Đại biểu HĐND TP.HCM đề xuất thành lập trung tâm phát triển quỹ đất ở quận, huyện

Bạch Dương Thứ hai, ngày 10/07/2023 13:42 PM (GMT+7)
Để Nghị quyết 98 đi vào thực chất, đại biểu Nguyễn Thị Kim Dung đề xuất UBND TP.HCM thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất ở các quận, huyện, nhằm tham mưu cơ chế phù hợp khi thực hiện Nghị quyết 98.
Bình luận 0
Đại biểu HĐND TP.HCM đề xuất thành lập trung tâm phát triển quỹ đất ở quận, huyện - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thành Nhân

Đề xuất tành lập Trung tâm phát triển quỹ đất quận, huyện

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khoá X ngày 10/7, nhiều ý kiến đề xuất với thành phố về việc Nghị quyết 98 là cơ hội để tập trung nguồn lực cho 5 huyện ngoại thành, thực hiện đề án chuyển huyện thành thành phố trực thuộc TP.HCM.

Góp ý về dự thảo Nghị quyết của HĐND TP thực hiện Nghị quyết 98, theo đại biểu Trần Văn Khuyên, Bí thư Huyện uỷ Hóc Môn, ngoài những thuận lợi, cần nhận diện rõ những cản trở, khó khăn của Nghị quyết 98, gồm quy hoạch, tồn đọng, vướng mắc để đề ra giải pháp.

Ông Khuyên đề nghị UBND TP.HCM nên mạnh dạn uỷ quyền cho sở, ngành và quận, huyện một số công việc mang tính sát với cơ sở. Trong đó, ông đề nghị uỷ quyền mạnh cho năm huyện của TP giống như cơ chế của TP.Thủ Đức.

Theo ông Trần Văn Khuyên, Nghị quyết 98 là dịp để TP thực hiện đề án 5 huyện ngoại thành trở thành đô thị TP. Đây là cơ hội tạo điều kiện cho 5 huyện tập trung phát triển, phát huy nguồn lực vốn có.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Dung cho rằng, quy trình thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất là vấn đề khó, tồn tại lâu, vướng quy hoạch, số dự án trên địa bàn TP đang còn rất nhiều. Để Nghị quyết 98 đi vào thực chất, bà Dung đề xuất UBND TP.HCM thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất ở các quận, huyện, nhằm tham mưu cơ chế phù hợp khi thực hiện Nghị quyết 98.

Bên cạnh đó, TP cũng cần sớm có kế hoạch cụ thể về cơ chế chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, người lao động chuyên trách và không chuyên trách, bởi nguồn kinh phí này sẽ giúp cán bộ an tâm đóng góp sức lực, tài năng cho thành phố.

Nhiều ý kiến cũng nêu lên những khó khăn mà TP sẽ phải đối mặt khi thực hiện Nghị quyết 98. Dự thảo Nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết 98 đề ra 14 nhiệm vụ của HĐND TP.HCM. Hầu hết các nhiệm vụ này sẽ ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật, mà việc này sẽ rất khó khăn, phức tạp.

Thành phố xác định trách nhiệm của UBND TP là phải trình HĐND TP các văn bản này trong các kỳ họp của năm 2023. Nếu không xác định thời gian xây dựng thể chế, sẽ dẫn đến tình trạng mất quá nhiều thời gian xin ý kiến như khi thực hiện Nghị quyết 54.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND TP, và cho biết dự thảo nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết 98 chỉ là bộ khung, những nội dung cụ thể UBND TP sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng trình HĐND TP sớm nhất trong năm nay, để các năm còn lại dành thời gian để triển khai, thực hiện.

Nghị quyết 98 đã đủ cho TP.HCM chưa?

Về việc "nghị quyết này đã đủ cho TP chưa", ông Mãi nhìn nhận không có một luật nào, nghị quyết nào có thể bao trùm giải quyết hết được các vấn đề của TP.HCM.

Nghị quyết 98 đã cho cơ chế quan trọng, một mặt giải quyết vướng mắc, một mặt tạo điều kiện mới cho TP.

Đại biểu HĐND TP.HCM đề xuất thành lập trung tâm phát triển quỹ đất ở quận, huyện - Ảnh 3.

Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thành Nhân

Trong kế hoạch của UBND TP.HCM ban hành ngày 19/5 vừa qua, UBND TP đã chia 11 nhóm nội dung công việc hoàn thành trong quý 2 và 37 nội dung hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2023. TP.HCM sẽ tiếp tục cập nhật những chỉ đạo của Thủ tướng, để tiếp tục hoàn thiện các kế hoạch của UBND TP.

Ông Phan Văn Mãi cũng thông tin, khi tham mưu Nghị quyết 98, có những nội dung không thuộc thẩm quyền của Quốc hội mà thuộc thẩm quyền Thủ tướng, Chính phủ, bộ, ngành, nên không được thể hiện trong Nghị quyết 98.

Do đó, sắp tới khi cụ thể hoá Nghị quyết 98, TP.HCM sẽ tiếp tục nghiên cứu trình Thủ tướng, Chính phủ, các bộ, ngành triển khai các nội dung dưới thẩm quyền của Quốc hội, và rà soát lại các nghị quyết HĐND TP.HCM trước đây, để tích hợp, điều chỉnh, thậm chí bãi bỏ để ban hành nghị quyết mới.

"Chúng ta vừa làm, vừa học, vừa điều chỉnh để thực hiện đạt kết quả cao nhất", Chủ tịch TP.HCM nhận định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem