Dân Nam Gaza không còn đường chạy nạn

Thứ hai, ngày 04/12/2023 18:30 PM (GMT+7)
Người dân ở miền Nam Gaza không thể chạy lên phía Bắc hay sang Ai Cập, chỉ có thể chạy nạn trong khu vực 220 km2.
Bình luận 0

Giao tranh tại Dải Gaza tiếp tục trong ngày 4/12, ngày thứ 4 sau khi thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo sụp đổ. Chiến dịch trên bộ của Israel đang chuyển hướng xuống phía Nam Gaza với hàng loạt vụ tấn công trong đêm vào thị trấn Khan Younis, TP Rafah, thị trấn Al-Karara…, theo hãng tin Reuters. Ở phía Bắc Gaza, nhân viên Liên Hiệp Quốc cho biết quân đội Israel bắn phá nhiều tòa nhà ở khu vực Shijaiyah của TP Gaza cũng như trại tị nạn Jabaliya ở rìa Bắc thành phố này.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đăng tải một bản đồ trực tuyến chia Gaza thành hàng trăm khu vực và yêu cầu người dân tự di chuyển phù hợp trước mỗi lệnh cảnh báo sơ tán. Trong ngày 3/12, họ thả tờ rơi yêu cầu sơ tán ở các thị trấn nằm phía Đông của Khan Younis, Jabaliya và TP Gaza.

Tuy nhiên, các bản đồ và tờ rơi này càng làm người dân ở miền Nam Gaza hoang mang, bởi họ không thể chạy lên phía Bắc hay sang nước Ai Cập láng giềng. Họ chỉ có thể di chuyển trong diện tích đất vỏn vẹn 220 km2

"Không còn nơi nào để đi nữa. Họ đuổi chúng tôi khỏi miền Bắc, nay lại muốn đẩy chúng tôi rời miền Nam" - ông Emad Hajar, cư dân vừa chạy đến Khan Younis một tháng trước, nói với hãng tin AP.

Người dân Palestine mang vác đồ đạc sau khi Israel không kích các tòa nhà dân cư ở thị trấn Khan Younis, miền Nam Gaza ngày 2-12 Ảnh: REUTERS

Người dân Palestine mang vác đồ đạc sau khi Israel không kích các tòa nhà dân cư ở thị trấn Khan Younis, miền Nam Gaza ngày 2/12 Ảnh: REUTERS

Reuters dẫn số liệu của cơ quan y tế Gaza cho biết ít nhất 200 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi đụng độ tái bùng phát và hơn 650 người bị thương. Các nhóm vũ trang ở Gaza tuyên bố đã phóng hàng trăm rốc-két sang miền Nam Israel. IDF xác nhận thông tin này nhưng chưa có báo cáo về thương vong.

Triển vọng ngừng bắn càng mờ mịt hơn khi Israel rút hết nhóm đàm phán khỏi Qatar - nước dẫn đầu tiến trình thương lượng và các thủ lĩnh Hamas khẳng định chỉ có thể trao đổi con tin Israel và tù nhân Palestine một khi xung đột chấm dứt. 

Một mặt khẳng định tiếp tục chiến dịch trên bộ, mặt khác Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đêm 2-12 (giờ địa phương) tiết lộ đang phối hợp với Mỹ và các tổ chức quốc tế để xác định những "khu vực an toàn" cho dân thường Gaza.

Tuy nhiên, các quan chức Liên Hiệp Quốc và người dân đều cho rằng rất khó nắm bắt yêu cầu sơ tán của Israel trong điều kiện internet và điện chập chờn hiện nay.

Thảm cảnh của dân thường Gaza - tổng cộng đã có hơn 15.200 người thiệt mạng, trong đó 70% là phụ nữ và trẻ em, hơn 40.000 người bị thương kể từ khi xung đột bùng nổ ngày 7/10 - khiến sức ép càng đè lên phía Israel. 

Israel đổ lỗi cho Hamas ẩn náu trong các khu dân cư nhưng cộng đồng quốc tế, ngay cả đồng minh thân thiết nhất là Mỹ, đều yêu cầu Israel phải giảm thiểu ảnh hưởng lên dân thường. 

Thậm chí, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo nếu không bảo đảm được "trách nhiệm đạo đức" trong việc bảo vệ dân thường, Israel có nguy cơ phải chịu "thất bại chiến lược" thay cho "thắng lợi chiến thuật". Hãng tin Bloomberg cho biết ông Austin phát biểu như trên tại Diễn đàn Quốc phòng quốc gia Reagan ở bang California - Mỹ ngày 2/12.

Tình hình hiện nay cũng gây nguy hiểm cho số phận 137 con tin mà IDF nói vẫn còn trong tay Hamas. Đến nay đã có hơn 100 con tin được tự do và 8 con tin thiệt mạng. 



Báo Tin tức (nld.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem