Đại biểu mong Ban Chấp hành Hội khóa VIII tạo nhiều sân chơi để hội viên dân tộc thiểu số phát huy hết khả năng

Hồng Liên Thứ tư, ngày 27/12/2023 19:00 PM (GMT+7)
Trong không khí tưng bừng của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, các đại biểu kỳ vọng, Ban Chấp hành khóa mới sẽ tập trung trí tuệ, tinh thần đoàn kết tập thể để định hướng công tác Hội Nông dân cả nước.
Bình luận 0

Cụ thể hóa nguyện vọng của hội viên nông dân

Bày tỏ kỳ vọng của mình, đại biểu Nguyễn Huy Anh - Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Sơn La mong mỏi, Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII sẽ tiếp bước những thành tựu, kết quả đã đạt được của Ban Chấp hành khóa VII, đồng thời tạo tiền đề để tiếp tục xây dựng và phát triển những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua cũng như khắc phục được những tồn tại đã nêu.

Đại biểu kỳ vọng Ban Chấp hành khóa VIII: Tạo nhiều sân chơi để hội viên dân tộc thiểu số phát huy hết khả năng - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Huy Anh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La.

Đại biểu Nguyễn Huy Anh xúc động nói thêm: "Đặc biệt, cá nhân tôi rất kỳ vọng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu rộng của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa mới. Tôi tin rằng với lực lượng trẻ, trí tuệ sẽ dẫn dắt phong trào nông dân ngày càng phát triển và lớn mạnh cùng các cấp, ngành, địa phương chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp và phát triển vững mạnh."

"Trong phiên khai mạc trọng thể sáng 26/12, sau khi được nghe bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cá nhân tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào, đồng chí Tổng Bí thư đã luôn quan tâm đến công tác và phong trào của nông dân, đặc biệt là Nghị quyết 46 vừa được ban hành.  Đây được xem là nghị quyết xuyên suốt để các cấp Hội tổ chức triển khai trong giai đoạn tới. Lấy nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới" – đồng chí Huy Anh bày tỏ.

Riêng đối với Sơn La, trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền vận động, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ hội viên các cấp, duy trì và tiếp tục tuyên truyền vận động xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết 46 của Ban Chấp hành Trung ương vừa mới ban hành.

Đại biểu kỳ vọng Ban Chấp hành khóa VIII: Tạo nhiều sân chơi để hội viên dân tộc thiểu số phát huy hết khả năng - Ảnh 2.

Các đại biểu tranh thủ giờ giải lao gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm.

Bên lề Đại hội, chia sẻ với Dân Việt, đại biểu Trương Diên Hùng - Chủ tịch HND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bày tỏ kỳ vọng của cán bộ hội viên nông dân huyện Phong Điền nói riêng và hội viên Hội Nông dân cả nước nói chung với BCH Trung ương Hội Nông dân khoá VIII.

"Mong mỏi Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa mới đoàn kết, thống nhất từ ý chí và hành động, sớm xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội một cách quyết tâm, quyết liệt. Từ đó đưa nghị quyết vào cuộc sống của hội viên nông dân, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đến các cấp hội và hội viên nông dân. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân", đại biểu Trương Diên Hùng nhấn mạnh.

Đại biểu kỳ vọng Ban Chấp hành khóa VIII: Tạo nhiều sân chơi để hội viên dân tộc thiểu số phát huy hết khả năng - Ảnh 3.

Ông Trương Diên Hùng - Chủ tịch HND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lắng nghe từng lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Trương Diên Hùng cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Với các nhiệm vụ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra, đó vừa là thách thức song cũng chính là những nhiệm vụ mà Hội Nông dân các cấp cần quyết tâm thực hiện để giúp hội viên nông dân tháo gỡ khó khăn, vừa phát triển kinh tế vừa gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc. 

"Chúng tôi nhận thức rất sâu sắc 7 nhiệm vụ quan trọng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề ra cho Đại hội, bởi những điều đó rất phù hợp với tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân huyện Phong Điền và cũng là các nhiệm vụ các cấp hội quyết tâm thực hiện. Mỗi nhiệm vụ đều có khó khăn nhất định, nhưng chúng tôi quyết tâm thực hiện ở mức cao nhất nhằm xây dựng hình ảnh người nông dân văn minh, nông thôn hiện đại.

"Xây dựng những miền quê đáng sống, để ai đi xa cũng khát khao trở về" là câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội mà cá nhân tôi cảm thấy tâm đắc vô cùng", Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phong Điền nhấn mạnh.

Có nhiều chính sách đột phá, tạo nhiều sân chơi để hội viên dân tộc thiểu số phát huy hết khả năng

Xuất hiện trong bộ trang phục mang đậm màu sắc dân tộc, đại biểu Nông Thị Hiển - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông chia sẻ: "Là một trong những đại biểu của tỉnh Đăk Nông tham dự đại hội lần này tôi cảm thấy rất vinh dự. Tôi kỳ vọng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ phát huy những kết quả mà nhiệm kỳ qua đã đạt được, có những chương trình, đột phá mới, thay đổi phương thức hoạt động trong công tác hội và phong trào nông dân đa dạng, phong phú hơn để phù hợp hơn với tình hình hiện nay.

Qua đó, đáp ứng được nhu cầu của cán bộ, hội viên nông dân Việt Nam đúng như tiêu đề đại hội là Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hợp tác và phát triển. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu và đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân toàn quốc đã thông qua".

Đại biểu kỳ vọng Ban Chấp hành khóa VIII: Tạo nhiều sân chơi để hội viên dân tộc thiểu số phát huy hết khả năng - Ảnh 4.

Chị Nông Thị Hiển - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông.

"Riêng với hội viên Hội Nông dân là người dân tộc thiểu số, tôi mong muốn, Ban Chấp hành sẽ có nhiều chính sách, các sân chơi bổ ích để hội viên có thể phát huy hết khả năng, năng lực của mình", Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Dong khẳng định.

Khép lại phần chia sẻ của mình, chị Hiển nhấn mạnh, trong thời gian qua, ở xã Nam Dong, chúng tôi cũng đã tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, vận động tập hợp hội viên, nông dân và bước đầu đạt kết quả hết sức quan trọng thông qua việc thành lập các chi, tổ hội nông nghề nghiệp, các câu lạc bộ nông dân sinh hoạt theo chuyên đề. 

Đồng thời chú trọng tổ chức đào tạo nghề cho hội viên, nông dân gắn với chuỗi tiêu thụ nông sản, thu hút nhiều nông động trẻ tham gia. Thông qua đào tạo nghề, người nông dân không chỉ làm nông nghiệp theo hướng kinh nghiệm, truyền thống mà họ tiếp cận kỹ thuật, khoa học mới vào sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã Nam Dong sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hội viên với tiêu chí mở rộng, thu hút hội viên nông dân trẻ tuổi tham gia vào tổ chức Hội từ đó góp phần đưa công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển vững mạnh hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem