Đà Nẵng vận động bà con Hrê ra khỏi rừng, di dời người dân Tà Lang - Giàn Bí đến nơi an toàn

Đình Thiên Thứ ba, ngày 27/09/2022 11:46 AM (GMT+7)
Hàng trăm người dân đồng bào dân tộc Hrê là lao động tự do khai thác keo ở trong rừng sâu, sống tạm bợ trong các lán trại đã được vận động ra khỏi rừng đến nơi kiên cố để trú tránh bão số 4...
Bình luận 0

Sáng 27/9, chính quyền UBND xã Hòa Bắc đã phối hợp với Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) di dời bà con nhân dân ở hai thôn Tà Lang - Giàn Bí lên trú tránh bão số 4 ở các trường học, nhà kiên cố. Thôn Tà Lang - Giàn Bí (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống.

Cụ thể, tại thôn Tà Lang, cơ quan chức năng đã sơ tán 98 hộ dân với 288 nhân khẩu về trú tránh bão tại Trường Tiểu học Tà Lang. Còn tại thôn Giàn Bí, cơ quan chức năng sơ tán 71 hộ, trong đó 56 hộ dân với 173 nhân khẩu được tập trung đưa về Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương.

Tại các điểm sơ tán, chính quyền xã Hòa Bắc cùng công an địa phương và Công an huyện Hòa Vang đã bố trí chỗ ngủ, nghỉ, lương thực, thực phẩm cho người dân yên tâm trong những ngày trú tránh bão.

Đà Nẵng vận động bà con Hrê ra khỏi rừng, di dời người dân Tà Lang - Giàn Bí đến nơi an toàn - Ảnh 2.

Đà Nẵng sơ tán người dân thôn Tà Lang - Giàn Bí (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) đến nơi trú tránh bão số 4. Ảnh: Thiên Kỳ

Trước đó vào ngày hôm qua (26/9), Công an xã Hòa Bắc đã vào sâu trong rừng để vận động, đưa hơn 100 người là đồng bào dân tộc Hrê (tỉnh Quảng Ngãi) đang là lao động tự do, khai thác keo trên địa bàn ra khỏi các lán trại tạm bợ ở trong rừng về tránh trú bão tại các nhà dân, trường học kiên cố trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị các chủ rừng hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống để bà con yên tâm tránh trú bão.

Trong một diễn biến liên quan công tác phòng chống bão số 4, sáng cùng ngày (27/9), Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có văn bản yêu cầu người dân (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ) không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h ngày 27/9 cho đến khi có thông báo tiếp theo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố.

Đà Nẵng vận động bà con Hrê ra khỏi rừng, di dời người dân Tà Lang - Giàn Bí đến nơi an toàn - Ảnh 3.

Chính quyền xã Hòa Bắc phối hợp với Công an huyện Hòa Vang vận động di dời người dân thôn Tà Lang Giàn Bí sơ tán trú bão số 4 ở nơi kiên cố sáng 27/9. Ảnh: Thiên Kỳ

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng cho hay, hiện Đà Nẵng có 1.228 phương tiện đang neo đậu, còn 2 phương tiện với 24 lao động trên biển, đang di chuyển xuống Trường Sa tránh trú. Thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm công tác thông tin, thông báo tình hình bão đến nhân dân để mọi người biết chủ động phòng chống bão. Các xã thôn đã dùng loa đưa tin đến tận người dân.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn có 18 công trình, lắp đặt 27 cẩu tháp phục vụ thi công, 12 công trình gần khu dân cư. Các chủ đầu tư đã triển khai phương án phòng chống bão, tổ chức neo, giữ, hạ các hạng mục thi công trên cao để đảm bảo an toàn, tính mạng tài sản của người dân và công nhân.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương TP.Đà Nẵng đã ban hành phương án cung ứng các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ cho nhân dân các vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 4. Trong đó, dự kiến hỗ trợ cho hơn 32.ngàn hộ với mức hỗ trợ 385.000 đồng/hộ để mua 4 mặt hàng dùng trong 3 ngày. Kinh phí dự kiến hơn 12 tỷ đồng.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem