Diễn biến lạ tại chợ hoa lớn nhất Sài Gòn ngày Valentine

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 14/02/2023 12:53 PM (GMT+7)
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ tại TP.HCM vắng hoe ngày Valentine. Các cửa hàng không chuẩn bị nhiều hoa, thậm chí giảm quy mô so với các năm.
Bình luận 0

Giá hoa các loại tại TP.HCM tăng mạnh trong ngày Valentine - lễ Tình nhân 14/2, với mức tăng trung bình 20-30%, riêng hoa hồng Đà Lạt tăng vọt gấp 3-4 lần. Tuy nhiên, sức mua hôm nay tại các chợ và cửa hàng hoa vẫn giảm sâu.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) - chợ hoa tươi lớn nhất nhì TP.HCM, trưa 14/2, vốn là thời điểm đông đúc khi lễ rơi vào ngày trong tuần nhưng chợ hoa vắng hoe. 

Diễn biến lạ tại chợ hoa lớn nhất Sài Gòn ngày Valentine - Ảnh 1.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ vắng lạ trưa 14/2. Ảnh: Hồng Phúc

Lối đi chính tại chợ hoa này thường xuyên ùn tắc vào dịp Valentine các năm trước nhưng năm nay, nhiều thời điểm chỉ có 1-2 chiếc xe. Ghi nhận cho thấy, chỉ khoảng một nửa đường, hướng từ đường Lý Thái Tổ vào là có khách, phần còn lại hướng ra đường Hùng Vương, tiểu thương ngồi chơi bấm điện thoại.

Đại diện nhiều cửa hàng xác nhận, thị trường hoa Valentine năm nay trầm hẳn hơn mọi năm dù 14/2 năm nay không trùng với Tết Nguyên đán.

Chị Quyên - chủ một cửa hàng hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ, cho biết dịp cuối tuần, sức mua hoa cũng không quá cao, đến tối 13/2, tình trạng cũng tương tự. 

“Có thể hôm nay, mọi người vẫn còn đi làm, chúng tôi chỉ còn trông chờ vào chiều tối”, chị Quyên nói.

Diễn biến lạ tại chợ hoa lớn nhất Sài Gòn ngày Valentine - Ảnh 3.

Giá trị mỗi bó hoa khách mua dịp Valentine năm nay giảm mạnh. Ảnh: Hồng Phúc

Tại chợ Hồ Thị Kỷ, các cửa hàng chỉ dám làm trước những bó hoa phổ biến từ vài trăm nghìn đồng. Hoa giá trị tiền triệu năm nay các nơi không dám làm trước nhiều, thay vì vậy, chỉ khi nào khách đặt trước thì cửa hàng mới mạnh dạn thực hiện.

Các cửa hàng hoa lan hồ điệp dịp Valentine năm nay cũng giảm quy mô đáng kể, hầu như không có khách. Theo giải thích của các cửa hàng, không thấy khách vì khách đặt online nhưng nhìn chung, thị trường năm nay ảm đạm nhiều so với các năm trước.

Anh Hoàng Thuận (ngụ quận 5) cho biết, năm nay, anh mua một bó hoa tulip nhỏ với giá 200.000 đồng để tặng người yêu. “Hoa tulip vừa đẹp vừa lạ mắt. Mức giá này chỉ bằng 1/5 năm ngoái nhưng tôi nghĩ như vậy cũng phù hợp. Tôi ưu tiên phần còn lại để cùng người yêu đi ăn tối thịnh soạn hơn”, anh Thuận nói.

Diễn biến lạ tại chợ hoa lớn nhất Sài Gòn ngày Valentine - Ảnh 4.

Các cửa hàng không dám chuẩn bị hoa nhiều, giá trị mỗi bó hoa chỉ từ vài trăm nghìn đồng. Ảnh: Hồng Phúc

Ghi nhận cho thấy, giá hoa hồng lẻ Đà Lạt dịp Valentine năm nay tăng mạnh. Hoa hồng lẻ khoảng 15.000 - 20.000 đồng/cành, tăng gấp 3 - 5 lần so với ngày thường. Các loại hoa tươi khác như lan hồ điệp, baby, cát tường… hầu như chỉ tăng nhẹ.

Trong khi đó, giá các loại hoa nhập khẩu như hồng Ecuado cũng chỉ nhích hơn so với ngày thường. Hoa hồng Ecuado tùy màu có giá từ 60.000 đồng/cành, loại cam vàng đắt nhất với 85.000 đồng/cành. Cúc mẫu đơn 185.000 đồng, cẩm tú cầu 55.000 đồng/cành. Các cửa hàng hoa nhập khẩu cũng ghi nhận ít đơn hàng trong ngày 14/2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem