Dân Thủ Thiêm: Bồi thường 1m2 đất chỉ bằng 3 tô phở, sống thế nào?

Hồ Văn Thứ tư, ngày 09/05/2018 17:00 PM (GMT+7)
Tại buổi Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận 2 chiều 9.5, nhiều hộ dân Thủ Thiêm cho rằng nhà họ ngoài ranh giới quy hoạch theo Quyết định 367 của Thủ tướng nhưng chính quyền quận 2 lại cưỡng chế là trái quy định.
Bình luận 0

Nhiều nội dung quan trọng như: câu chuyện khiếu kiện kéo dài hàng chục năm của người dân Thủ Thiêm bị giải tỏa oan, đền bù thấp, sống đời cơ cực cả chục năm nay, “nóng” vụ thất lạc bản đồ… đã khiến buổi tiếp xúc cử tri thu hút cả ngàn người đến chật cả hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 2.

img

Hàng nghìn cử tri đã đến dự chật kín cả hội trường Đoàn ĐBQH tiếp xúc với cử tri Quận 2, TP.HCM chiều 9.5. Ảnh: Hồ Văn.

Bà Bích Ngọc (KP1, phường Bình An) phản ánh: “Nhà tôi cũng bị cưỡng chiếm, không phải cưỡng chế vì lấy nhà tôi không đúng pháp luật vì nhà tôi nằm ngoài ranh quy hoạch. Yêu cầu 162ha tái định cư đâu rồi? Sau khi giải tỏa chúng tôi, các ông lập khu dân cư phía Bắc, xây dựng phân lô bán nền, ai được lợi ở đây? Trong khi dân chúng tôi phải ly tán, sống khổ cực không nhà. Khu tái định cư Bình Trưng Đông gần 20 năm qua có nhà nhưng chưa có giấy quyền sử dụng đất”.

Bà Ngọc cũng truy hỏi các vị quy hoạch kiến trúc làm tráo đổi bản đồ quy hoạch khác so với ban đầu rồi bảo mất là sao? “Khi cho chúng tôi xem bản đồ điều chỉnh thì mất luôn 3 khu phố ngoài ranh. Thu đất ngoài ranh là trái với quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 367/TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 4.6.1996”, bà Ngọc nói. 

img

Cử tri bức xúc vì bị cưỡng chế giải tỏa trái luật, bồi thường thấp. Ảnh: Hồ Văn.

Đồng tình quan điểm trên, bà Nguyễn Thị Tám truy cả bà Nguyễn Thi Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP.HCM: “Bà Tâm có nói nhiều lần là quận 2 làm đúng, đúng là thế nào? Thu đất ngoài ranh là trái với Quyết định 367 mà Thủ tướng ký. Còn điều chỉnh quy hoạch đưa vào ranh năm 2005 mà TP ký thay thế Quyết định của Thủ tướng là trái luật, trái thẩm quyền”. Bà Tám cho rằng chính việc này là để hợp thức hoá việc thu hồi đất ngoài ranh, làm lợi cho nhóm lợi ích nào đó.

Ông Ngô Hùng Phong ở KP3, phường An Khánh cũng phản ánh đến Đoàn ĐBQH khu tái định cư không có mà cứ cưỡng chế họ bắt đi. “Bồi thường 1m2 đất chỉ đủ mua được 3 tô phở thì dân sống thế nào? Chúng tôi yêu cầu được nhận tái định cư”, ông bức xúc.

Bà Nguyễn Thị Dung (phường Thạnh An) phản ánh, nhà bà có chủ quyền, nằm ngoài ranh quy hoạch nhưng chính quyền Quận 2 vẫn bất chấp pháp luật cưỡng chế thu hồi nhà tôi.

“Tại sao nhà tôi có chủ quyền mà đập nhà tôi, đưa tôi vào khu nhà tạm cư như cái chuồng heo mà còn thu tiền phí quản lý? Đất nhà tôi giờ bán trên 200 tỷ đồng, ai "ăn" vậy? Yêu cầu TP trả lại nhà cho tôi. Chị Quyết Tâm (bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP.HCM - PV) xem mà cứu chúng tôi, còn nếu không giải quyết được cho dân thì từ chức đi, đừng để cho dân khổ như vậy”, bà Dung bức xúc.

img

Cử tri Nguyễn Thị Dung nói thẳng: "Chị Nguyễn Thị Quyết Tâm nếu không giải quyết được cho dân thì từ chức đi". 

Ảnh: Hồ Văn.

Tổng cộng có 10 nhóm với hơn 50 câu hỏi đã được cử tri gởi đến Đoàn ĐBQH trước khi vào cuộc họp. Đến 16h cử tri vẫn đang đặt câu hỏi với Đoàn ĐBQH...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem