Đà Nẵng: Tiểu thương bán hoa "ngồi trên đống lửa" chờ khách mua

Diệu Bình Thứ hai, ngày 08/02/2021 14:30 PM (GMT+7)
Không có cảnh đông đúc, nườm nượp người đi sắm mai, quất chơi Tết như mọi năm, các tiểu thương tại chợ hoa Tết Đà Nẵng đang mong ngóng khách mua khi Tết đã cận kề.
Bình luận 0

Khoảng 20 tháng Chạp (âm lịch) hàng năm là thời điểm các tiểu thương bán hoa Tết từ các tỉnh miền Trung đổ về chợ hoa Tết tại quảng trường 29 tháng 3 (đường 2/9, Q. Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bày bán.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Dân Việt, dù đã 27 Tết, nhưng số lượng hoa, cây cảnh đưa về đây không nhiều như mọi năm, khung cảnh bán mua cũng không sôi động như trước.

"Ngồi trên đống lửa"

Mang hơn 100 chậu quất từ Quảng Nam ra Đà Nẵng bán, anh Nguyễn Đông, tiểu thương buôn bán tại chợ hoa Tết Đà Nẵng nhiều năm không khỏi ngán ngẩm: "Chưa bao giờ tôi thấy chợ Tết vắng như năm nay. Biết sức mua sẽ giảm vì dịch bệnh nên gia đình đã mang ra bán sớm hơn mọi năm nhưng tình hình vẫn không khả quan là bao. Chợ vắng, người bán đông hơn người mua, quanh ra nhặt cỏ, quanh vào tưới cây. Tết năm nay buồn rồi".

Đà Nẵng: Tiểu thương bán hoa "ngồi trên đống lửa" chờ khách mua  - Ảnh 1.

Chợ hoa Tết tại Đà Nẵng kém sôi động như mọi năm.

Có thể nói, Tết Nguyên đán là một trong những dịp mua bán sôi động nhất năm cũng là cơ hội "cá kiếm" của các chủ vườn hoa nhưng với do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều tiểu thương như "ngồi trên đống lửa" khi hoa, cây cảnh còn nhiều nhưng lại vắng bóng khách mua.

Đà Nẵng: Tiểu thương bán hoa "ngồi trên đống lửa" chờ khách mua  - Ảnh 2.

Nhiều tiểu thương lo lắng khi đã 27 Tết nhưng chợ hoa vẫn vắng bóng khách mua.

Ông Nguyễn Nhân (Bình Định) bận rộn sắp xếp lại số cây mai, hoa giấy... chia sẻ, năm ngoái anh bán đến mùng 30 Tết mới về nhà, lãi được khoảng 40 triệu đồng.

"Mọi năm là vậy nhưng năm nay thì nguy thật, không biết có lấy lại vốn được không", anh Nhân than thở.

Giảm giá nhưng lượng còn nhiều

Theo ghi nhận trưa 8/2 (27 Tết), tại chợ hoa Tết Đà Nẵng, nhu cầu chủ yếu tập trung vào những loại hoa có giá từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng/cây. Còn lại những cây loại lớn, có giá từ 10 triệu trở lên như mai, quất… hiện vẫn còn kén khách mua.

Hiện lượng hoa bày bán khá nhiều với hoa vạn thọ 150.000 – 200.000 đồng/cặp, hoa cúc 300.000 – 500.000 đồng/cặp tùy loại, hoa mai, quất từ vài trăm ngàn đến hàng chục triệu đồng/cây… 

Mức giá trên được nhiều người bán cho biết rẻ hơn so với năm ngoái và có xu hướng giảm so với các ngày trước đó.

Đà Nẵng: Tiểu thương bán hoa "ngồi trên đống lửa" chờ khách mua  - Ảnh 3.

Ảnh hưởng dịch Covid-19, người dân Đà Nẵng có xu hướng tiết kiệm trong chi tiêu, sắm sửa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Anh Lên Văn Nên (Quảngng Nam) cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sức mua, giá quất cảnh năm nay giảm mạnh so với năm trước. Chi phí làm ra một chậu quất cảnh tăng hơn, nhưng nhà vườn cũng không dám tăng giá, vì giữ giá cũ đã khó bán. Toàn vườn của gia đình anh Thảo có hơn 500 gốc quất cảnh các loại, nhưng đến nay mới có khoảng 300 gốc được khách đặt mua trước, số còn lại chờ bán từ nay đến Tết.

Đà Nẵng: Tiểu thương bán hoa "ngồi trên đống lửa" chờ khách mua  - Ảnh 4.

Tết Nguyên đán đã cận kề nhưng người mua tại chợ hoa Tết Đà Nẵng vẫn rất ít.

Cũng theo anh Nên , những mẫu quất nhỏ có giá từ 500.000 - 900.000 đồng một chậu, cây to giá khoảng 1,5 - 3 triệu đồng. Mức giá này so với năm trước rẻ gần 1 nửa. Mọi năm anh Nên đều phải thuê  lao động thời vụ để chăm cây, đánh gốc, vận chuyển cho khách. Những việc gì có thể làm được, anh Nên đều tự làm để tiết kiệm chi phí. 

"Dù đã bán giá giảm hơn so với năm ngoái nhưng cũng không có mấy khách mua. Cả năm mong được ngày tết mà giờ", anh Nên nói buồn.

Đà Nẵng: Tiểu thương bán hoa "ngồi trên đống lửa" chờ khách mua  - Ảnh 5.

Tiểu thương chờ khách mua.

Anh Lê Thành Công (Đà Nẵng), lao động thời vụ tại chợ hoa Tết cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số người đến chợ mua hoa, cây cảnh giảm hẳn. Bởi vậy, những người chuyên đánh gốc, vận chuyển cây như anh cũng bị ít việc, thu nhập giảm. 

Đà Nẵng: Tiểu thương bán hoa "ngồi trên đống lửa" chờ khách mua  - Ảnh 6.

Chợ hoa Tết vắng khách, nhiều lao động thời vụ vì thế mà cũng trở nên lao đao,

"Chưa năm nào, thời điểm cuối năm lại ít việc như năm nay. Nếu như những năm trước, mỗi ngày tôi đều làm không hết việc, chở 6-7 chuyến/ngày, mỗi chuyến từ 200.000 - 400.000 đồng, thì nay nhiều nhất cũng chỉ được 3-4 chuyến/ngày. Thu nhập cũng bị giảm đến 1 nửa so với những năm trước", anh Công chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem