Độc đáo phiên chợ mua sắm bánh nướng của đồng bào Tày, Nùng dịp Tết Trung thu

Gia Tưởng Thứ tư, ngày 27/09/2023 14:45 PM (GMT+7)
Dịp cận Tết Trung thu, đồng bào Tày Nùng ở Lạng Sơn lại rộn ràng trẩy hội "Háng Pỉnh". Họ không chỉ đến để thưởng thức bánh nướng, mà còn nhâm nhi chén rượu men lá và cùng nhau hát câu sli, câu lượn.
Bình luận 0

Ngày 26/9 (tức 12/8 âm lịch), tại TP.Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc hội Háng Pỉnh năm 2023.

Theo tiếng dân tộc Tày, Nùng, "Háng" có nghĩa là chợ, "Pỉnh" là bánh nướng. Háng Pỉnh tức là phiên chợ mua sắm bánh nướng nhân dịp Tết Trung thu của dân tộc Tày, Nùng Lạng Sơn.

Theo truyền thống, cứ vào ngày 12/8 âm lịch hằng năm, đồng bào các dân tộc Nùng, Tày trong và ngoài tỉnh lại nô nức đến khu vực trung tâm TP.Lạng Sơn để trẩy hội "Háng Pỉnh". Đã từ lâu, ngày này trở thành ngày hội của bà con để về đây mua sắm, thưởng thức bánh nướng, nhâm nhi chén rượu men lá và cùng nhau hát câu sli, câu lượn.

Rực rỡ hội Háng Pỉnh (bánh nướng) Lạng Sơn  - Ảnh 2.

Đông đảo đồng bào tới hội Háng Pỉnh để giao lưu. Ảnh: Gia Tưởng

Hội Háng Pỉnh trước đây thường diễn ra ở chợ phiên Kỳ Lừa. Cách đây khoảng 20 năm, chợ Kỳ Lừa được tổ chức đơn giản với những sạp hàng đơn sơ, xung quanh chợ là những lối thông ngang dọc. Khách thập phương đến chợ mua sắm, ăn uống và cùng nhau ngồi dọc hai bên đường, bên cạnh các cửa hàng, hoặc ngồi ngay tại khu chợ để hát sli, hát lượn.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế – xã hội, chợ Kỳ Lừa được quy hoạch lại, các cửa hiệu được kết cấu lại nên không gian để người dân hát sli, lượn đã dần bị thu hẹp và không còn phù hợp. Do đó đồng bào các dân tộc Tày, Nùng đã đến khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ (phường Chi Lăng, TP.Lạng Sơn) và Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn để vui hội.

Rực rỡ hội Háng Pỉnh (bánh nướng) Lạng Sơn  - Ảnh 3.

Các cháu nhỏ được tham quan gian làm bánh. Ảnh: Gia Tưởng

Hội Háng Pỉnh là không gian để đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gặp gỡ, giao lưu tình cảm, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ. Đây là nét đẹp văn hóa độc đáo, là nếp sinh hoạt mang tính cộng đồng, thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc cùng tham dự. Việc tổ chức chương trình giao lưu dân ca vào dịp tết Trung thu đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đây cũng là năm đầu tiên ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Lạng Sơn thực hiện kế hoạch đổi mới công tác tổ chức lễ hội Háng Pỉnh, với mục tiêu trọng tâm là xây dựng, phát triển lễ hội trở thành sản phẩm du lịch.

Rực rỡ hội Háng Pỉnh (bánh nướng) Lạng Sơn  - Ảnh 4.

Những đồ chơi dân gian được bà con đi hội Háng Pỉnh tìm mua. Ảnh: Gia Tưởng

Tại hội Háng Pỉnh 2023, các đại biểu, người dân và du khách gần xa đã được thưởng thức các tiết mục hát Then, hát sli, hát lượn đặc sắc ca ngợi quê hương Lạng Sơn; tham quan không gian văn hóa chợ Kỳ Lừa xưa và trải nghiệm làm bánh trung thu.

Cũng nhân dịp này, ban tổ chức lễ hội trao tặng 20 suất quà Tết Trung thu cho các em học sinh trên địa bàn thành phố.

Rực rỡ hội Háng Pỉnh (bánh nướng) Lạng Sơn  - Ảnh 5.

Đôi bạn thân gọi điện trực tiếp cho những người ở nhà tường thuật không khí hội Háng Pỉnh. Ảnh: Gia Tưởng

Theo kế hoạch, hội Háng Pỉnh sẽ diễn ra từ ngày 26/9 - 29/9 (tức từ 12/8 - 15/8 âm lịch) với nhiều hoạt động đặc sắc như: Giao lưu hát then, sli, lượn; múa sư tử, võ thuật, trò diễn, lảy cỏ; tái hiện không gian văn hóa chợ phiên Kỳ Lừa xưa với các gian hàng trưng bày các mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống; trải nghiệm làm bánh nướng tại mô hình lò bánh nướng đốt củi…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem