Đồ chơi kinh dị tràn ngập phố Hàng Mã trước ngày Halloween

Thứ ba, ngày 17/10/2023 07:37 AM (GMT+7)
Gần đến ngày lễ hội hóa trang Halloween, các mặt hàng đồ chơi, đồ hoá trang kinh dị lại được bày bán tràn ngập trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Video: Đồ chơi kinh dị tràn ngập phố Hàng Mã trước ngày Halloween.

Đồ chơi kinh dị tràn ngập phố Hàng Mã trước ngày Halloween - Ảnh 1.

Mặc dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến lễ hội Halloween, nhưng phố Hàng Mã dường như khoác lên mình diện mạo mới với nhiều đồ chơi màu sắc, kinh dị và ma mị để đón du khách đến trải nghiệm và mua sắm.

Đồ chơi kinh dị tràn ngập phố Hàng Mã trước ngày Halloween - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt vào ngày 16/10, các mặt hàng đồ chơi trang trí như nón phù thủy, tóc giả, hình nộm, đèn bí đỏ... được bày bán tràn ngập trên phố Hàng Mã.

Đồ chơi kinh dị tràn ngập phố Hàng Mã trước ngày Halloween - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, nhiều món đồ chơi mang tính kinh dị và bạo lực như kiếm, đao, lưỡi hái cũng được bày bán la liệt.

Đồ chơi kinh dị tràn ngập phố Hàng Mã trước ngày Halloween - Ảnh 4.

Thậm chí xuất hiện cả các món đồ như bàn chân, bàn tay được làm vô cùng kinh dị.

Đồ chơi kinh dị tràn ngập phố Hàng Mã trước ngày Halloween - Ảnh 5.

Theo khảo sát, phần lớn đối tượng khách hàng trong những ngày này là tiểu thương từ nơi khác lên nhập hàng với số lượng lớn về bán lẻ. Chị Hà (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm) chia sẻ: "Tôi lên đây từ sớm để nhập hàng về bán lẻ, và thường lựa chọn đồ trang trí ngộ nghĩnh chứ không lựa đồ quá kinh dị".

Đồ chơi kinh dị tràn ngập phố Hàng Mã trước ngày Halloween - Ảnh 6.

Giá thành năm nay chưa có nhiều biến động so với những năm trước. Mặt hàng được quan tâm nhiều nhất là giỏ đựng kẹo bí ngô và đèn bí ngô trang trí, mỗi quả có giá từ 70.000 - 150.000 đồng tùy từng kích cỡ. Các sản phẩm có giá đa dạng như loại mặt nạ đơn giản có giá từ 30.000-60.000 đồng/chiếc, mặt nạ ma cầu kì, có đèn giá từ 100.000-200.000 đồng/chiếc.

Đồ chơi kinh dị tràn ngập phố Hàng Mã trước ngày Halloween - Ảnh 7.

Các mặt nạ tới trang phục đều mang dấu ấn của ma quỷ.

Đồ chơi kinh dị tràn ngập phố Hàng Mã trước ngày Halloween - Ảnh 8.

Nhiều đồ trang trí kinh dị được trưng bày trước các cửa hàng, khiến người đi đường không khỏi giật mình.

Đồ chơi kinh dị tràn ngập phố Hàng Mã trước ngày Halloween - Ảnh 9.

Chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết, đa phần các mặt hàng bày bán ở đây là nhập từ Trung Quốc, với nhiều mẫu mã đa dạng.

Đồ chơi kinh dị tràn ngập phố Hàng Mã trước ngày Halloween - Ảnh 10.

Theo tiểu thương, bên cạnh các tiểu thưởng từ nơi khác đến nhập hàng thì một lượng hàng lớn được bán tới các trường quốc tế, nơi bắt đầu trang trí Halloween khá sớm phục vụ học sinh.

Đồ chơi kinh dị tràn ngập phố Hàng Mã trước ngày Halloween - Ảnh 11.

Nhiều sản phẩm được giao buôn đi các tỉnh, thành.

Halloween (tên đầy đủ là All Hallows’ Evening) là ngày đánh dấu sự kết thúc vụ mùa thu hoạch và bắt đầu mùa đông, tưởng nhớ những người đã qua đời. Halloween là một lễ hội truyền thống và đặc biệt ở phương Tây với biểu tượng là những trái bí ngô được khoét hình khuôn mặt. Lễ hội được du nhập vào Việt Nam hơn 10 năm gần đây và nhanh chóng được giới trẻ đón nhận.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem