương "tạo điều kiện để người dân như chúng tôi có chỗ ra vào…".

Mua đất cất nhà hơn 1 tỷ đồng, chỉ biết "khóc"

Cùng cảnh ngộ như chị Sáu, gia đình bà Kim cũng rơi vào hoàn cảnh "dở khóc dở cười". Bà Kim cho hay, gia đình bà mua đất với giá gần 600 triệu đồng và chi phí xây nhà 400 triệu đồng. Tuy nhiên, ở chưa được một năm thì nhận được tin chính quyền địa phương thông báo tháo dỡ.

Cuộc sống “lao đao” của 21 hộ dân ở Bình Tân, TP.HCM, sau khi bị tháo dỡ nhà trên đất nông nghiệp  - Ảnh 5.

Bà Kim chỉ biết than khóc, sau khi bị chính quyền tháo dỡ nhà xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: Chinh Hoàng

Bà Kim bộc bạch: "Xây dựng trên đất nông nghiệp là sai rồi, người dân chúng tôi chỉ mong chính quyền địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ người dân có phương án để yên tâm sinh sống. Bây giờ gia đình tôi cũng không biết đi đâu, về đâu…".

Cuộc sống “lao đao” của 21 hộ dân ở Bình Tân, TP.HCM, sau khi bị tháo dỡ nhà trên đất nông nghiệp  - Ảnh 6.

Hình ảnh những ngôi nhà xây trái phép trên đất nông ngiệp bị tháo dỡ ở quận Bình Tân. Ảnh: Chinh Hoàng

Không chỉ riêng chị Sáu, bà Kim, hầu hết hàng xóm xung quanh đều dựng chòi ở ngay trước nhà. Dù biết bất tiện, nhưng hiện tại họ chưa tìm được nơi cư trú tạm thời. Cách 21 căn nhà vừa bị tháo dỡ khoảng 700m, cũng có khoảng 15 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Chính quyền quận Bình Tân thông tin ngày 25/10 đến sẽ tháo dỡ 15 căn nhà này.

Cuộc sống “lao đao” của 21 hộ dân ở Bình Tân, TP.HCM, sau khi bị tháo dỡ nhà trên đất nông nghiệp  - Ảnh 7.

Không chỉ riêng chị Sáu, bà Kim, hầu hết hàng xóm xung quanh đều dựng chòi ở ngay trước nhà. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo UBND quận Bình Tân, trên địa bàn phường Tân Tạo có khoảng 150 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Riêng khu vực đường Hồ Văn Long có khoảng 40 căn nhà. Những căn nhà này đã xây dựng trái phép trong nhiều năm nhưng đến năm 2023, quận Bình Tân mới vào cuộc xử lý.

Chủ tịch UBND quận Bình Tân ông Nguyễn Minh Nhựt cho biết, địa phương đang thực hiện việc tháo dỡ 150 căn nhà xây dựng trái phép trên địa bàn, đồng thời vận động người dân di dời theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Nhựt, trước đây, chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân tự nguyện khắc phục, tuy nhiên người dân chưa thực hiện. Do đó, quận Bình Tân đề nghị người dân chấp hành theo đúng quy định của pháp luật vì đây là những công trình xây dựng trái phép nên không thể tồn tại được.


Chinh Hoàng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem