Đăng ký thi tốt nghiệp THPT trực tuyến: Thời gian đăng ký ngắn, lấn cấn mục chứng chỉ ngoại ngữ

Thiên Tường Thứ hai, ngày 09/05/2022 16:52 PM (GMT+7)
Chỉ còn vài ngày nữa cổng đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến sẽ đóng, tuy nhiên học sinh tại nhiều trường ở TP.HCM vẫn chưa đăng ký thi.
Bình luận 0

Nhiều thí sinh chưa đăng ký thi

Từ ngày 4/5, hệ thống của Bộ GD-ĐT chính thức mở chức năng cho thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống. Tuy nhiên, đến nay (9/5), tại nhiều trường THPT, học sinh vẫn chưa đăng ký đủ.

Tại trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1), lãnh đạo nhà trường cho biết, hiện trường mới có khoảng 200 học sinh trên tổng số hơn 660 học sinh lớp 12 đăng ký thi tốt nghiệp trực tuyến. Tương tự, lãnh đạo trường THPT Tân Bình (quận Tân Phú) cũng cho biết, trường chỉ mới có hơn 100/600 học sinh lớp 12 đăng ký thi.

Đăng ký thi tốt nghiệp THPT trực tuyến: Thời gian đăng ký ngắn, lấn cấn về chứng chỉ ngoại ngữ - Ảnh 1.

Năm nay là năm đầu tiên áp dụng đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trên nền tảng trực tuyến. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Lý giải về nguyên nhân học sinh chưa đăng ký thi tốt nghiệp, lãnh đạo các trường trên cho biết do học sinh đang kiểm tra học kỳ 2 nên dành thời gian ôn bài và làm bài thi. Sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ, các em mới đăng ký thi tốt nghiệp THPT.

Về khó khăn trong quá trình đăng ký thi tốt nghiệp trên nền tảng trực tuyến, cả hai trường cho biết, hiện chưa thấy học sinh nhờ phía nhà trường hỗ trợ. Có thể do số lượng học sinh đăng ký còn ít nên chưa phát sinh các khó khăn, trở ngại.

Tại trường THPT Nguyễn Hữu Tiến (huyện Hóc Môn), lãnh đạo nhà trường cho biết, trong quá trình đăng ký dự thi, có 7 học sinh bị trục trặc vì sai thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh, họ tên. Tuy nhiên, nhà trường đã hỗ trợ các học sinh này điều chỉnh, hoàn tất việc đăng ký.

Lãnh đạo trường THPT Linh Trung (TP.Thủ Đức) cho biết, quá trình đăng ký thi, vài trường hợp học sinh nhập số căn cước công dân nhưng trên hệ thống lại thể hiện học sinh ở khu vực miền Bắc, miền Tây. Nguyên nhân có thể do học sinh của trường hoặc học sinh lớp 12 ở địa phương khác nhập sai số căn cước nên xảy ra tình trạng này.

Được biết, khi học sinh phản ánh, bộ phận giáo vụ của trường đã yêu cầu học sinh cung cấp thông tin chính xác để hỗ trợ, xử lý ngay.

Lấn cấn về chứng chỉ ngoại ngữ

Riêng tại trường THPT Nguyễn Du (quận 10), gần 500 học sinh lớp 12 của trường đã hoàn tất việc đăng ký thi tốt nghiệp qua nền tảng trực tuyến. Nhìn chung, quá trình đăng ký thi khá suôn sẻ.

Tuy nhiên, thầy Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong quá trình đăng ký, trường cũng có vài chục em học sinh gặp khó khăn và phải nhờ đến sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật.

Trong đó, khó khăn lớn nhất mà học sinh gặp phải là ở mục chứng chỉ ngoại ngữ giữa đăng ký để được miễn thi, không thi môn ngoại ngữ và đăng ký xét tuyển đại học. Ở mục này, thí sinh bị lấn cấn, khó thực hiện.

Đăng ký thi tốt nghiệp THPT trực tuyến: Thời gian đăng ký ngắn, lấn cấn về chứng chỉ ngoại ngữ - Ảnh 3.

Nhiều khó khăn, trở ngại trong quá trình đăng ký dự thi tốt nghiệp được các trường hỗ trợ học sinh kịp thời. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo thầy Phú, lẽ ra, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ là được miễn thi. Việc đăng ký thi tốt nghiệp là để cho học sinh dự thi, sau đó có điểm thì học sinh muốn xét vào trường đại học nào là việc của học sinh. Tuy nhiên, Bộ yêu cầu phải đăng ký, nếu không đăng ký là không cho xét. Đây là điều rất lạ, bởi xét vào đại học là do các trường đại học đứng ra xét chứ không phải Bộ GD-ĐT.

"Khi thực hiện đăng ký cùng các em học sinh thì chúng tôi thấy khá nhập nhằng ở mục này. Muốn đơn giản, Bộ chỉ cần đưa thông tin đăng ký thi tốt nghiệp cho học sinh đăng ký thôi, sau khi có điểm 6 môn thi thì học sinh muốn tổ hợp nào là quyền của học sinh. Đằng này, học sinh phải click vào ô đăng ký xét tuyển đại học mới được xét tuyển, không đăng ký vào thì không cho xét tuyển. Điều này khiến học sinh bị lấn cấn, khó khăn trong việc đăng ký thi" - thầy Phú nói.

Ngoài ra thầy Phú cho rằng, khoảng thời gian chỉ có 10 ngày từ 4/5 đến 13/5 để học sinh đăng ký thi tốt nghiệp là hơi ngắn. Ở TP.HCM, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đường truyền tốt, đồng thời có sự can thiệp, hỗ trợ của nhà trường nên học sinh đăng ký thi mới ít bị sai sót. Còn đối với các địa phương khác, nhất là các khu vực vùng sâu vùng xa, điều kiện khó khăn, đường truyền yếu… thì ảnh hưởng rất lớn đến việc đăng ký. Thời gian đăng ký thi tốt nghiệp cũng rơi vào thời điểm các trường tổ chức thi học kỳ 2, chính vì vậy càng gây ra khó khăn cho học sinh trong việc đăng ký thi.

"Tôi nghĩ Bộ GD-ĐT nên mở cổng đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT thêm một tuần nữa, chậm một chút nhưng mà chắc. Đây là năm đầu tiên chúng ta áp dụng phương thức này nên rất cần có thêm thời gian. Điều này cũng sẽ giúp học sinh ở các trường thuộc vùng sâu vùng xa, thiếu thiết bị, cơ sở vật chất… hạn chế sai sót và các trường học cũng có thêm thời gian hỗ trợ học sinh" - thầy Phú nhận định.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7/2022. Đây là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT áp dụng hình thức đăng ký thi trực tuyến thay vì áp dụng cả hình thức trực tuyến lẫn trực tiếp như mọi năm.

Học sinh sẽ có 10 ngày để đăng ký thi theo hình thức này. Việc đăng ký sẽ được thực hiện từ ngày 4/5 cho đến 17h ngày 13/5/2022.

Các trường THPT khuyến cáo, học sinh nên chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết để đăng ký trực tuyến thi tốt nghiệp THPT, nhất là những thông tin quyền lợi cho học sinh khi thi như đối tượng dân tộc thiểu số, con em của thương binh, liệt sĩ, địa chỉ liên hệ…

Học sinh cần tìm hiểu kỹ càng trước khi đăng ký trực tuyến để tránh những sai sót không đáng có. Nếu có vấn đề nào chưa rõ ràng, chưa thông hiểu thì cần hỏi ngay giáo viên chủ nhiệm hay bộ phận giáo vụ của trường, để tránh trường hợp thiệt thòi, ảnh hưởng đến quyền lợi về sau này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem