Điều chỉnh một số tuyến xe buýt của TP.HCM trong dịp lễ 30/4

Vũ Quyền Thứ ba, ngày 18/04/2023 13:16 PM (GMT+7)
Để đảm bảo phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp lễ 30/4, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng sẽ điều chỉnh một số tuyến xe buýt cho phù hợp nhu cầu đi lại của người dân.
Bình luận 0

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết, để đảm bảo phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp lễ 30/4, đơn vị chia các tuyến xe buýt trên địa bàn TP.HCM thành 6 nhóm tuyến và sẽ điều chỉnh để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Nhóm thứ nhất tăng chuyến, cụ thể, xe buýt số 77 (Đồng Hòa - Cần Thạnh) tăng từ 60 lên 72 chuyến/ngày và xe buýt số 90 (Phà Bình Khánh - Cần Thạnh) tăng từ 130 lên 144 chuyến/ngày. Tổng số chuyến tăng trong 5 ngày là 130 chuyến xe. Sở dĩ có tăng chuyến là vì trung tâm dự đoán trong thời gian nghỉ lễ, hành khách sẽ có nhu cầu đi xe buýt đến huyện Cần Giờ tăng cao.

Điều chỉnh một số tuyến xe buýt của TP.HCM trong dịp lễ 30/4 - Ảnh 1.

Một số tuyến xe buýt của TP.HCM sẽ được điều chỉnh trong dịp lễ 30/4 cho phù hợp nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: Chinh Hoàng.

Nhóm thứ hai, giảm chuyến. Trung tâm đã theo dõi qua các năm trước, các tuyến này có sản lượng hành khách tham gia đi lại vào các ngày này giảm khối lượng. Cụ thể, gồm có các xe buýt số 1, 4, 6, 8, 16, 20, 27, 31, 36, 43, 45, 53, 59, 65... Tổng cộng 21 xe buýt có trợ giá, sẽ điều chỉnh giảm 3.238 chuyến. 

Nhóm thứ ba, ngưng hoạt động. Ở nhóm này, hai xe buýt số 50 và 52 sẽ tạm thời ngưng hoạt động từ ngày 29/4 đến ngày 3/5 vì học sinh, sinh viên được nghỉ học. Có khoảng 780 chuyến được giảm.

Nhóm thứ tư, tuyến xe buýt kết nối Sân bay Tân Sơn Nhất. Có các xe buýt số 103, 109, 152 và 72-1 đảm bảo hoạt động đúng các thông số đã được Sở GTVT TP.HCM và biểu đồ chạy xe do trung tâm ban hành.

Nhóm thứ năm, tuyến kết nối bến xe Miền Đông mới. Tại nhóm này, tuyến xe buýt số 76, 93 và 150 phải đảm bảo hoạt động đúng các thông số được ban hành, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân từ bến xe Miền Đông mới về các quận, huyện trên địa bàn thành phố và ngược lại. Đồng thời, tăng cường giải tỏa hành khách tại các bến xe.

Cũng trong nhóm này, xe buýt số 55 và 56 có tỷ lệ học sinh, sinh viên chiếm khoảng 50 - 55% tổng sản lượng hành khách, sẽ giảm số chuyến thực hiện từ 30-40 chuyến/ngày. Cụ thể, xe buýt số 55 giảm 190 chuyến xuống còn 150 chuyến/ngày, xe buýt số 56 giảm từ 200 xuống còn 170 chuyến/ngày. Tổng cộng 5 ngày nghỉ lễ, hai xe này sẽ giảm 350 chuyến.

Nhóm thứ sáu là các tuyến xe buýt còn lại. Các tuyến này sẽ không thay đổi thông số hoạt động nhằm đảm bảo tính ổn định để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Trung tâm yêu cầu các đơn vị vận tải tăng cường kiểm tra phương tiện trước khi cho xe vận doanh trên tuyến; tuyệt đối không cho xuất bến đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn giao thông; bố trí đầy đủ nhân viên điều hành trực tuyến để giám sát hệ thống, kịp thời giải quyết các trường hợp phát sinh.

Đặc biệt, tăng cường giám sát trên các tuyến xe buýt lưu thông tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông đã được trung tâm thống kê và cảnh báo.

Đồng thời, yêu cầu xe buýt tham gia giải tỏa khách tại các bến xe cần phải đảm bảo các điều kiện theo qui định của xe hoạt động tuyến cố định. Nhân viên lái xe, nhân viên phụ xe phải đảm bảo các điều kiện về an toàn trong suốt thời gian vận chuyển hành khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem