Cựu chỉ huy NATO kêu gọi 'vô hiệu hóa' Kaliningrad của Nga

PV (Theo RT) Thứ sáu, ngày 10/05/2024 15:55 PM (GMT+7)
Cựu Tư lệnh đồng minh tối cao NATO James Stavridis đã đề xuất rằng các thành viên của khối quân sự do Mỹ đứng đầu nên "vô hiệu hóa" vùng đất cực tây Kaliningrad của Nga nếu Moscow gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh của các quốc gia vùng Baltic.
Bình luận 0
Cựu chỉ huy NATO kêu gọi 'vô hiệu hóa' Kaliningrad của  Nga- Ảnh 1.

   Khí tài quân sự trong cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng ở Kaliningrad, Nga, ngày 9 tháng 5 năm 2024. Ảnh Sputnik 

Kaliningrad (trước đây là Konigsberg) thuộc về Đức cho đến cuối Thế chiến II, khi nó được bàn giao cho Liên Xô theo Hiệp định Potsdam. Vùng đất này vẫn là một phần của Nga sau khi Liên Xô sụp đổ và sau nhiều làn sóng mở rộng liên tiếp của NATO, Kaliningrad nhận thấy mình hoàn toàn bị bao vây bởi các thành viên của khối.

Trong một bài viết dành cho Bloomberg, được xuất bản hôm thứ Năm khi Nga đang kỷ niệm 79 năm chiến thắng Đức Quốc xã, Stavridis đã nêu quan điểm của mình về Kaliningrad là mối phiền toái cuối cùng còn sót lại ngăn cản Biển Baltic biến thành "hồ NATO".

"Nhìn lướt qua bản đồ cho thấy điều đó phần lớn (nhưng không hoàn toàn) đúng – đường bờ biển có một vài phần lãnh thổ của Nga. Phần còn lại của vùng duyên hải nằm trong tay NATO: Thụy Điển, Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Đức và Đan Mạch", đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu và cựu chỉ huy đồng minh tối cao của NATO viết.

Stavridis ca ngợi cuộc tập trận Chiến dịch Baltic năm ngoái là một minh chứng cho thấy "cách NATO có thể sử dụng lực lượng Biển Baltic của mình trong phạm vi hoạt động hải quân" để gửi "tín hiệu đáng ngại" tới Nga.

Stavridis viết: "Hãy đề nghị NATO sử dụng hồ Baltic của mình để gây áp lực lên Kaliningrad nhỏ bé, nơi đóng vai trò như một cái nêm địa lý giữa các quốc gia vùng Baltic của NATO – Estonia, Latvia và Lithuania – và phần còn lại của liên minh. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, Kaliningrad sẽ cần phải bị vô hiệu hóa để các lực lượng trên bộ của Nga – có khả năng hoạt động thông qua Belarus – không thể kiểm soát được Suwalki quan trọng".

Khoảng cách Suwalki là một dải đất hẹp giữa đồng minh Belarus của Moscow và Kaliningrad chạy dọc biên giới Litva-Ba Lan. Sau cuộc xung đột ở Ukraine, các thành viên vùng Baltic của NATO đã hạn chế giao thông đường bộ giữa đất liền Nga và Kaliningrad theo lệnh cấm vận của EU. Tuy nhiên, họ đã dừng việc áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn vì một số nhà phân tích cho rằng việc cắt đứt quyền tiếp cận lãnh thổ của Nga ở một mức độ nào đó có thể được coi là một nguyên nhân dẫn đến việc tuyên chiến.

Ba Lan và Lithuania gần đây đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở khu vực chiến lược, trong bối cảnh các cơ quan truyền thông và quan chức phương Tây suy đoán rằng Nga có thể nhắm mục tiêu vào lãnh thổ này trong trường hợp xảy ra xung đột toàn diện.

Nga đã nhiều lần phủ nhận có bất kỳ kế hoạch tấn công liên minh nào, trong đó Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Moscow "không có lợi ích… về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự" khi làm như vậy.

"Nga sẽ làm mọi cách để ngăn chặn một cuộc xung đột toàn cầu, nhưng đồng thời chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai đe dọa chúng tôi", ông Putin tuyên bố trong bài phát biểu trước cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem