Đà Nẵng: Các khu du lịch "bê tông hóa" sông Luông Đông

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 07/04/2023 18:34 PM (GMT+7)
Nhiều khu du lịch xây dựng công trình ngăn dòng suối, ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên phía tây TP.Đà Nẵng.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của PV, dọc sông Luông Đông (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) mọc lên hàng chục điểm du lịch sinh thái.

Nằm tại vị trí cao nhất, trên thượng nguồn dòng suối chảy ra sông Luông Đông, Khu cắm trại Róch Rách Glamping (xã Hòa Phú) cung cấp các dịch vụ ngủ lều, ăn uống, tắm suối, đốt lửa trại… 

Đáng nói, tại khu du lịch này chủ đầu tư đã san nền khu đất hàng trăm mét vuông ngay sát bờ suối để phục vụ kinh doanh.

Đà Nẵng: Khu du lịch đua nhau "bê tông hóa" sông  Luông Đông - Ảnh 1.

Khu du lịch Róch Rách Glamping đã xây kè đá, đổ bê tông lấn dòng suối tự nhiên. Ảnh: D.B

Để nâng cao phần đất dọc bờ suối, chủ đầu tư Róch Rách Glamping đã xây kè đá, đổ bê tông kiên cố uốn lượn, tạo cảnh quan như (cầu, dốc…) lấn dòng suối tự nhiên gây ảnh hưởng đến dòng chảy của khe suối nơi thượng nguồn.

Cạnh đó, khu cắm trại Green World Glamping cũng làm kè đá kiên cố, đổ bê tông san nền, làm đường đi chặn dòng chảy của dòng suối. Khu du lịch này, còn ngang nhiên xây dựng đường bê tông và cầu sắt ngang qua suối, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vào mùa mưa lũ.

Đà Nẵng: Khu du lịch đua nhau "bê tông hóa" sông  Luông Đông - Ảnh 2.

Khu cắm trại Green World Glamping làm kè đá kiên cố, đổ bê tông hặn dòng chảy của dòng suối. Ảnh: D.B

Theo người dân địa phương, các khu du lịch dọc các con suối thượng nguồn và sông Luông Đông đã xây dựng rất nhiều công trình kiên cố, lấn dòng, chặn dòng chảy khiến ở phía hạ lưu thiếu nước. 

Thêm vào đó, với địa hình dốc cao về phía thượng nguồn nên khu vực xã Hòa Phú thường xuyên xảy ra lũ quét vào mùa hè, lúc có mưa giông. Tuy nhiên các khu du lịch xây bờ kè bên dòng suối và bố trí lều, trại cho du khách vui chơi, lưu trú qua đêm bên bờ suối là điều hết sức nguy hiểm.

"Lòng suối bị bờ kè bê tông kiên cố của các khu du lịch xâm lấn so với hiện trạng ban đầu khiến dòng suối không thể chảy tự nhiên. Thêm nữa, ở đây mùa mưa giông sẽ có lũ quét mà du khách cắm trại ở khu đất dư ra lòng suối như vậy rất nguy hiểm…", một người dân cho hay.

Đà Nẵng: Khu du lịch đua nhau "bê tông hóa" sông  Luông Đông - Ảnh 3.

Việc các khu du lịch đua nhau xây dựng rất nhiều công trình kiên cố, lấn dòng, chặn dòng chảy sông Luông Đông khiến ở phía hạ lưu thiếu nước. Ảnh: D.B

Liên quan đến việc các khu du lịch "bê tông hóa" ở thượng nguồn các dòng suối, sông Luông Đông để làm du lịch, ông Nguyễn Văn Bửu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang) cho biết, các khu du lịch Róch Rách Glamping và Green World Glamping nằm trong khuôn viên Khu du lịch sinh thái Lái Thiêu đã được cấp phép từ hàng chục năm nay. 

Tuy nhiên từ giữa năm 2022, chủ đầu tư các khu cắm trại trên đã thuê lại đất của khu du lịch Lái Thiêu để hoạt động kinh doanh.

Lãnh đạo xã Hòa Phú cho hay, tháng 10/2022, khu vực sông Luông Đông bị lũ quét, sạt lở gây thiệt hại nặng cho các khu du lịch, nên các chủ đầu tư đã cho xây dựng đê kè, trải thảm sỏi để khắc phục sạt lở.

Trả lời về những hình ảnh "bê tông hóa" tại khu du lịch Róch Rách Glamping và Green World Glamping, Chủ tịch UBND cho biết, chính quyền địa phương sẽ tổ chức đoàn kiểm tra ghi nhận tình hình, hiện trạng thực tế, xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem